Teen "trường xanh” vui “Vũ khúc xanh”

Lễ hội “Vũ khúc xanh” lần thứ 7, năm 2021 của THCS Nguyễn Tri Phương (Ba Đình, Hà Nội) với Chương trình “Gói bánh chưng, gói trọn yêu thương” và"Tết sẻ chia, Tết yêu thương" diễn ra từ 7h đến 16h ngày Chủ nhật 24/1/2021.

Giáo dục trải nghiệm sáng tạo nhằm nâng cao kĩ năng sống là một mục tiêu trong chiến lược giáo dục toàn diện của trường THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình.

Tiếp theo sự thành công của 6 mùa “Vũ khúc xanh”, được sự đồng ý của Phòng Giáo dục quận Ba Đình, sự đồng thuận của phụ huynh học sinh và Hội đồng sư phạm, nhà trường tiếp tục  thực hiện chương trình “Vũ khúc xanh lần thứ 7, năm 2021”.

 

Đây là hoạt động truyền thống giàu giá trị nhân văn được cô và trò nhà trường mong đợi vào mỗi dịp đón Tết hàng năm, cũng là không gian để phối hợp các lực lượng giáo dục chung tay vì các bạn nhỏ.

Lựa chọn THPT Phan Đình Phùng làm địa điểm cùng tổ chức Vũ khúc xanh lần thứ 7, nhà trường mong muốn các học sinh của mình được trực tiếp trải nghiệm tại một trong những ngôi trường THPT đẹp nhất Hà Nội, chất lượng đứng thứ 2 trong số các trường công lập của Thủ đô. Đặc biệt, điều này cũng trở thành một động lực thôi thúc các học sinh cuối cấp thi đỗ vào ngôi trường mơ ước cùng chung số nhà 67 Cửa Bắc – nơi cựu học trò THCS Nguyễn Tri Phương chiếm tỉ lệ 20% sĩ số của trường.

Trong không khí náo nức những ngày đầu năm mới 2021, tại Vũ khúc xanh, thầy trò THCS Nguyễn Tri Phương sẽ có một ngày trải nghiệm hết mình với chùm hoạt động: Thi văn nghệ; giao lưu và gói bánh chưng để gửi tặng các bạn nghèo; khám phá và trải nghiệm Tết Việt Nam và các Châu lục, Gala Thời trang Xuân quê hương tiếp cận văn hóa các vùng miền trên đất nước; thi Viết thư pháp, Đấu trường trí tuệ tìm hiểu về Tết cổ truyền; cùng bán hàng và thưởng thức các món ăn ngày Tết, tham gia các trò chơi dân gian ngày Tết. Đặc biệt, trải nghiệm kỹ năng sinh tồn sẽ giúp các bạn nhỏ tăng khả năng thích ứng với nhiều thay đổi xung quanh...

Thành công của chương trình trong nhiều mùa Vũ khúc còn được tạo nên bởi sự sáng tạo của BTC khi đã phối kết hợp với CLB liên kết trẻ của T.Ư Đoàn, báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng những gương mặt nổi tiếng như nhà văn Lê Phương Liên, hoa hậu Ngọc Hân, MC Phan Anh, NSƯT Chiều Xuân, NSƯT Xuân Bắc, NSƯT Minh Thu,...; công ty du lịch Blusea, công ty ABA và sự đồng hành của phụ huynh học sinh nhà trường.

Chương trình được tổ chức với hy vọng tạo ra một sân chơi, trải nghiệm bổ ích, san sẻ yêu thương cũng như gắn kết tình bạn bè, tự tin tỏa sáng. Với thông điệp “Tết sẻ chia – Tết yêu thương”, chương trình sẽ đem trái tim hồng và những chiếc bánh chưng xanh đến cùng đón tết với các bạn nhỏ khó khăn tại Hà Giang, Bắc Cạn, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu và những địa chỉ từ thiện như bãi Phúc Xá, Quán Thánh, Điện Biên (Hà Nội)…

Một số hình ảnh tại ngày hội:

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Teen "trường xanh” vui “Vũ khúc xanh” tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Tấm lòng của giáo viên với học trò

Ở trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) với tấm lòng yêu mến trẻ thơ, các thầy cô luôn hỗ trợ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Rộn ràng ngày hội STEM “Những nhà phát minh tương lai”

Các bạn học sinh của trường THCS Phan Tây Hồ (quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) vừa tưng bừng tham gia Ngày hội giáo dục STEM “Những nhà phát minh tương lai” lần thứ 4 và Ngày hội Toán học lần thứ 1 năm học 2023 – 2024 ngay tại ngôi trường thân yêu của mình.