Sau sự cố sức khỏe ở Euro, Eriksen đối diện nguy cơ 'thất nghiệp'

Tiên Võ
Tiền vệ Eriksen nhiều khả năng sẽ không thể chơi bóng ở Serie A cho Inter Milan sau ca đột quỵ kinh hoàng ở Euro vừa qua.

Người hâm mộ bóng đá chắc hẳn chưa quên sự kiện ngày 12/06 trong trận đấu giữa ĐT Đan Mạch và ĐT Phần Lan tại Euro 2021. Đó là 1 đêm thứ 7 định mệnh chứng kiến sự cố đột quỵ của tiền vệ Christan Eriksen khiến cả thế giới bàng hoàng. Phút 43 của trận đấu, Eriksen nhận bóng từ pha ném biên của người đồng đội sau đó anh đổ ập xuống mà không va chạm với bất kỳ ai. Trái tim của Eriksen thậm chí đã ngừng đập 5 phút cho đến khi được cứu sống trở lại. 

Thật may mắn, Eriksen đã chiến thắng "tử thần" một cách thần kỳ nhờ sự chăm sóc kịp thời của đội ngũ y tế và cầu thủ có mặt trên sân. Sau đó, nhạc trưởng của ĐT Đan Mạch đã được cấy máy khử rung tim tự động để ngăn chặn những vấn đề về tim mạch trong tương lai.

âr - Ảnh 1
Sự kiện từng chấn động thế giới ở kỳ Euro 2021. 

Thế nhưng, sự nghiệp bóng đá của Eriksen bị đặt dấu hỏi lớn. Khi mới đây, CLB Inter Milan cho biết họ sẵn sàng để Eriksen tìm kiếm một bến đỗ mới sau khi không được đăng ký thi đấu ở mùa giải này. Theo quy định của Italia, bất cứ cầu thủ nào sử dụng máy khử rung tim để hỗ trợ sẽ không được phép thi đấu. Vì vậy, Eriksen phải ngậm ngùi nói lời tạm biệt đội chủ sân Giuseppe Meazza. 

Nếu muốn thi đấu cho Nerazzurri, cầu thủ người Đan Mạch cần phải loại bỏ máy khử rung tim tự động. Tuy nhiên, điều này là bất khả thi khi Eriksen cần thiết bị này để tránh nguy cơ tương tự trong tương lai. 

Nếu muốn tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp, Eriksen buộc phải chuyển sang thi đấu tại một câu lạc bộ khác ở một giải đấu khác. Cựu cầu thủ của Man United, Daley Blind từng gặp trường hợp tương tự và vẫn có thể thi đấu dù mang máy khử rung tim trong người. Hậu vệ này đang thi đấu cho Ajax Amsterdam, câu lạc bộ cũ của Eriksen. Trở lại Hà Lan có thể là sự lựa chọn hợp lý và phù hợp với tiền vệ người Đan Mạch vào lúc này. 

âr - Ảnh 2
Erikson đối diện với nguy cơ "thất nghiệp" sau sự cố ngưng tim. 

Hiện tại ngôi sao 29 tuổi đang ở Đan Mạch để hồi phục thể lực, tinh thần của Eriksen vẫn rất tốt nhưng cần theo dõi thêm. Eriksen chuyển tới Inter Milan từ Tottenham từ kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019.

Cầu thủ này đã có 60 lần ra sân đội bóng sọc xanh đen và là một trong những nhân tố quan trọng giúp Inter Milan giành chức vô địch Serie A lần đầu sau 11 năm ở mùa giải trước. Nếu không tìm được câu lạc bộ phù hợp, Eriksen có thể phải giải nghệ sớm ở tuổi 29.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Sau sự cố sức khỏe ở Euro, Eriksen đối diện nguy cơ 'thất nghiệp' tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

"Quái vật" Kim Min - Jae

Một nhân vật không đẹp trai long lanh, không hát hay nhảy đẹp nhưng nổi tiếng và được hâm mộ không kém gì các Idol. Ai vậy nhỉ? Đó là Kim Min-jae – ngôi sao bóng đá Hàn Quốc, người từng lọt vào danh sách Top 10 Trung vệ nổi tiếng nhất thế giới.