Thái Bình khen thưởng quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2022

Bảo Bối
UBND tỉnh, Tỉnh Đoàn Thái Bình trao Bằng khen và tiền thưởng 100 triệu đồng tặng quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2022 - Đặng Lê Nguyên Vũ.

Chiều 5/10, UBND tỉnh Thái Bình, Sở GD&ĐT, Tỉnh Đoàn Thái Bình phối hợp tổ chức buổi gặp mặt, vinh danh, khen thưởng Đặng Lê Nguyên Vũ (học sinh lớp 12A2, Trường THPT Bắc Duyên Hà, huyện Hưng Hà) - vô địch Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh, Tỉnh Đoàn Thái Bình trao Bằng khen và tiền thưởng 100 triệu đồng cho Đặng Lê Nguyên Vũ

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận gửi lời chúc mừng, biểu dương đến Đặng Lê Nguyên Vũ đã xuất sắc giành ngôi vô địch tại sân chơi Đường lên đỉnh Olympia. Đây là phần thưởng xứng đáng đối với những nỗ lực học tập của Nguyên Vũ trong hơn hai năm qua. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khẳng định, ngôi vị vô địch của Đặng Lê Nguyên Vũ không chỉ là niềm tự hào của riêng cá nhân, gia đình, nhà trường mà còn là niềm tự hào chung của ngành GD&ĐT tỉnh Thái Bình.

Thái Bình khen thưởng quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2022 - Ảnh 2Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành (trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận (phải) trao Bằng khen, vinh danh Đặng Lê Nguyên Vũ

Để tiếp tục phát huy và nhân lên nhiều tấm gương học tập như Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đề nghị Sở GD&ĐT tiếp tục lan tỏa tinh thần học tập của nhà vô địch Đặng Lê Nguyên Vũ trong nhà trường. Các cấp chính quyền, ngành Giáo dục quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục, nhất là giáo dục toàn diện.

Tân vô địch Đường lên đỉnh Olympia chia sẻ đây là động lực để Vũ tiếp tục rèn luyện, cố gắng trên con đường học hành, với mong muốn trở thành người có ích cho xã hội.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022 đã diễn ra với điểm cầu chính tại Đài Truyền hình Việt Nam và 4 điểm cầu tại Thái Bình, Hải Phòng, Sơn La và Hà Nội.

Thái Bình khen thưởng quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2022 - Ảnh 1Nguyên Vũ trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22

Tranh tài trong trận chung kết này là 4 "nhà leo núi" gồm: Đặng Lê Nguyên Vũ, học sinh lớp 12, Trường THPT Bắc Duyên Hà, tỉnh Thái Bình; Vũ Bùi Đình Tùng, học sinh lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Trần Phú, TP.Hải Phòng; Bùi Anh Đức, học sinh lớp 11 Anh, Trường THPT Chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La và Vũ Nguyên Sơn, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP.Hà Nội.

Chung cuộc, ngôi vị cao nhất đã thuộc về thí sinh Đặng Lê Nguyên Vũ đến từ trường THPT Bắc Duyên Hà (Thái Bình). Nguyên Vũ sẽ giành được giải thưởng 40.000 USD.

Trước khi góp mặt vào trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2022, Nguyên Vũ đã xuất sắc giành vị trí đứng nhất cuộc thi Quý 1 với 300 điểm. Đây cũng là thí sinh đầu tiên mang cầu truyền hình trực tiếp chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia về Thái Bình, sau 22 năm phát sóng

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thái Bình khen thưởng quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2022 tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và bạn bè khi nhắc tới Nguyễn Khải - học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Chu Văn An A (TP. Hà Nội).

"Cô Tổng" tài năng và yêu mến học trò

Hơn 16 năm công tác tại ngôi trường vùng xa của thị xã Điện Bàn, cô giáo Phan Thị Ngọc Phương (trường THCS Lê Văn Tám, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong công việc và hết lòng thương yêu học trò.

Mô hình lớp học đường phố của thầy giáo Ấn Độ

Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thầy giáo Deep Nayak, 37 tuổi, mong muốn mọi đứa trẻ đều được học hành đầy đủ. Để hiện thực hóa giấc mơ, anh dạy miễn phí cho trẻ em nghèo ngoài đường phố bang Tây Bengal, Ấn Độ.

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này