"Thầy Tổng" đa tài và tâm huyết

Yến Ngọc
Gắn bó với phong trào, công tác Đội trong nhiều năm, thầy Đinh Công Thành (trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) luôn dành nhiều tâm huyết, sáng tạo để có những cách làm đổi mới, phù hợp với các bạn thiếu nhi, học sinh.

Tốt nghiệp Đại học năm 2016, thầy Đinh Công Thành về công tác tại trường Tiểu học Trung Yên (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy). Từ một giáo viên dạy thể dục nhưng cái duyên hoạt động, phong trào Đội cùng với sự tin tưởng của Ban Giám hiệu nhà trường đã đưa thầy đến với công việc của một giáo viên Tổng phụ trách (TPT) Đội, tính đến nay đã được 7 năm.

Thầy Đinh Công Thành cùng học sinh hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường tại trường Tiểu học Trung Yên.
Thầy Đinh Công Thành cùng học sinh hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường tại trường Tiểu học Trung Yên.

Với trách nhiệm của mình, thầy luôn cố gắng cùng Ban Giám hiệu và tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Đội trong nhà trường, phụ huynh học sinh tin tưởng, học sinh hứng thú tham gia các hoạt động Đội, tạo cho các bạn học sinh "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, góp phần xây dựng trường Tiểu học Trung Yên trở thành điểm sáng không chỉ trong công tác giáo dục của ngành giáo dục mà còn là Liên đội tiêu biểu của quận Cầu Giấy và thủ đô Hà Nội.

Thầy TPT trao khăn quàng đỏ cho các bạn đội viên mới.
Thầy TPT trao khăn quàng đỏ cho các bạn đội viên mới.

Thầy Công Thành chia sẻ: "Bản thân tôi là giáo viên Tổng phụ trách Đội, luôn mong muốn giúp các em học sinh phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mĩ. Vì vậy, trong quá trình làm hoạt động, phong trào cho học sinh phải luôn đổi mới sáng tạo trong cách thức tổ chức các hoạt động Đội. Tôi thấy rằng, các hoạt động vừa phải mang ý nghĩa giáo dục, vừa là các sân chơi, hoạt động tập thể cho học sinh. Các mô hình được xây dựng lành mạnh, thân thiện, an toàn và trong lành hướng tới Trường học hạnh phúc".

Thầy Thành có tài lẻ là người dẫn chương trình trong các hoạt động của nhà trường.
Thầy Công Thành luôn là người dẫn chương trình và quản trò gây ấn tượng, cuốn hút trong các chương trình và hoạt động tập thể

Thời gian qua, dưới sự tích cực của thầy Tổng phụ trách và các thầy cô, trường Tiểu học Trung Yên đã xây dựng các hoạt động, tiêu biểu như: Giáo dục học sinh giữ gìn vệ sinh cá nhân, bảo vệ môi trường, yêu thiên nhiên; hoạt động tập thể đầu giờ “Chào ngày mới” giúp cho học sinh khởi động ngày mới năng động, vui khoẻ; tổ chức thành lập Đội xung kích tự quản; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; các hoạt động sinh hoạt đội theo chủ điểm.

Liên đội trường Tiểu học Trung Yên hưởng ứng cuộc vận động
Liên đội trường Tiểu học Trung Yên tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" do T.Ư Đoàn phát động.

Đặc biệt, năm học 2021-2022, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các bạn học sinh phải học online. Trong hoàn cảnh đó, thầy Công Thành đã rất nỗ lực nâng cao trình độ công nghệ thông tin song song với đổi mới, sáng tạo các hoạt động, phong trào công tác Đội cho học sinh theo nhiều hình thức phù hợp và đạt hiệu quả cao. Những tâm huyết cùng cách làm sáng tạo đã đem đến cho các bạn học sinh nhà trường nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, đảm bảo công tác Đội và phong trào thiếu nhi được triển khai liên tục, học sinh hăng hái tham gia và có thêm nhiều trải nghiệm và kiến thức.  

Thầy Thành tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.
Thầy Công Thành và Liên đội trường Tiểu học Trung Yên luôn phát huy vai trò lá cờ đầu trong các hoạt động thiện nguyện của Đoàn, Đội các cấp.

Bên cạnh đó, thầy Thành luôn hăng hái, nhiệt tình trong việc tổ chức các phong trào thi đua, luôn hết mình với các hoạt động xã hội, thiện nguyện, đồng thời kêu gọi giáo viên và học sinh trường Tiểu học Trung Yên cùng tham gia. Những hoạt động có thể kể đến như: Phát động hoạt động Hỗ trợ tiêu thụ 39 tấn dưa hấu cho bà con Bắc Giang bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; hỗ trợ tiêu thụ 20 tấn thanh long của bà con Ninh Thuận; tham gia tặng quà các em thiếu nhi huyện Nập Pồ, tỉnh Điện Biên bị ảnh hưởng do dịch covid-19; tặng quà các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang,...

Thầy TPT nhận thành tích vì những cống hiến trong công tác Đội.
Thầy Đinh Công Thành nhiều lần được vinh danh, khen thưởng vì những thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi

Bằng vào sự nỗ lực và cố gắng của thầy giáo Đinh Công Thành, năm học 2022-2023 và 2023-2024, trường Tiểu học Trung Yên nhận Cờ thi đua dẫn đầu TP. Hà Nội về công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Bản thân thầy Thành đã đạt được các thành tích: Bằng khen của Hội đồng Đội T.Ư vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đội; 3 năm liên tục đạt danh hiệu Tổng phụ trách Đội tiêu biểu Thủ đô, 2 Bằng khen của Thành Đoàn Hà Nội; danh hiệu Huấn luyện viên cấp 1 T.Ư về công tác Đội, đạt thành tích xuất sắc tại trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2018 do Hội đồng Đội T.Ư tổ chức; danh hiệu "Thanh niên sống đẹp" của UBND quận Cầu Giấy,... 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết "Thầy Tổng" đa tài và tâm huyết tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và bạn bè khi nhắc tới Nguyễn Khải - học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Chu Văn An A (TP. Hà Nội).

"Cô Tổng" tài năng và yêu mến học trò

Hơn 16 năm công tác tại ngôi trường vùng xa của thị xã Điện Bàn, cô giáo Phan Thị Ngọc Phương (trường THCS Lê Văn Tám, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong công việc và hết lòng thương yêu học trò.

Mô hình lớp học đường phố của thầy giáo Ấn Độ

Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thầy giáo Deep Nayak, 37 tuổi, mong muốn mọi đứa trẻ đều được học hành đầy đủ. Để hiện thực hóa giấc mơ, anh dạy miễn phí cho trẻ em nghèo ngoài đường phố bang Tây Bengal, Ấn Độ.

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này