Thần đồng người Mỹ gôc Ấn Độ tốt nghiệp đại học ở tuổi 15

Ngọc Hà (Lược dịch)
Ở tuổi 15, Tanishq Abraham đã tốt nghiệp Đại học UC Davis (thuộc hệ thống trường đại học California, Mỹ) và chế tạo thành công thiết bị đo nhịp tim cho bệnh nhân bỏng.

Cha mẹ của Tanishq Abraham đến từ bang Kerala, Ấn Độ và chuyển đến Mỹ sinh sống. Tanishq Abraham vừa có một dấu mốc quan trọng trong con đường học tập của mình. Cậu vừa tốt nghiệp đại học Đại học California với loại xuất sắc. Tanishq sẽ tiếp tục việc học để trở thành bác sĩ y khoa ngay sau khi hoàn thành chương trình học kỹ thuật y sinh trong 4-5 năm tới.

Tanishq trả lời FOX40: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, vui mừng và tôi tự hào về những thành tựu của mình”

Bố mẹ của Tanishq , Taji và Bijou Abraham, cho biết con trai họ có rất nhiều đam mê và họ phải cố gắng để theo kịp.

Tanishq cũng đã thiết kế một thiết bị có thể đo nhịp tim của bệnh nhân bỏng mà không cần chạm vào họ. Tanishq luôn có ước mơ về việc tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề phức tạp. Tanishq nói: “Giống như những gi mọi người quan tâm, mình luôn chú tâm tới ung thư và việc phát triển phương pháp điều trị mới và hiệu quả hơn cho bệnh ung thư”.

Khi mới 4 tuổi cậu trở thành thành viên của tổ chức Mensa (tổ chức của những người thông minh nhất thế giới) sau khi vượt qua bài kiểm tra về IQ

Lên 5 tuổi, cậu đã tham gia khóa học Toán do Chương trình giáo dục của đại học Stanford tổ chức dành cho các thanh thiếu niên có năng khiếu trong vòng 6 tháng.

7 tuổi, Tanishq Abraham ghi danh vào các khóa học Địa chất và Thiên văn ở trường cao đẳng American River, đạt toàn điểm A.

9 tuổi trở thành phó chủ tịch câu lạc bộ Thiên văn học ở trường cao đẳng của mình. Hoàn thành khóa học trực tuyến từ đại học California. Cũng ở độ tuổi này, cậu trở thành diễn giả trẻ tuổi nhất tại một hội nghị của NASA vào tháng 7 năm 2012.

10 tuổi, Tanishq Abraham tốt nghiệp trường trung học.

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thần đồng người Mỹ gôc Ấn Độ tốt nghiệp đại học ở tuổi 15 tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và bạn bè khi nhắc tới Nguyễn Khải - học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Chu Văn An A (TP. Hà Nội).

"Cô Tổng" tài năng và yêu mến học trò

Hơn 16 năm công tác tại ngôi trường vùng xa của thị xã Điện Bàn, cô giáo Phan Thị Ngọc Phương (trường THCS Lê Văn Tám, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong công việc và hết lòng thương yêu học trò.

Mô hình lớp học đường phố của thầy giáo Ấn Độ

Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thầy giáo Deep Nayak, 37 tuổi, mong muốn mọi đứa trẻ đều được học hành đầy đủ. Để hiện thực hóa giấc mơ, anh dạy miễn phí cho trẻ em nghèo ngoài đường phố bang Tây Bengal, Ấn Độ.

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này