Thủ khoa ngành Hàn Quốc học với 31,5 điểm: Gia đình cận nghèo, chỉ lựa chọn 3 nguyện vọng

Thu Trà
Không ngừng cố gắng học tập , trau dồi kỹ năng, vững tin vào bản thân và ý chí kiên cường là điều mà ai cũng có thể nhận thấy ở cô nữ sinh Lô Thị Hoàng Kim.

Trong thì thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vừa qua, cô bạn Lô Thị Hoàng Kim (lớp 12C2, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An) đăng ký dự thi khối C00 và đã xuất sắc đạt được số điểm 28,75 điểm. Trong đó Kim đạt 9,5 điểm môn Văn, 9,5 điểm môn Địa lý và 9,75 điểm môn Lịch sử, tính cả điểm cộng ưu tiên, tổng điểm mà cô bạn đạt được là 31,5 điểm.

Đây là một mức điểm ao ước của rất nhiều bạn học sinh, số điểm tuyệt đối này đã giúp Hoàng Kim trúng tuyển và ngành Hàn Quốc học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đồng thời cô bạn cũng là thí sinh có điểm đầu vào cao nhất ngành học này. 

Thủ khoa ngành Hàn Quốc học với 31,5 điểm: Gia đình cận nghèo, chỉ đặt cược 3 nguyện vọng duy nhất - Ảnh 1
Lô Thị Hoàng Kim, học sinh lớp 12C1, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An. Ảnh: NVCC

Đây là thành công và cũng là bước ngoặt lớn của nữ sinh xứ Nghệ. Nhìn vào số điểm cao chót vót, ai cũng nghĩ rằng Kim hẳn là một cô học sinh giỏi nhiều năm hoặc là một học sinh xuất sắc, tuy nhiên thành quả của cô bạn lại là cả một quá trình phấn đấu rèn luyện rất dài. Hoàng Kim không phải là một học sinh quá ưu tú, thậm chí điểm đầu vào cấp 3 của cô bạn còn khá thấp. Nhận thấy mình không có nhiều lợi thế bằng các bạn nên Hoàng Kim chỉ có thể dùng sự chăm chỉ, ham học hỏi của mình để đuổi kịp các bạn. Hoàng Kim đã tự xây dựng cho mình thời gian và phương pháp học tập hợp lý để khắc phục những điểm yếu của bản thân, dần dần khi đã vững kiến thức, cô bạn luyện tập với nhiều đề thi hơn, tìm kiếm tài liệu tham khảo, tranh thủ tối đa thời gian để ôn tập.

Nhờ sự giúp đỡ của cô giáo môn Văn cùng các kỳ thi thử của trường tổ chức mà Hoàng Kim đã rút cho mình được nhiều kinh nghiệm. Chính vì vậy, trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua, Hoàng Kim ghi ấn tượng khi viết hết 4 tờ giấy, đạt 9,5 điểm môn Văn.

Thủ khoa ngành Hàn Quốc học với 31,5 điểm: Gia đình cận nghèo, chỉ đặt cược 3 nguyện vọng duy nhất - Ảnh 3
Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ngôi trường mà Hoàng Kim chuẩn bị nhập học

Trao đổi với PV báo Dân Việt, Hoàng Kim thổ lộ: "Em rất hạnh phúc vì những công sức, nỗ lực mà mình bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Em tự hào khi trúng tuyển vào trường, vào khoa có điểm chuẩn cao như vậy.

Em đang rất háo hức chờ đến ngày được nhập học để trải nghiệm cuộc sống sinh viên, để tiếp tục con đường mới của mình mở mang thêm kiến thức gặp gỡ thêm nhiều bạn bè các nơi hơn".

Được biết, Hoàng Kim sinh ra ở huyện miền núi Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Gia đình em thuộc hộ cận nghèo. 3 năm học cấp 3, Hoàng Kim ở trường nội trú nên chỉ về nhà mỗi năm 4 lần. Bố mẹ luôn động viên và ủng hộ mọi sở thích của con gái.

Được biết, Kim sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả ở huyện miền núi Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Gia đình thuộc diện cận nghèo, thời gian học cấp 3 Kim ở nội trú nên cũng ít khi về nhà, dù xa nhà nhưng Kim vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ gia đình, đó là động lực để cô bạn cố gắng nỗ lực hơn mỗi ngày. 

Thủ khoa ngành Hàn Quốc học với 31,5 điểm: Gia đình cận nghèo, chỉ đặt cược 3 nguyện vọng duy nhất - Ảnh 2
Hoàng Kim (ngoài cùng, bên phải) chụp ảnh cùng gia đình. Ảnh: NVCC

Nói về việc chỉ đăng ký 3 nguyện vọng, Kim thổ lộ: "Sở dĩ em chỉ đăng ký 3 nguyện vọng không phải vì em tự tin vào kết quả của mình mà năm nay thí sinh được thay đổi nguyện vọng 3 lần nên em cảm thấy 3 nguyện vọng sẽ không quá nguy hiểm". Thật mừng vì Kim đã trúng tuyển cả 3 nguyện vọng. 

Chia sẻ về lý do chọn ngành Hàn Quốc để theo học, Kim tiết lộ vì bản thân yêu thích đất nước này nên muốn tìm hiểu thêm về văn hóa, phong tục, đất nước và con người Hàn Quốc, hơn nữa đây là ngành học mới nên em muốn khám phá. "Sau khi nhập học em sẽ cố gắng thích nghi với môi trường đại học, cuộc sống sinh viên, cố gắng tiếp thu hết các giáo trình của trường. Đồng thời em cũng dự tính tìm việc làm thêm để giúp đỡ bố mẹ trong chi phí sinh hoạt", Hoàng Kim bày tỏ.

Theo Dân Việt

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thủ khoa ngành Hàn Quốc học với 31,5 điểm: Gia đình cận nghèo, chỉ lựa chọn 3 nguyện vọng tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và ...

Bài Gương Mặt khác

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này

Đỗ Hà My - cô gái tài năng

Thích học Toán, mê tiếng Anh, nghiền khoa học, có tài lẻ về khiêu vũ thể thao, vẽ tranh và có chiều cao vượt trội… là những điều mà mọi người luôn ấn tượng khi nhắc tới cô bạn Đỗ Hà My (lớp 6CI1, trường liên cấp Nguyễn Siêu, Hà Nội).

"Thầy Tổng" đa tài và tâm huyết

Gắn bó với phong trào, công tác Đội trong nhiều năm, thầy Đinh Công Thành (trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) luôn dành nhiều tâm huyết, sáng tạo để có những cách làm đổi mới, phù hợp với các bạn thiếu nhi, học sinh.