Thời tiết 20/3: Khu vực Hà Nội trưa chiều hửng nắng, mưa về đêm

Nguyễn Như Quỳnh
Khu vực Bắc Bộ sáng sớm nhiều mây, có lúc có mưa, đến trưa, vùng thấp phía Tây hoạt động mạnh lên đưa nhiệt lượng sang nên trời khô ráo, vùng đồng bằng có nắng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày đầu tuần 20/3, phía Tây Bắc Bộ do ảnh hưởng của vùng thấp phía Tây nên nắng lên từ sớm, nhiệt độ tại Điện Biên Phủ, Sơn La, Lào Cai 30-32 độ C. 

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sáng sớm nhiều mây, có lúc có mưa, đến trưa, vùng thấp phía Tây hoạt động mạnh lên đưa nhiệt lượng sang nên trời khô ráo, vùng đồng bằng có nắng. 

Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trưa chiều hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3, nhiệt độ 25-28 độ C, độ ẩm từ 65-96%.

Tại các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng nhiệt độ duy trì 25-28 độ C. Đến đêm, Bắc Bộ có khả năng có mưa rào và có nơi có dông.

Từ ngày 20-26/3, các tỉnh Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn về đêm và sáng; Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Các tỉnh Trung Bộ trời nắng, nhiệt độ tại Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới 29-30 độ C. 

Từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận nhiệt độ cao 30-32 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nhiều, nhiệt cao, một số nơi ở miền Đông Nam Bộ như thành phố Biên Hòa, Tây Ninh nhiệt độ có thể đạt 34-35 độ C. 

Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác như Cần Thơ, Vũng Tàu, Cà Mau, Pleiku, Buôn Ma Thuột nhiệt độ thấp hơn, 31-33 độ C. Chiều tối, mây đối lưu phát triển gây mưa dông rải rác cho Nam Bộ, khả năng có dông sét và gió giật nguy hiểm.

Trên biển, ngoài khơi huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km. Gió ổn định cấp 3, cấp 4. Quanh các đảo gần bờ Phú Quốc, Thổ Chu ít mưa, có nắng, gió nhẹ và biển êm. 

Đăng Kiên

Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thời tiết 20/3: Khu vực Hà Nội trưa chiều hửng nắng, mưa về đêm tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.