Kỳ thi Olympic các môn văn hóa cấp phường Giảng Võ (TP. Hà Nội) năm học 2025–2026 đã ghi nhận dấu ấn nổi bật của học sinh trường THCS Giảng Võ 2 với hàng loạt thành tích ấn tượng.
Theo thống kê, trường THCS Giảng Võ 2 dẫn đầu toàn phường ở hai chỉ số quan trọng nhất của kỳ thi: tỉ lệ học sinh dự thi đạt giải và tỉ lệ học sinh giành giải Nhất. Trong tổng số 157 học sinh tham gia dự thi, có tới 128 bạn đoạt giải, đạt tỉ lệ 81,5%.
Đặc biệt, nhà trường có 19 học sinh xuất sắc giành giải Nhất, tương đương 12,5% số học sinh dự thi và chiếm tới 31,15% tổng số giải Nhất toàn phường Giảng Võ. Thành tích chung của nhà trường gồm 19 giải Nhất, 30 giải Nhì, 39 giải Ba và 40 giải Khuyến khích.
Những con số nổi bật này cho thấy hiệu quả rõ nét trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu của nhà trường, đồng thời khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn cùng sự nỗ lực bền bỉ của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong suốt năm học.
Dù là một ngôi trường còn trẻ, quy mô học sinh chưa lớn, trường THCS Giảng Võ 2 vẫn tạo được dấu ấn bằng chất lượng đồng đều ở nhiều đội tuyển. Nhiều môn thi đạt tỉ lệ 100% học sinh dự thi có giải, cho thấy sự đầu tư bài bản trong công tác chuyên môn cũng như tinh thần học tập nghiêm túc, chủ động của học sinh.
Những kết quả nổi bật ấy phản ánh chiều sâu trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường. Từ sự định hướng sát sao của Ban Giám hiệu, tâm huyết của các thầy cô phụ trách đội tuyển đến sự cố gắng không ngừng của học sinh, mỗi giải thưởng đều là thành quả của quá trình ôn luyện bền bỉ và khát vọng chinh phục tri thức.
Một điểm nhấn đáng chú ý trong mùa Olympic năm nay là tinh thần dám thử sức và bản lĩnh “vượt cấp” của học sinh THCS Giảng Võ 2. Nhiều học sinh khối 6, 7 mạnh dạn tham gia các môn thi của khối lớp cao hơn và đạt thành tích đáng nể.

Tiêu biểu có bạn Phạm Minh Bảo Lâm (lớp 6A1) đoạt giải Nhất môn Tin học lớp 8; Nguyễn Quang Khôi (lớp 7A1) giành giải Nhì môn Tin học lớp 8; Nguyễn Minh Thái (lớp 7A6) đạt giải Nhì môn Lịch sử lớp 8; Trịnh Nhật Minh (lớp 7A1) giành giải Ba môn Khoa học tự nhiên lớp 8; Lê Thu Linh (lớp 7A1) đạt giải Khuyến khích môn Tiếng Nhật lớp 8.
Bên cạnh đó, nhiều học sinh của trường còn xuất sắc giành danh hiệu Thủ khoa ở các môn thi như: Trịnh Khánh Chi (Tiếng Anh lớp 6), Võ Bảo Nguyên (Tiếng Anh lớp 7), Trần Ngọc Thanh (Lịch sử lớp 8), Nguyễn Huy Khôi (Tin học lớp 8).
Mỗi gương mặt tiêu biểu là một câu chuyện đẹp về tinh thần ham học hỏi, ý chí vươn lên và khát vọng chinh phục tri thức. Đó cũng là minh chứng cho môi trường giáo dục tích cực mà trường THCS Giảng Võ 2 đang xây dựng, nơi học sinh được khuyến khích phát huy năng lực cá nhân, nuôi dưỡng đam mê và tự tin thể hiện bản thân.
Thành tích 128 giải thưởng càng trở nên ý nghĩa hơn trong hành trình xây dựng và khẳng định vị thế của một ngôi trường mới, đang từng bước tạo dựng uy tín về chất lượng giáo dục, hướng tới mục tiêu trở thành trường chất lượng cao tiêu biểu của phường Giảng Võ.
Từ những kết quả đáng tự hào hôm nay, cô và trò trường THCS Giảng Võ 2 sẽ có thêm động lực để tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê học tập, phát triển giáo dục mũi nhọn và viết tiếp những thành tích ấn tượng trên hành trình chinh phục tri thức.










