Thiếu nhi Hà Tĩnh tri ân và tìm hiểu truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam

PV
“Hòa bình, độc lập, tự do" là ba từ thiêng liêng mà dân tộc ta đã phải đánh đổi bằng mấy ngàn năm lịch sử gian khổ và hào hùng.

Hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã lập được nhiều kì tích trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, ghi vào pho sử vàng dân tộc nhiều chiến công hiển hách. Những chiến công đó mãi là niềm tự hào của người con đất Việt.

Để báo đáp công ơn ấy và kế thừa truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, rất nhiều trường học đã phối hợp với các đoàn thể tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2023).

Các bạn học sinh được ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc và những chiến công oanh liệt của quân và dân ta
Các bạn học sinh được ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc và những chiến công oanh liệt của quân và dân ta

“Thông qua các buổi nói chuyện nhằm giúp các em ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc và những chiến công oanh liệt của quân và dân ta, đồng thời các em biết được công cuộc xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh, Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại để luôn sẵn sàng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Từ đó góp phần giúp các em học sinh hiểu và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách” – cô giáo Phạm Thị Thủy - trường Tiểu học Xuân Giang (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tâm sự.

Cũng trong chuỗi sự kiện này, tại trường Tiểu học Cương Gián 2 (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cô và trò đã có buổi giao lưu các chú cán bộ chiến sỹ Trạm Ra đa 525, Tiểu đoàn 151, Vùng 1 Hải quân, các bạn được các chiến sỹ hướng dẫn, trải nghiệm gấp nội vụ. Tại đây, các bạn học sinh được giao lưu, trò chuyện; trực tiếp tham quan nơi sinh hoạt, làm việc của các chú và được nghe giới thiệu về lịch sử, quá trình thành lập, chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Các em được trải nghiệm gấp chăn màn cùng các chiến sỹ,  được giao lưu, trò chuyện; trực tiếp tham quan nơi sinh hoạt, làm việc của các chú
Các bạn học sinh được giao lưu và tham quan nơi sinh hoạt và làm việc của các chú bộ đội. Tại đây, các bạn được hướng dẫn gấp nội vụ sao cho thật đẹp

Nhà giáo Trần Thị Thơi - Hiệu trưởng trường TH Cương Gián 2 (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) chia sẻ: “Thông qua buổi tham quan, trải nghiệm thực tế nhằm tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng tình cảm gắn bó giữa đơn vị với nhà trường. Đồng thời giúp các bạn học sinh hiểu biết thêm về môi trường quân đội, góp phần giáo dục cho các bạn có ý thức tự giác trong học tập, rèn luyện, tính tự lập trong cuộc sống”.

Tại trường Tiểu học Thị Trấn Đức Thọ (Hà Tĩnh), các bạn cũng có buổi sinh hoạt chuyên mục “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”, các bạn học sinh được nghe giới thiệu về cuốn sách “Những câu chuyện về gương dũng cảm” do bạn Linh Chi và Anh Khoa (học sinh lớp 3G) trình bày. Cuốn sách đã tập hợp 34 câu chuyện phản ánh chân thực những tấm gương dũng cảm như Nguyễn Văn Trỗi, Kim Đồng - Người đội viên dũng cảm,... sau buổi sinh hoạt các bạn học sinh đã được biết về những câu chuyện hết sức cảm động về tinh thần tương thân tương ái, về lòng thương người, về những đức tính tốt đẹp để các bạn học sinh noi theo.

Thông qua các hoạt động, đã góp phần giúp các bạn học sinh biết thêm về truyền thống Cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa địa phương.  Biết bày tỏ lòng thành kính, trân trọng sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha ông, trân quý giá trị của độc lập, tự do, để từ đó quyết tâm cố gắng học tập, rèn luyện, nhắc nhở bản thân luôn xứng đáng và tự hào khi mang trên mình màu khăn thắm đỏ.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thiếu nhi Hà Tĩnh tri ân và tìm hiểu truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam tại chuyên mục Học đường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Học sinh được tham gia hoạt động STEM ngoài nhà trường

Bộ GD&ĐT đang xây dựng dự thảo Thông tư về tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong giáo dục phổ thông, trong đó mở rộng không gian học tập ra ngoài nhà trường tại các cơ sở sản xuất, trường đại học, viện nghiên cứu, bảo tàng và những địa điểm phù hợp.

Hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục thống nhất

Đây là một trong những yêu cầu được nêu lên trong dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 88/2026/NĐ-CP ngày 28/3/2026 của Chính phủ quy định quản lí dữ liệu giáo dục và đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) lấy ý kiến góp ý đối với

Ngôi trường ươm mầm tri thức, lan tỏa yêu thương

Sau gần 35 năm xây dựng và phát triển, trường Tiểu học Bãi Cháy (phường Bãi Cháy, TP. Quảng Ninh) đã trở thành mái nhà chung của hơn 3.300 học sinh. Trên hành trình đổi mới giáo dục, thầy và trò nhà trường không ngừng nỗ lực, sáng tạo, đạt nhiều thành tích đáng tự hào và cùng xây dựng môi trường học tập hạnh phúc.

“Trạng Nguyên Tiếng Anh” đến với thầy trò trường TH&THCS Tân Khai

Ngày 28/9, sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Anh - Thầy và Trò năm 2026” tiếp tục được phát động tại trường Tiểu học và THCS Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội), mở thêm một điểm đến trên “Hành trình gắn kết thầy trò”, khuyến khích các bạn học sinh tự tin sử dụng tiếng Anh trong học tập và giao tiếp.

Lớp học mở xóa nhòa khoảng cách địa lý

Tiết dạy thử nghiệm “Mô hình Lớp học mở - Lớp học hỗn hợp” môn Âm nhạc được tổ chức kết nối trực tuyến giữa THCS Thái Thịnh (phường Đống Đa, TP. Hà Nội) và các điểm trường vệ tinh trên địa bàn xã Xuân Mai (TP. Hà Nội) đã tạo môi trường học tập thú vị để học sinh thực hành, tương tác và trao đổi nội dung âm nhạc.

Truy cập sách giáo khoa điện tử trên trang taphuan.nxbgd.vn

Hiện tại, bên cạnh sách giáo khoa (SGK) bản in giấy truyền thống thì thầy cô, học sinh và các bậc phụ huynh đã biết đến loại hình SGK điện tử rất hữu ích và thiết thực trong giảng dạy và học tập. SGK điện tử được sử dụng để hỗ trợ, thậm chí thay thế SGK giấy trong những trường hợp phù hợp, tiện lợi khi có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi và hoàn toàn miễn phí.