Top 10 hậu vệ hay nhất hiện nay: 2 cầu thủ của Liverpool dẫn đầu

Việt Nguyễn
Đã qua cái thời mà Javier Zanetti hay Philipp Lahm được coi là những hậu vệ xuất sắc nhất thế giới, hãy cùng đến với top 10 hậu vệ hay nhất thế giới hiện nay

10. Benjamin Pavard (Bayern Munich)

Benjamin Pavard đang thi đấu bên hành lanh cánh phải cho CLB Đương kim vô địch Bundesliga. Anh tới đây vào mùa hè 2019 từ Vfb Stuttart với mức giá 35 triệu euro, và được coi là một món hời của Hùm Xám. Điểm yếu rõ ràng nhất của Pavard có lẽ là khả năng tắc bóng. Tuy nhiên anh được xếp ở vị trí thứ 10 bởi khả năng không chiến tốt và khả năng đọc tình huống xuất sắc để đưa ra những pha cắt bóng đúng thời điểm. Về tấn công, hậu vệ người Pháp có khả năng kiểm soát bóng tốt và thực hiện những cú sút xa khá chuẩn xác.

9. Alphonso Davies (Bayern Munich)

Một cầu thủ nữa của Bayern, Davies mới chỉ 20 tuổi nhưng đã nằm ở vị trí thứ 9. Anh gần như luôn được thi đấu chính thức dưới màu áo Bayern trong 2 mùa giải gần nhất. Mùa giải 2019/20 anh ra sân 2.233 phút ở Bundesliga, mùa giải năm ngoái con số này giảm một ít xuống còn 1768 phút. Tới năm nay, Davies tiếp tục có được niềm tin từ HLV Julian Nagelsmann.

8. Joao Cancelo (Man City)

Mùa giải năm ngoái, HLV Pep Guardiola đã khiến Cancelo trở thành 1 hiện tượng giải đấu với ý tưởng của mình. Pep đã đưa Cancelo bó vào trung lộ và dâng cao giúp Man Xanh có thêm nhân sự tuyến giữa. Joao Cancelo không quá nổi bật về phương diện nào nhưng xét tổng thể, không ai có thể chơi tốt vị trí "hậu vệ ảo" như ngôi sao 27 tuổi.

7. Luke Shaw (Man Utd)

Kể từ sau khi chấn thương và đặc biệt là 1 năm trở lại đây, Luke Shaw luôn chơi tốt trong cả màu áo CLB lẫn đội tuyển. Nói về phong độ của hậu vệ người Anh, huyền thoại Gary Neville chia sẻ: "Mùa giải 2020/21 là mùa giải tốt nhất của cậu ấy kể từ khi chuyển tới MU. Trước mắt chúng ta là một anh chàng không chấn thương, tràn đầy quyết tâm và sự mạnh mẽ".

6. Achraf Hakimi (PSG)

Ở mùa giài năm ngoái, Hakimi đã góp công lớn trong hành chình soán ngôi Juventus của Inter Milan. Anh đã ra sân tới 2668 phút, tham gia đóng góp trong tổng số 17 bàn thắng của Nerazzuri. Mùa giải năm nay anh chuyển sang PSG với mức phí lên tới 70 triệu euro, trở thành hậu vệ đắt nhất lịch sử PSG. Chừng đó là đủ để nói lên vị trí của anh trong giới cầu thủ hiện tại.

5. Jordi Alba (Barcelona)

Đây là cái tên quen thuộc với người hâm mộ, anh luôn đươc công nhận là một trong những hậu vệ xuất xắc của bóng đá hiện đại. Anh rất giỏi trong việc hỗ trợ tấn công, cũng từng là đối tác ăn ý với Messi trước khi cầu thủ người Argentina chuyển qua PSG vào mùa hè vừa rồi. Alba vẫn ở lại và cống hiến hết mình cho Barcelona trong giai đoạn chuyển giao đội bóng.

4. Marcos Alonso (Chelsea)

Hậu vệ trong bóng đá hiện đại không chỉ phòng thủ tốt, mà còn phải giỏi tấn công. Marcos Alonso xếp ở vị trí thứ 4 bởi khả năng tấn công của mình, anh cũng được mệnh danh là "mũi tên bạc". Alonso từng là nhân tố nổi bật dưới thời Antonio Conte, và kể từ khi HLV Thomas Tuchel tiếp quản Chelsea, Alonso đã thể hiện được bản thân mình một cách mạnh mẽ.

3. Reece James (Chelsea)

Người đồng đội với Alonso là Reece James góp mặt ở vị trí thứ 3 cũng bởi vì khả năng tấn công hiệu quả của mình. Không những vậy, hậu vệ sinh năm 1999 còn cực kì giỏi trong khả năng phòng ngự. Anh cũng rất đa dạng về vị trí. Nếu cần thiết, Tuchel hoàn toàn có thể xếp anh ở đá ở vị trí trung vệ.

2. Andrew Robertson (Liverpool)

Andrew Robertson đến với Liverpool từ Hull City với mức giá chưa đến 10 triệu Euro, không ai kì vọng quá nhiều ở anh. Thế nhưng nhìn vào Liverpool hiện tại, người hâm mộ đội bóng đã thấy món hời rõ rệt. Robertson chơi bóng ổn định ở bên phía hành lang trái, anh có tốc độ và sức bền, cũng sẵn sàng tranh chấp bóng quyết liệt với các cầu thủ đối phương để giành lại bóng, điều mà không phải cầu thủ nào cũng có thể làm được

1. Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Vị trí top đầu chính là đồng đội chơi bên cánh đối diện của Robertson, Trent Alexander-Arnold. Alexander-Arnold có tốc độ khủng khiếp, khả năng quan sát nhanh nhạy và cái chân phải cực kì biết nghe lời. Tất cả giúp hậu vệ cánh người Anh có thể tung ra những quả tạt cực kì ảo diệu và thậm chí anh còn được coi là "ông vua kiến tạo" dù chơi ở hàng thủ. Cậu học trò 22 tuổi của HLV Jurgen Klopp vẫn còn rất nhiều thời gian để phát triển, tương lai sáng giá sẽ mở rộng với Arnold.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Top 10 hậu vệ hay nhất hiện nay: 2 cầu thủ của Liverpool dẫn đầu tại chuyên mục Thể thao của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thể thao khác