Tham dự ngày hội có thầy Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng; đại diện các phòng chuyên môn của Sở; lãnh đạo UBND, Phòng Văn hóa – Xã hội các xã, cùng gần 400 học sinh đến từ 11 trường tiểu học thuộc các xã miền núi trên địa bàn thành phố.
Những sân chơi bổ ích
Tại chương trình, những hoạt động động sôi nổi đã được các thầy cô tổ chức để học sinh tham gia. Mở đầu là phần thi "Chào hỏi". Mỗi đội có tối đa 7 phút để giới thiệu về quê hương mình. Có đội kể chuyện bằng hình thức sân khấu hóa, có đội kết hợp hát múa, có đội lại gây ấn tượng bằng lời dẫn mộc mạc mà chân thành.
Từng câu nói tiếng Việt rõ ràng, tự tin vang lên giữa sân trường, xen lẫn những nét văn hóa đặc trưng của mỗi vùng miền. Những bộ trang phục truyền thống, những điệu múa dân gian khiến khán giả không khỏi trầm trồ, thích thú.
Tiếp đến, các bạn học sinh cùng tranh tài trong phần thi "Rung chuông vàng". Các “nhà thông thái nhí” phải nhanh chóng trả lời những câu hỏi liên quan đến Tiếng Việt, ca dao, tục ngữ và kiến thức đời sống.
Có lúc cả sân trường nín thở theo từng câu hỏi, rồi lại vỡ òa khi có bạn xuất sắc trụ lại đến cuối cùng. Không chỉ cần kiến thức, các bạn còn phải thật bình tĩnh và nhanh nhạy mới có thể “giữ vững vị trí” trên sàn thi đấu.
Được mong chờ nhất chính là phần thi "Tìm kiếm tài năng". Từ những tiết mục múa mềm mại, bài hát trong trẻo đến những màn diễn kịch, biểu diễn nhạc cụ độc đáo… tất cả đều khiến khán giả không thể rời mắt.
Nhiều bạn nhỏ dù còn rụt rè nhưng vẫn mạnh dạn bước lên sân khấu, thể hiện hết mình. Mỗi tiết mục là một câu chuyện, một niềm tự hào về quê hương, về văn hóa dân tộc.
Gian hàng trải nghiệm
Ngoài các phần thi trên sân khấu, khu vực trải nghiệm cũng đông vui không kém. Tại gian hàng ẩm thực, các bạn được thưởng thức những món ăn đặc sản hấp dẫn. Ở gian hàng âm nhạc, nhiều bạn lần đầu thử chơi nhạc cụ dân tộc.
Còn tại gian hàng mĩ thuật, những đôi tay khéo léo đã tạo nên nhiều sản phẩm sáng tạo từ các vật liệu quen thuộc. Mỗi trải nghiệm đều mang đến niềm vui và những bài học thú vị.
Khép lại ngày hội, Ban Tổ chức sẽ trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho từng nội dung thi và vinh danh giải Toàn đoàn dành cho đơn vị đạt thành tích xuất sắc nhất. Nhưng hơn hết, điều đọng lại chính là niềm vui, sự tự tin và tình yêu dành cho tiếng Việt trong mỗi bạn nhỏ.
Ngày hội “Tiếng Việt của chúng em” thực sự là một hành trình giúp học sinh vùng cao thêm gắn bó với ngôn ngữ chung, giữ gìn bản sắc văn hóa và mở rộng cánh cửa tri thức.











