Sĩ tử Hà Nội áp lực vì thi ba trường chuyên trong 10 ngày

Để tăng cơ hội được học trường THPT chuyên, nhiều học sinh Hà Nội đăng ký tới ba trường. Do lịch thi sát nhau, nhiều bạn học sinh bị căng thẳng.

Sáng 26/5, hơn 7.000 thí sinh thi vào trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ) và trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên (Đại học Khoa học tự nhiên, cùng Đại học Quốc gia Hà Nội) đã hoàn thành bài thi đầu tiên. Tại điểm thi Đại học Khoa học tự nhiên (Thanh Xuân, Hà Nội), dù Ngữ văn chỉ là môn điều kiện, đề thi được đánh giá dễ để qua điểm liệt (4 điểm), nhiều bạn học sinh vẫn căng thẳng vì phía trước còn nhiều ngày thi liên tiếp.

Phạm Quốc Huy, cựu học sinh trường THCS Giảng Võ, đăng ký dự thi chuyên Tin các trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên, Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội và Chuyên Nguyễn Huệ. Trong đó từ ngày 26 đến 29/5, Quốc Huy phải thi hai trường với sáu bài thi. Nghỉ hai ngày, bạn lại thi tiếp kỳ thi chung của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội với 4 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử.

"Thật không may khi lịch thi các trường chuyên năm nay lại sát nhau. Em cảm thấy áp lực bởi thời gian nghỉ ngơi ít, dễ bị stress", Huy nói. Đặt mục tiêu thi đỗ trường THPT chuyên từ năm lớp 8 nên Huy dành nhiều thời gian ôn luyện. Ngoài học ở trường, bạn còn học thêm 1-2 ca mỗi ngày ở nhà thầy rồi lại về tự học đến 12h đêm. Ở giai đoạn nước rút, nhiều hôm bạn học tới 2h sáng hôm sau.

Nhờ tập trung học Ngữ văn và Tiếng Anh, những môn nhân hệ số 1 ngay tại lớp nên Huy không mất nhiều thời gian ôn luyện hai môn này. Thế nhưng cả tuần bạn cũng chỉ được nghỉ tối thứ bảy và một buổi của ngày chủ nhật. "Lịch học dày đặc, nhiều lúc gặp đề khó, em thấy nản, có lúc định bỏ cuộc nhưng rồi lại cố. Vào được trường chuyên, cơ hội đi du học sẽ cao hơn", Huy nói.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên sáng 26/5. Ảnh: Dương Tâm

Lê Thùy Linh, cựu học sinh trường THCS Trưng Vương, cũng tỏ ra áp lực khi đăng ký chuyên Tin của trường Chuyên Khoa học tự nhiên và chuyên Toán của hai trường Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội và Hà Nội - Amsterdam.

Lý giải việc chọn chuyên Tin của Khoa học tự nhiên, Linh cho rằng điểm chuẩn khối chuyên này thấp hơn Toán trong khi thi cùng một đề. Linh chọn Tin để giảm căng thẳng, nâng cao cơ hội đỗ.

Mãi đến tháng 4, sau khi việc học đội tuyển ở trường kết thúc, Linh mới xác định thi chuyên và bắt đầu tìm kiếm lớp học thêm. Linh gặp nhiều khó khăn, có những hôm phải tự học đến 2-3h sáng. "Thi trường THPT công lập không chuyên đã khó, thi thêm môn chuyên còn vất vả hơn nhiều. Đặc biệt, môn Toán lại có khối lượng kiến thức lớn", Linh nói.

Để giảm tải, nữ sinh mạnh dạn bỏ qua phần khó để tập trung cho những phần dễ kiếm điểm hơn. Thậm chí, với môn như Lịch sử, bạn chỉ học qua vì điểm môn này không nằm trong công thức tính điểm xét tuyển vào trường chuyên. Với trường không chuyên, môn Lịch sử cũng chỉ tính hệ số 1.

Thi vào lớp Toán trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên và lớp chuyên trường Chu Văn An, Phạm Hoàng Việt (THCS Đô thị Việt Hưng) tỏ ra căng thẳng sau khi hoàn thành bài Ngữ văn sáng nay. Một năm qua, Việt đã bỏ qua nhiều sở thích cá nhân để tập trung ôn thi vào lớp 10. Bạn học thêm gần như kín tuần, thỉnh thoảng được nghỉ chủ nhật thì lại ở nhà ôn tập Tiếng Anh hay Lịch sử.

Việt ôn luyện theo hai hình thức là học chuyên đề và luyện đề. Việc học chuyên đề giúp bạn nắm kiến thức vững hơn trong khi luyện đề giúp làm quen với không khí phòng thi, không bị rối và tính toán được thời gian làm bài. "Em xác định phải đỗ chuyên Khoa học tự nhiên để không phải lo lắng môn Sử trong kỳ thi của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vào đầu tháng 6 tới, bởi môn đó hơi nặng, lại được thông báo muộn nên em chưa ôn được nhiều", Việt nói.

Tại điểm thi trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Cầu Giấy, Hà Nội), Nguyễn Tùng Thảo Chi (THCS Xuân Đỉnh) vừa hoàn thành bài thi môn chuyên. Chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10, không ngày nào ngủ trước 11h tối. Để giảm áp lực, bạn không đăng ký vào trường chuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

"Mục tiêu của em là đỗ lớp chuyên Tiếng Hàn của trường Chuyên Ngữ. Tỷ lệ chọi lớp này lên tới 1/22,8. Con số thực sự làm em lo lắng", Chi nói.

Thi cùng lớp chuyên Tiếng Hàn với Chi, Trần Gia Hân (THCS Phan Chu Trinh) cũng căng thẳng không kém. Bạn đã tự photo tập tài liệu trên mạng dài chừng 300 trang để tự học và tự luyện. Ôn thi chuyên vất vả, nhưng Hân cho rằng nó xứng đáng để đánh đổi thời gian, công sức và nhiều thú vui.

Theo Vnexpress

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Sĩ tử Hà Nội áp lực vì thi ba trường chuyên trong 10 ngày tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Thủ tướng yêu cầu triển khai chiến dịch thần tốc dựng lại nhà cho người dân vùng lũ

Tại Đắk Lắk, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo 4 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng khẩn trương phát động chiến dịch tái thiết nhà ở theo “tinh thần Quang Trung”, đặt mốc hoàn thành từ nay đến trước Tết Nguyên đán nhằm sớm ổn định đời sống cho người dân sau đợt mưa lũ lịch sử.

Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam qua những mùa gian khó

Sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam luôn tỏa sáng trong mọi thời khắc thử thách của dân tộc. Từ chiến hào Trường Sơn khốc liệt đến những vùng tâm lũ đang oằn mình trước thiên tai hôm nay, thanh niên vẫn là lực lượng có mặt đầu tiên, hành động nhanh nhất và bền bỉ nhất.

Trường PTCS Thịnh Vượng tri ân Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng

Những ngày cuối tháng 11, không khí tại trường PTCS Thịnh Vượng (xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng) trở nên rộn ràng và ấm áp hơn bao giờ hết. Sau nhiều năm khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy – học, thầy và trò nhà trường đã đón nhận một món quà vô cùng thiết thực, ý nghĩa từ Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng (TNTP&NĐ) cùng các doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm.

Nghĩa tình cả nước hướng về đồng bào vùng lũ

Tính đến 17h00 ngày 25/11, tổng số tiền đăng ký ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là hơn 2.088,5 tỷ đồng. Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé đều trở thành nguồn lực quý báu giúp bà con sớm vượt qua khó khăn và gây dựng lại cuộc sống...