Sở GD&ĐT TP.HCM kiến nghị cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 16/2

Sở GD&ĐT TP.HCM kiến nghị cho toàn bộ học sinh thành phố nghỉ đến 16/2 để phòng chống dịch do virus Corona.



Trước tình hình diễn biến dịch bệnh vẫn còn nhiều phức tạp, sáng nay (6/2), thầy Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh, đã có tờ trình gửi Thường trực UBND TP.Hồ Chí Minh, đề nghị xem xét kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn đến hết ngày 16/2 nhằm phòng tránh dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.

Theo Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh, căn cứ ý kiến của lãnh đạo Bộ GD&ĐT tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 1, diễn ra ngày 5/2, qua trao đổi, thống nhất về chuyên môn với lãnh đạo Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh, trước diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh do chủng mới virus Corona gây ra..., Sở GD&ĐT đề nghị Thường trực UBND TP xem xét, kéo dài thời gian tạm nghỉ học cho học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM đến hết ngày 16/2.

Trước đó, để phòng tránh dịch, UBND TP.Hồ Chí Minh đã cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn nghỉ học 1 tuần, đến hết ngày 9/2.

Trong thời gian học sinh nghỉ học, các trường sẽ làm công tác khử trùng, vệ sinh phòng học và chuẩn bị các phương án phòng chống dịch Corona.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Sở GD&ĐT TP.HCM kiến nghị cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 16/2 tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.