Tin giáo dục hôm nay 13.9: Trường học mở cửa trở lại, học sinh nên được tiêm phòng covid-19?

An Hảo
Tin giáo dục hôm nay 13.9: Khi trường học mở cửa trở lại, 100% giáo viên phải được tiêm vắc xin phòng covid-19 nhưng học sinh cũng cần phải được tiêm phòng mới có thể đảm bảo an toàn.

Tin giáo dục hôm nay được biết, sau ngày 15.9 sẽ có nhiều trường học tại các tỉnh thành trên cả nước sẽ bắt đầu mở cửa trở lại để học sinh quay lại trường tiếp tục kế hoạch dạy và học trong năm 2021 này. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 đang còn diễn biến khá phức tạp, nếu chỉ có người trưởng thành tiêm phòng vắc xin thôi thì chưa đủ mà học sinh cũng cần phải được tiêm càng sớm càng tốt để đảm bảo an toàn và hạn chế tối đa nguy cơ lây lan của dịch bệnh.

Theo lời của thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ trong chương trình “sóng và máy tính cho em” thì dịch bệnh Covid-19 đã vô hình chung lấy đi ý nghĩa tuổi thơ của các bạn học sinh, các em không được cắp sách đến trường, không được nghe tiếng trống trường khai giảng, không được gặp gỡ bạn bè, tiếp xúc với thầy cô…

Tin giáo dục hôm nay, theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tính đến ngày 12.9 vừa qua, cả nước có gần 1,5 triệu học sinh thuộc 213 quận huyện, không có đủ thiết bị máy tính để học online. Việc tổ chức dạy học trực tuyến của giáo viên và học sinh cũng gặp nhiều khó khăn do chất lượng sóng và đường truyền kém.

Thấu hiểu được những khó khăn trong công tác giáo dục đi liền với bối cảnh dịch bệnh covid-19 phức tạp và nguy hiểm, người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh rất nhiều lần rằng bên cạnh việc hỗ trợ trang thiết bị máy tính, đồ dùng học tập, chú trọng phương pháp giảng dạy trực tuyến thì việc mở trường học an toàn để học sinh không phải học trực tuyến là một trong những mục tiêu ứng phó với dịch bệnh hiện nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh đề nghị Bộ GD&ĐT cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các bộ ngành địa phương để xây dựng các kịch bản trở lại trường học an toàn ở những nơi an toàn để học sinh yên tâm học tập.

Bên cạnh đó, việc tiêm phòng vắc xin cho trẻ em trên 12 tuổi cũng là vấn đề được quan tâm nhất hiện nay. Trên thế giới hiện đã có một số nước tiến hành nghiên cứu vắc xin cho trẻ trên 12 tuổi, chính phủ cũng đã trao đổi và chỉ đạo Bộ y tế đàm phán các hợp đồng vắc xin cho trẻ em.

Về phía Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết Bộ vẫn đang và sẽ tiếp tục tiến hành áp dụng các biện pháp điều chỉnh nội dung và phương pháp học trực tuyến sao cho phù hợp và hiệu quả nhất với tình hình dịch bệnh hiện nay. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để tiến hành tiêm vắc xin cho học sinh sớm nhất trong điều kiện có thể, đảm bảo mở cửa trường học an toàn.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tin giáo dục hôm nay 13.9: Trường học mở cửa trở lại, học sinh nên được tiêm phòng covid-19? tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Rộn ràng ngày hội STEM “Những nhà phát minh tương lai”

Các bạn học sinh của trường THCS Phan Tây Hồ (quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) vừa tưng bừng tham gia Ngày hội giáo dục STEM “Những nhà phát minh tương lai” lần thứ 4 và Ngày hội Toán học lần thứ 1 năm học 2023 – 2024 ngay tại ngôi trường thân yêu của mình.

Học sinh Hà Nội khám phá môi trường học tập mới

Năm học 2023-2024 sắp kết thúc là thời điểm các bậc phụ huynh tìm hiểu và lựa chọn môi trường học tập mới cho con. Nắm được nhu cầu này, trường Đa Trí Tuệ (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) đã tổ chức tham quan môi trường học tập cho cha mẹ và con. Để từ đó, phụ huynh đưa ra quyết định chọn trường phù hợp.