Tin giáo dục hôm nay 18.9: NÓNG – Vì sao Cà Mau dừng việc tổ chức học trực tuyến đối với học sinh cấp tiểu học?

An Hảo
Tin giáo dục hôm nay 18.9: Sau 2 tuần triển khai hình thức dạy học trực tuyến, dựa trên kết quả dạy học, và những bất cập chưa thể khắc phục, Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau đã quyết định tạm dừng việc học trực tuyến đối với học sinh cấp tiểu học.

Theo tin giáo dục hôm nay được biết, vào chiều hôm qua (17.9) Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn Minh Luân, đã ký công văn “hỏa tốc” về việc tổ chức dạy và học tuần 3 năm học 2021-2022.

Theo đó, thực hiện sự chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Cà Mau và Chủ tịch UBND tỉnh; căn cứ vào kết quả tổ chức dạy và học trực tuyến sau 2 tuần triển khai. Dựa trên điều kiện thực tế về hạ tầng cơ sở vật chất công nghệ thông tin, chất lượng đường truyền Internet; điều kiện, và phương tiện học tập của học sinh không đảm bảo chất lượng khi dạy và học trực tuyến... Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau quyết định dừng việc tổ chức các lớp học trực tuyến đối với cấp tiểu học.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, trong tổng số các em học sinh tham gia học trực tuyến thì chỉ có khoảng 60% là học có chất lượng, số còn lại có tham gia học nhưng đạt hiệu quả không cao, cấp học càng nhỏ thì hiệu quả càng thấp.

Việc học trực tuyến đối với học sinh cấp tiểu học chưa thực sự có hiệu quả

Nguyên nhân là do các em học sinh đầu cấp, đặc biệt là lớp 1,2 chưa được hướng dẫn trực tiếp nên gặp khá nhiều khó khăn trong việc vào lớp học trực tuyến. Thao tác và sử dụng máy tính, điện thoại thông minh vào phần mềm học trực tuyến...của nhiều học sinh còn lóng ngóng chậm chạp, trong khi thời lượng giảng bài cho một tiết học chỉ có hạn. Trong khi đó, giáo viên phải vừa dạy vừa tương tác với nhiều học sinh nên khó có thể kiểm soát được việc học của từng em. Do đó, hiệu quả đạt được không như mong muốn.

Dựa trên kết quả khảo sát thực tế, Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau đã quyết định tạm dừng việc tổ chức học trực tuyến đối với cấp tiểu học. Ngoài ra, các cấp học còn lại vẫn sẽ tiếp tục duy trì hình thức tổ chức dạy và học trực tuyến theo kế hoạch. Còn đối với cấp mầm non, trẻ sẽ tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Sau khi dừng tổ chức các lớp học trực tuyến đối với cấp tiểu học, lãnh đạo các trường tiểu học sẽ xây dựng kế hoạch hướng dẫn học sinh tự học tại nhà, bằng việc xây dựng nội dung các chuyên đề, ôn tập kiến thức dưới dạng câu hỏi để học sinh rèn luyện tại nhà. Hoặc chuyển tài liệu cho phụ huynh học sinh hướng dẫn thông qua các hình thức gián tiếp như: zalo, email,…

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Tấm lòng của giáo viên với học trò

Ở trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) với tấm lòng yêu mến trẻ thơ, các thầy cô luôn hỗ trợ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Rộn ràng ngày hội STEM “Những nhà phát minh tương lai”

Các bạn học sinh của trường THCS Phan Tây Hồ (quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) vừa tưng bừng tham gia Ngày hội giáo dục STEM “Những nhà phát minh tương lai” lần thứ 4 và Ngày hội Toán học lần thứ 1 năm học 2023 – 2024 ngay tại ngôi trường thân yêu của mình.