Thầy cô giáo góp tiền gói bánh chưng tặng học sinh nghèo ăn Tết

Nguyễn Hà
Những ngày cận Tết, các thầy cô giáo trường THCS Thượng Ninh (huyện miền núi Như Xuân, Thanh Hóa) cùng với học sinh nhà trường góp tiền, mua thực phẩm và tự tay gói những chiếc bánh chưng để trao tặng tới các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bánh chưng là một món ăn truyền thống không thể thiếu trong mỗi gia đình người Việt vào ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Tuy nhiên, với nhiều gia đình các bạn học sinh nghèo vì điều kiện, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có điều kiện làm bánh chưng vào ngày Tết.

Với mong muốn đem đến cho các bạn học sinh nghèo có một cái Tết trọn vẹn, các thầy cô giáo trường THCS Thượng Ninh (xã Thượng Ninh, huyện miền núi Như Xuân, Thanh Hóa) đã phát động một việc làm vô cùng ý nghĩa những ngày cuối năm này.

Chuẩn bị gạo nếp để gói bánh chưng
 
Chuẩn bị gạo nếp để gói bánh chưng

Chiều ngày 7/2, tại trường THCS Thượng Ninh, các thầy cô giáo cùng với học sinh nhà trường góp tiền, mua thực phẩm và tự tay gói những chiếc bánh chưng để trao tặng tới các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Được biết, việc làm ý nghĩa này không phải là lần đầu tiên được triển khai tại nhà trường. Thầy giáo Đỗ Văn Thắng, hiệu trưởng trường THCS Thượng Ninh, chi biết, việc gói bánh chưng tặng học sinh nghèo được nhà trường phát động từ Tết năm 2016.

Thầy cô cùng học sinh gói bánh chưng
 
Thầy cô cùng học sinh gói bánh chưng
 
Đây là một việc làm ý nghĩa của nhà trường dịp Tết đến xuân về
 
Đây là một việc làm ý nghĩa của nhà trường dịp Tết đến xuân về

Với mong muốn mang đến cho các bạn học sinh nghèo một cái tết đầm ấm, ý nghĩa, các thầy cô giáo đã huy động toàn bộ giáo viên, học sinh nhà trường ủng hộ, đóng góp để tặng quà tết cho các bạn học sinh nghèo. Từ số tiền quyên góp được, nhà trường đã mua gạo nếp, thịt lợn và đậu xanh để gói khoảng 130 chiếc bánh chưng tặng các bạn học sinh.

Những chiếc bánh chưng chứa đựng nghĩa tình, dành tặng các bạn học sinh nghèo do chính các thầy cô, cùng học sinh nhà trường tự tay gói. Việc làm này tạo cho các bạn học sinh nhà trường một không khí hào hứng, phấn khởi. Cũng thông qua hoạt động này, các bạn học sinh được học cách chia sẻ yêu thương với các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn, phát huy tinh thần lá lành đùm lá rách.

Học sinh hào hứng với công việc ý nghĩa này
 
Các bạn học sinh hào hứng với công việc ý nghĩa này

Không những thế, thông qua hoạt động này còn giúp các bạn học sinh được trải nghiệm, góp phần bổ sung kỹ năng sống, giáo dục cho các bạn về truyền thống của dân tộc.

Dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, trường THCS Thượng Ninh sẽ tổ chức trao 35 suất quà cho học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, nhà trường phối hợp cùng với tổ chức tầm nhìn thế giới tặng các bạn gói quà trị giá 300.000 đồng, kèm bánh chưng.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng thầy và trò trường THCS Thượng Ninh còn tổ chức “chia khó với vùng cao” bằng nhiều suất quà cho học sinh trường THCS Thanh Xuân, xã Thanh Xuân (huyện Như Xuân).

Công việc nấu bánh
 
Công việc nấu bánh.

Nhân dịp này, 11 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường THCS Thượng Ninh được tổ chức tầm nhìn thế giới dành tặng 11 chiếc xe đạp mới nhằm tiếp bước các bạn tới trường.

“Những món quà tuy có giá trị vật chất không lớn, nhưng nó có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần. Đó còn là nhữngtấm lòng của thầy cô, học sinh nhà trường gửi tới các bạn học sinh nghèo. Nhà trường mong muốn các bạn luôn nỗ lực, vượt khó vươn lên trong cuộc sống cũng như trong học tập”, thầy Thắng chia sẻ.

Theo Dân trí

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thầy cô giáo góp tiền gói bánh chưng tặng học sinh nghèo ăn Tết tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Học trò đất Tổ đọ tài nét hoa

Mới đây, tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc - Bảng vàng ghi danh lần thứ IV và ngày hội Viết chữ đẹp tỉnh Phú Thọ, năm học 2023-2024.

Diễn đàn quốc gia về thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

Ngày 5/4 tới, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cùng với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn chính sách quốc gia với chủ đề “Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện”.