5. Ruud van Nistelrooy
Các đội từng khoác áo và thi đấu Champions League: PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid
Số bàn thắng/trận: 56 bàn/73 trận
Ruud van Nistelrooy là thần tượng lớn của nhiều người xem bóng đá. Đối với những ai may mắn được chứng kiến phong độ của cựu danh thủ người Hà Lan trong khoảng thời gian 2001-2006, đỉnh cao là trong màu áo Man Utd sẽ chẳng thể phai mờ khoảnh khắc từ những pha làm bàn đẳng cắp của "người Hà Lan bay" trong tâm trí họ.
4. Karim Benzema
Các đội từng khoác áo và thi đấu Champions League: Lyon, Real Madrid
Số bàn thắng/trận: 73 bàn/133 trận
Karim Benzema thường được gọi với biệt danh "mèo lười" hay "Ben ú". Dẫu vậy những thống kê tại Champions League của tiền đạo người Pháp cho thấy, dù anh có thi đấu theo kiểu gì thì sự hiệu quả vẫn luôn được duy trì.
Phần lớn những năm tháng đỉnh cao mình, Benzema phải thi đấu dưới cái bóng của Ronaldo. Sát cánh cùng siêu sao người Bồ Đào Nha là một vinh dự, nhưng nó cũng khiến Benzema phải hy sinh rất nhiều. Nếu tiền đạo người Pháp được sắm vai họng pháo chủ lực tại thánh đường Santiago Bernabeu, những thống kê của anh chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều.
3. Raul Gonzalez
Các đội từng khoác áo và thi đấu Champions League: Real Madrid, Schalke 04
Số bàn thắng/trận: 71 bàn/142 trận
"Chúa Nhẫn" là một huyền thoại bất tử của Real Madrid. Anh ghi được rất nhiều bàn thắng quan trọng cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha ở cả La Liga lẫn Champions League. Raul khoác áo Real Madrid từ khi là một cầu thủ trẻ với tổng thời gian 18 năm, từ năm 1992 đến năm 2010.
2. Robert Lewandowski
Các đội từng khoác áo và thi đấu Champions League: Borussia Dortmund, Bayern Munich
Số bàn thắng/trận: 81 trận/100 bàn thắng
Robert Lewandowski là trung phong hiệu quả thứ hai trong lịch sử Champions League. Trong loạt trận thứ 4 vòng bảng Champions League vừa qua, anh đã chứng minh điều đó một lần nữa với 3 bàn thắng vào lưới Benfica. Giả sử Lewy không bỏ lỡ quả phạt đền của mình, vậy thì anh sẽ có một cú poker cực kỳ đáng nhớ.
Mùa giải năm nay, Lewandowski đang dẫn đầu trong danh sách những cỗ máy săn bàn hiệu quả nhất ở sân chơi châu lục. Cụ thể, anh có 8 pha lập công cùng 1 đường kiến tạo.
1. Cristiano Ronaldo
Các đội từng khoác áo và thi đấu Champions League: Juventus, Real Madrid, Man Utd
Số bàn thắng/trận: 139 bàn thắng/180 trận
Không phải ngẫu nhiên Ronaldo được mệnh danh là ông hoàng Champions League. Nhờ Ronaldo, "lời nguyền Champions League" không còn đúng với Real Madrid nữa. Anh đã ghi được 139 bàn thắng, 2 trong số đó là vào lưới Atalanta trong trận đấu vào rạng sáng ngày hôm qua. Cũng nhờ cú đúp của CR7, Man Utd đã thoát thua trong chuyến hành quân đến Gewiss Stadium. Còn về quãng thời gian tung hoành trong màu áo của Kền kền trắng thì đơn giản đã là huyền thoại.