"Siêu bão" Florence mạnh nhất trong 3 thập kỷ tàn phá bờ Đông nước Mỹ thế nào?

Ngọc Hà
Sự xuất hiện của "siêu bão" Florence được coi như quái vật: Gió mạnh xé tan lá cờ Mỹ ngoài khơi bờ biển Bắc Carolina, 102.000 nhà mất điện và sóng biển dâng cao, mưa lớn làm ngập úng khắp mọi nơi.

Tối hôm qua, cơn bão Florence đã bắt đầu đi vào đất liền, đập mạnh vào bờ biển bắc Carolien của nước Mỹ. Khi cơn bão đi qua mang theo gió mạnh, sóng biển dâng cao. Một lá cờ Mỹ ở trạm quan sát đã bị xé làm đôi.

Nước biển dâng đã nhấn chìm các ngôi nhà ở gần bờ biền Topsail. Mực nước đã dâng lên từ 2,7-3,5m.

Tại một trạm quan sát nằm cách bờ biển Bắc Caroline 52km đã ghi lại video khoảnh khắc cơn bão duy trì sức gió 160km/giờ.

Mọi hoạt động của thành phố Morehead và các thành phố ven biển khác đều bị ngưng trệ. Các hội dân đều được sơ tán tới nơi an toàn.

Tối qua, sông Neuse nước dâng cao gây ra tình trạng lũ lụt ở khu vực New Bern, buộc cư dân phải di tản.

Cơn bão Florence khiến nước biển dâng cao, phá vỡ một nhà để xe, mọi vật dụng trong nhà đều chảy theo dòng nước lũ.

Những cơn sóng trắng đập mạnh vào bờ.

Một người đàn ông gói gém đồ đạc của mình khi phải sơ tán khỏi New Bern bởi mực nước sông Neuse dâng quá cao, đường phố đã bị ngập nặng.

Cư dân vội vã chạy lũ khi nước ngày một dâng cao.

Ông Nichael Nelson ngồi trên một chiếc thuyền làm từ bồn tắm kim loại, phao câu cá.

Một trạm quan sát ngoài biển Bắc Carolina ghi lại những con sóng cao tới 9m.

Bão Florence được dự báo sẽ gây ra mưa lớn kéo dài trong vài ngày, khiến lũ lụt lan rộng ra nhiều bang.

Hơn 120.000 người đã ở trong nơi trú ẩn an toàn ngay tại nơi tâm bão đi qua. ở Nam Carolina, hơn 400.000 người đã sơ tán khỏi bờ biển.

Các nhà dự báo nói rằng với cường độ, quy mô của sêu bão Florence có thể gây thiệt hại nặng nề như con bão Harvey đi qua Mỹ cách đây hơn một năm.

Trung tâm bão quốc gia Mỹ cảnh báo nguy cơ ngập lụt trầm trọng và thiệt hại có thể lên đến 50-60 tỷ USD.

Một chiếc xe tải chạy qua vùng nước sâu sau khi sông Neuse tràn ngập đường phố ở River Bend, Bắc Carolina vào tối qua.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết "Siêu bão" Florence mạnh nhất trong 3 thập kỷ tàn phá bờ Đông nước Mỹ thế nào? tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Học trò đất Tổ đọ tài nét hoa

Mới đây, tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc - Bảng vàng ghi danh lần thứ IV và ngày hội Viết chữ đẹp tỉnh Phú Thọ, năm học 2023-2024.

Diễn đàn quốc gia về thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

Ngày 5/4 tới, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cùng với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn chính sách quốc gia với chủ đề “Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện”.