Khác với hình thức hỗ trợ mang tính ngắn hạn, dự án tập trung trao “cần câu” cho người dân thông qua việc cung cấp các loại máy móc nông nghiệp phù hợp với điều kiện canh tác địa phương. Đối tượng thụ hưởng là các hộ nghèo, cận nghèo, trong đó ưu tiên phụ nữ làm chủ hộ và đồng bào dân tộc thiểu số những nhóm dễ bị tổn thương, cần thêm động lực và điều kiện để vươn lên trong cuộc sống.
Theo kế hoạch triển khai, dự án đã thực hiện cấp phát 117 máy xới đất, 65 máy tuốt lúa và 3 máy xay xát. Các thiết bị này giúp thay thế sức lao động thủ công, rút ngắn thời gian sản xuất, giảm chi phí thuê nhân công, đồng thời góp phần nâng cao năng suất lao động từ 20–30%. Việc đưa máy móc vào sản xuất không chỉ giúp bà con giảm bớt vất vả mà còn mở ra hướng canh tác hiệu quả hơn, phù hợp với yêu cầu sản xuất nông nghiệp hiện nay.
Song song với việc cấp phát máy móc, các hộ dân còn được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do địa phương tổ chức. Tại đây, bà con được hướng dẫn cụ thể cách vận hành, bảo quản và sử dụng máy móc an toàn, hiệu quả. Qua đó, người dân từng bước tiếp cận với khoa học kỹ thuật, nâng cao trình độ sản xuất và tự tin hơn trong việc ứng dụng công nghệ vào lao động nông nghiệp.

Để bảo đảm dự án phát huy hiệu quả lâu dài, các hộ thụ hưởng thực hiện đối ứng 5% giá trị máy và cam kết sử dụng đúng mục đích, đồng thời có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tài sản được hỗ trợ. Đây là quy định mang tính ràng buộc và góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong quá trình sử dụng và phát huy giá trị của nguồn lực được Nhà nước đầu tư.
Mỗi chiếc máy được trao đi không đơn thuần là một phương tiện sản xuất, mà còn là kỳ vọng về những mùa vụ bội thu, là động lực để các gia đình từng bước ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập. Thông qua Dự án 2, xã Tả Van đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững, giúp người dân chủ động vươn lên bằng chính sức lao động của mình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.











