“Tết ấm cho em” về với học sinh Sìn Hồ

TP
Năm mới Nhâm Dần sắp tới, Báo TNTP&NĐ đã mang những phần quà ý nghĩa đến với các bạn học sinh trường TH Hồng Thu (huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu).

Chương trình “Tình nguyện mùa đông - Tết ấm cho em” được Ban Biên tập và Đoàn cơ sở báo TNTP&NĐ tổ chức, nhằm giúp đỡ các bạn học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn đã bước sang năm thứ 8.

“Tết ấm cho em” về với học sinh Sìn Hồ - Ảnh 2
Nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Uỷ viên Hội đồng Đội T.Ư - Tổng Biên tập báo TNTP&NĐ trao quà tết cho các bạn học sinh

Tham dự chương trình có nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Ủy viên Hội đồng Đội T.Ư - Tổng Biên tập báo TNTP&NĐ; nhà báo Phan Việt Hùng - Phó Tổng Biên tập báo TNTP&NĐ; nhà báo Đặng Hải Đăng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy - Uỷ viên BBT báo TNTP&NĐ; anh Phạm Ngọc Đang - Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn -  Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Lai Châu cùng các thầy, cô giáo trường TH Hồng Thu, đoàn viên báo TNTP&NĐ và Huyện đoàn Sìn Hồ.

Nằm cách TP. Lai Châu gần 40km, Hồng Thu là một trong những xã còn gặp nhiều khó khăn của huyện Sìn Hồ với hơn 17% hộ gia đình thuộc diện nghèo. Trường TH Hồng Thu có 578 học sinh học ở 1 điểm trường chính và 6 điểm trường ở các thôn bản, nơi xa nhất cách trung tâm xã 60km. 

“Tết ấm cho em” về với học sinh Sìn Hồ - Ảnh 1
Nhà báo Nguyễn Phan Khuê cùng thầy Hiệu trưởng Phan Văn Bình (bìa trái) thăm các bạn học bán trú tại trường

Nhà trường hiện có 197 học sinh học bán trú nhưng chỉ có 9 phòng ở, các phòng được xây dựng từ lâu nhưng hiện tại đã xuống cấp, trung bình có khoảng 20 học sinh ở mỗi phòng bán trú. Nhà ăn của trường TH Hồng Thu cũng được tận dụng để các thầy cô giáo dạy kèm cho học sinh sau giờ học chính khóa.

“Tết ấm cho em” về với học sinh Sìn Hồ - Ảnh 6
Thầy cô giáo tận dụng nhà ăn bán trú làm nơi dạy kèm cho học sinh

Trường TH Hồng Thu có 100% học sinh là người Mông, điều kiện đi lại gặp nhiều khó khăn nên có tình trạng các bạn học sinh không đến trường, nhiều lần nhà trường phải đến nhà vận động các bạn đi học. 

Biết được những khó khăn của thầy cô và học sinh nhà trường, Báo TNTP&NĐ đã phối hợp với Tỉnh đoàn Lai Châu tổ chức chương trình “Tết ấm cho em”, trao quà và giúp đỡ những bạn học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hồng Thu.

“Tết ấm cho em” về với học sinh Sìn Hồ - Ảnh 3
Đoàn viên Đoàn cơ sở báo TNTP&NĐ và Huyện đoàn Sìn Hồ vận chuyển quà trao cho các bạn học sinh trường TH Hồng Thu

Báo Đội đã trao 500 bộ sáp màu, 300 bảng chống lóa, 1.000 hộp sữa cho nhà trường. Bên cạnh đó, báo Đội đã giúp thư viện nhà trường xây dựng “Tủ sách học tập” với 1.000 ấn phẩm sách, báo. CLB Thể thao của trường TH Hồng Thu được trao tặng 20 quả bóng Động Lực, 40 bộ quần áo thi đấu để khuyến khích các bạn học sinh rèn luyện thể thao.

Mong muốn các bạn học sinh và gia đình có một ngày Tết đủ đầy, Báo TNTP&NĐ đã trao 40 suất quà Tết bao gồm bánh kẹo, mứt, lì xì… Tổng giá trị của chương trình “Tết ấm cho em” là gần 200 triệu đồng.

Thầy Phan Văn Bình - Hiệu trưởng trường TH Hồng Thu chia sẻ: “Nhà trường rất cám ơn báo TNTP&NĐ đã giúp đỡ, chung sức với bà con và các em học sinh ở vùng cao. Đây là sự động viên rất lớn và có ý nghĩa với thầy và trò nhà trường”.

“Tết ấm cho em” về với học sinh Sìn Hồ - Ảnh 5
Ban Biên tập báo TNTP&NĐ cùng với anh Phạm Ngọc Đang trao những phần quà dành cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

“Là cơ quan của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiều năm qua báo Đội đã huy động các nguồn lực để giúp đỡ, san sẻ những khó khăn của học sinh miền núi. “Tết ấm cho em” năm 2022, đoàn công tác có đến với thầy cô và học sinh của trường TH Hồng Thu và tặng những phần quà cho thầy và trò nhà trường. Tôi mong rằng, chương trình sẽ phần nào giúp các em và gia đình bớt đi những khó khăn, đón một cái Tết Nhâm Dần ấm áp” – Tổng Biên tập Nguyễn Phan Khuê chia sẻ thêm về chương trình.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết “Tết ấm cho em” về với học sinh Sìn Hồ tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Nghệ An: 80 học sinh thi tại chỗ "Trạng nguyên nhỏ tuổi"

Ngày 20/3, tại trường Tiểu học Hưng Dũng 1 (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) đã diễn ra Lễ Phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp "Nét chữ - Nết người", Bảng vàng ghi danh toàn quốc lần thứ IV và thi tại chỗ Trạng nguyên nhỏ tuổi.