Trường tiểu học xã Hợp Lý được Nhà nước hỗ trợ kinh phí, triển khai xây dựng dãy nhà hai tầng, tám phòng học vào tháng 6/2010. Gần một năm thi công, nhà thầu bàn giao công trình cho chủ đầu tư và Ban Giám hiệu nhà trường tiếp nhận, đưa vào sử dụng. Hiện, dãy nhà hai tầng còn tươi mầu sơn nhưng không có học sinh học tập. Các bộ bàn ghế cũ được xếp chặn lối đi, cảnh báo thầy, trò không tiếp cận khu nhà này đã xuất hiện nhiều vết nứt.
Phòng học bị nứt không đảm bảo an toàn.
Ban Giám hiệu trường Tiểu học xã Hợp Lý cho biết, trường có tổng số 425 học sinh theo học ở các khối lớp, trong đó 175 bạn thuộc khối 4, 5 và lớp 2A được bố trí học tập trong tám phòng học của dãy nhà hai tầng. Năm 2013, phát hiện dãy nhà hai tầng xuất hiện các vết nứt, nhà trường đã báo cáo lên UBND xã Hợp Lý. Những năm sau đó, nhiều vết nứt có biểu hiện rộng ra, tường bị ngấm nước. Qua quan sát, dãy nhà hai tầng có nhiều vết nứt, có phòng học phát sinh vết nứt trần, gần góc lớp, nước ngấm vào mặt tường phòng học hằn vết loang, mốc.
UBND xã Hợp Lý ghi nhận, sau đợt mưa bão cách đây mấy năm, dãy nhà hai tầng xuất hiện các vết nứt. Gần đây nhất, ngày 14/4, sau khi nhận được thông báo của nhà trường, lãnh đạo xã cùng các cán bộ chuyên môn xuống trực tiếp kiểm tra thì thấy dãy nhà hai tầng có nhiều vết nứt rộng. Do vậy, UBND xã Hợp Lý, Nhà trường và phụ huynh quyết định cho gần 200 học sinh xuống học tại hai dãy nhà cấp 4.
Hiện, học sinh trường Tiểu học Hợp Lý học hai ca/ngày tại hai dãy nhà cấp 4. Phụ huynh học sinh, Ban Giám hiệu nhà trường mong cơ quan chức năng đánh giá rõ hiện trạng, khả năng bảo đảm an toàn công trình, phân tích nguyên nhân phòng học hai tầng chóng xuống cấp; có giải pháp khắc phục hoặc tái xây dựng trường học cho các bạn học sinh yên tâm học tập.
Theo NDĐT