Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh

Phan Thoa
Theo tin từ trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên, vào lúc 19h30, ngày 28/10/2017, nhà trường sẽ tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa cho học sinh với chủ đề “Mãi mãi khắc ghi tên anh - Người chiến sĩ Điện Biên Phủ anh hùng”.

Chương trình nhằm mục đích: Bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào trước những chiến công của cha anh qua việc tìm hiểu thân thế, sự nghiệp, những chiến công hiển hách hay sự hi sinh anh dũng của các chiến sĩ Điện Biên anh hùng. Từ niềm tự hào, từ nhận thức đúng đắn về vai trò trách nhiệm của cá nhân, mỗi học sinh sẽ có những hành động cụ thể thiết thực hữu ích trong công cuộc dựng xây và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp.

Các khối liên kết của nhà trường sẽ thể hiện các phần thi: Hoạt cảnh, thi hát, thi kể chuyện về tấm gương của các anh hùng vang danh tại chiến trường Điện Biên Phủ như: Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Tô Vĩnh Diện, Trần Can…

Phần giao lưu với các bác cựu chiến binh - những chiến sĩ đã từng tham gia chiến đấu tại chiến trường lịch sử Điện Biên Phủ sẽ là phần hứa hẹn nhiều cảm xúc nhất, những nhân chứng lịch sử đã từng tham gia học tập, chiến đấu cùng đơn vị; từng chứng kiến cái chết bi hùng của anh hùng Tô Vĩnh Diện sẽ được các bác tái hiện; khó khăn gian khổ, tình đồng chí đồng đội sẽ được các bác chia sẻ trong buổi ngoại khóa này.

                                         Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên (Ảnh: nguồn http://dienbientv.vn)

Để thể hiện hiểu biết, cảm nhận về những tấm gương anh hùng ấy, phần thi hùng biện sẽ đem lại những nhận thức về quá khứ lịch sử hào hùng và ý thức trách nhiệm của mỗi học sinh - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Chương trình cũng sẽ mang đến các tiết mục văn nghệ hấp dẫn, tái hiện lại không khí của chiến dịch Điện Biên Phủ như: Hò kéo pháo (Hoàng Vân), Hành quân xa, Giải phóng Điện Biên (Đỗ Nhuận),...

Theo chia sẻ của cô giáo Hoàng Hà - Tổ Ngữ văn: “Chương trình này là một trong các hoạt động trải nghiệm sáng tạo có ý nghĩa thiết thực, góp phần vào việc đổi mới hoạt động dạy học của nhà trường - gắn lý thuyết với thực tiễn, rèn các kĩ năng sống cần thiết cho học sinh. Đây là hoạt động được tất cả các em học sinh trong trường náo nức chuẩn bị và mong đợi tham dự.”

Theo Giáo dục & Thời đại

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.