Thời tiết 22/12: Bão Tembin giật cấp 13 trên biển Đông, miền Bắc ấm dần

Nguyễn Hà
Sau đợt rét đậm, rét hại, nhiệt độ toàn miền Bắc đã nhích lên từ 2 đến 3 độ, tạo cảm giác ấm hơn. Trên biển Đông xuất hiện thêm một cơn bão Tembin hoạt động rất mạnh, giật cấp 13.

Cơn bão mạnh trên biển Đông

Sáng ngày 22/12, vị trí tâm bão Tembin ở vào khoảng 7,8 độ Vĩ Bắc; 126,1 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Nam Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Tembin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h). Đến 04 giờ ngày 23/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,9 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Nam Philippin, cách đảo Pa-la-oan (Philippin) khoảng 410km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Tembin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20km/h) và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 24/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 450km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão Tembin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (25km/h) và còn tiếp tục mạnh thêm.

Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc ấp dần

Từ mai, khi khí lạnh suy yếu thêm, nền nhiệt ban đêm tại miền Bắc sẽ tiếp tục nhích thêm khoảng 2 độ/đêm cho đến cuối tuần. Sau đó từ thứ 2 trời sẽ âm u, rét trở lại.

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 35 - 88%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 9 đến 12 độ, có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21 – 24  độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm từ 35 - 86%. Nhiệt độ thấp nhất từ :12 đến 15 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 24 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 đến 16 độ, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4, có nơi giật cấp 6. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 16 đến 19 độ, phía Nam 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 20 đến 23 độ; phía Nam 24-27 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 56 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ C

Nam Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C.

Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 35 - 85%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 - 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 24 độ C.

Chi Đặng

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thời tiết 22/12: Bão Tembin giật cấp 13 trên biển Đông, miền Bắc ấm dần tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.