Thua 2 ông lớn liên tiếp trên sân nhà, Solskjaer có hối tiếc khi bán James?

Việt Nguyễn
Daniel James luôn là cái tên đem lại những điều đặc biệt và may mắn cho Quỷ Đỏ khi đối đầu với các đối thủ lớn.

Ngay từ đầu mùa giải năm nay, Daniel James đã được bán cho Leeds United với giá 25 triệu Bảng Anh. MU đẩy cầu thủ chạy cánh xứ Wales ra đi trong bối cảnh háo hức chào đón CR7 và thương vụ này một phần gián tiếp giúp cho tiền đạo người Bồ có được chiếc áo số 7 quen thuộc sau khi Edinson Cavani lấy số áo 21 của James.

Thua 2 ông lớn liên tiếp trên sân nhà, Solskjaer có hối tiếc khi bán James. - Ảnh 1
James trong màu áo Leeds United

Những tháng ngày cuối cùng trong màu áo Quỳ Đỏ, quả thực James không thể hiện được quá nhiều đóng góp cho lối chơi chung và ít được HLV Ole cho cơ hội ra sân. Lí do chính là vì James không có được kỹ thuật hay cảm giác săn bàn như Greenwood, Martial hay Rashford. Tuy nhiên sau 2 thất bại liên tiếp trên sân nhà, có lẽ Solsa ước gì mình vẫn còn James trên băng ghế dự bị.

Cựu cầu thủ mang số 21 của MU luôn giữ cho mình sự nhiệt huyết và thái độ chuyên nghiệp. Anh là một cầu thủ chạy cánh, luôn được phân công phải lùi sâu hỗ trợ phòng ngự, ngăn cản những pha phản công từ bên cánh của đối phương. Khi đối đầu với những ông lớn ở Ngoại hạng Anh, James luôn làm tốt nhiệm vụ của mình.

Trong 2 mùa giải thi đấu trọn vẹn cho Quỷ Đỏ, cầu thủ 22 tuổi đã có tổng cộng 13 lần ra sân trong các trận đấu với Liverpool, Chelsea và Manchester City. Anh cùng đồng đội đã chiến thắng 7 lần, chỉ thua 3 lần trong đó James ghi được 1 bàn thắng và đóng góp 3 kiến tạo.

Những con số thống kê cho thấy ngoài việc hỗ trợ các hậu vệ thì James cũng đặc biệt tốt trong những tình huống phản công nhờ vào tốc độ và sự năng nổ của bản thân.

Thua 2 ông lớn liên tiếp trên sân nhà, Solskjaer có hối tiếc khi bán James. - Ảnh 2
James từng ghi bàn vào lưới Chelsea hồi tháng 8 năm 2019

Giờ đây, với lối đá của Ole, Mu đang thiếu đi những cầu thủ có yếu tố như thế, 2 bên cánh của MU không hỗ trợ phòng ngự nhiều như James. Và qua 2 trận thua vừa qua ở Ngoại hạng Anh, cần phải có sự chấn chỉnh ngay lập tức đến từ ban huấn luyện nếu như không muốn mọi thứ tồi tệ hơn.

25 triệu bảng là số tiền rất khó để MU từ chối bán James sang Leeds, bởi họ phải mất một khoản tiền lớn để chi trả lương và lót tay cho thương vụ CR7, cũng như việc vào thời điểm đó, James thực sự nhạt nhòa hơn so với những cái tên còn lại. Tuy nhiên giờ đây, vị thuyền trưởng người Na Uy dường như đã mất đi 1 nhân tố vô cùng phù hợp và cần thiết cho Quỷ Đỏ vào thời điểm hiện tại.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thua 2 ông lớn liên tiếp trên sân nhà, Solskjaer có hối tiếc khi bán James? tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

Kim Thanh, Hoàng Đức - Sự trùng hợp thú vị!

Nữ thủ môn Kim Thanh và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã chính thức giành Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2023. Hai chủ nhân của danh hiệu bóng đá cao quý này có sự trùng hợp khá thú vị. Các bạn xem nhé!