THCS Võ Thị Sáu bước tiếp sau trận hòa “nghẹt thở"

Chu Hải
TNTP - Gặp nhau ở vòng cuối của vòng bảng, hai đội bóng chưa có điểm nào ở bảng A là THCS Võ Thị Sáu và THCS Ngô Thì Nhậm đã phải "quyết chiến" để quyết định chiếc vé còn lại vào vòng Bán kết.

Do đội THCS Phú Đô đã nhất bảng và chắc suất vào bán kết, nên vị trí nhì bảng A là cuộc chiến giữa 2 đội THCS Võ Thị Sáu (Hải Dương) và THCS Ngô Thì Nhậm (Đà Nẵng). Trong khi đội bóng đến từ Hải Dương chỉ cần 1 trận hòa để góp mặt ở trận bán kết thì đội THCS Ngô Thì Nhậm buộc phải thắng, do họ kém chỉ số bàn thắng so với đội bạn.

Các CĐV của THCS Võ Thị Sáu đã đi xe bus từ Hải Dương lên Hà Nội cổ vũ cho đội nhà.

Ngay trọng hiệp 1, THCS Ngô Thì Nhậm đã dồn lên tấn công với hy vọng ghi bàn mở tỉ số trước. Trong một pha đá phạt trức tiếp, cầu thủ Trà Anh Tài (số 8) đã ghi bàn mở tỉ số giúp đội bóng đến từ Đà Nẵng vươn lên dẫn trước.

Hai đội chơi quyết liệt ngay ngay từ những phút đầu tiên.

Bước vào hiệp 2, các cầu thủ THCS Võ Thị Sáu dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng vỡ hòa. Trận đấu trở nên căng thẳng sau hàng loạt những pha phạm lỗi của cả 2 đội, các bác sĩ đã liên tục phải vào sân chăm sóc chấn thương cho các cầu thủ. Nỗ lực của THCS Võ Thị Sáu được đền đáp sau pha mở tỉ số của cầu thủ Tiêu Trung Hiếu (số 6).

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng và nhiều lần gián đoạn do phải nhờ tới sự trợ giúp của bộ phận y tế.

Thời gian còn lại của trận đấu, các cầu thủ đến từ Hải Dương dồn về phòng ngự để giữ nguyên kết quả trận đấu. Hiệp 2 kết thúc với kết quả 1-1. Cả hai đội đều có được 1 điểm sau 2 lượt trận. THCS Võ Thị Sáu lọt vào bán kết vì có chỉ số phụ tốt hơn.

Niềm vui của những CĐV đội THCS Võ Thị Sáu và giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt các cầu thủ THCS Ngô Thì Nhậm.

Trận đấu tranh ngôi đầu bảng B

Hai đội bóng trong lượt đấu cuối bảng B là THCS Nghi Công (Nghệ An) và THCS Độc Lập (TP. Hồ Chí Minh) đều chắc chắn lọt vào trận bán kết. Tuy nhiên, cả 2 vẫn cần một chiến thắng để tránh gặp đối thủ mạnh là chủ nhà - THCS Phú Đô (Hà Nội).

Đội THCS Độc Lập (áo xanh) dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu hiệp 1.

Với chỉ số bàn thắng tốt hơn nên THCS Nghi Công chỉ cần một trận hòa, chính vì vậy họ đã chơi phòng thủ ngay trong hiệp 1. Nhưng đó cũng chính là sai lầm của các cầu thủ Nghệ An, họ để THCS Độc Lập chơi lấn lướt và ghi 2 bàn thắng chỉ trong 3 phút giữa hiệp do công của Thiên Bảo (số 4) và Đăng Vinh (số 2).

Hai đội trình diễn lối chơi tấn công đẹp mắt trong 2 hiệp đấu.

Dù nỗ lực nhưng cầu thủ Ngô Chí Hòa (áo vàng) cũng chỉ giúp THCS Nghi Công gỡ được 1 bàn.

Trong hiệp 2, THCS Nghi Công thay đổi lối chơi. Họ tràn lên phần sân đối phương tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số trận đấu. Sau một pha lên bóng cầu thủ số 7 Ngô Chí Hòa ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số. Đó cũng là tất cả những gì đội bóng đến từ Nghệ An làm được, trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1.

Như vậy kết thúc vòng bảng, THCS Độc Lập đứng nhất bảng B, đối thủ của họ sẽ là đội THCS Võ Thị Sáu. Còn THCS Nghi Công sẽ gặp THCS Phú Đô. Hai trận bán kết sẽ diễn ra vào sáng ngày 30/6.

 

Bài và Ảnh: TQ

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết THCS Võ Thị Sáu bước tiếp sau trận hòa “nghẹt thở" tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Học trò đất Tổ đọ tài nét hoa

Mới đây, tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc - Bảng vàng ghi danh lần thứ IV và ngày hội Viết chữ đẹp tỉnh Phú Thọ, năm học 2023-2024.

Diễn đàn quốc gia về thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

Ngày 5/4 tới, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cùng với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn chính sách quốc gia với chủ đề “Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện”.