TP. Hồ Chí Minh không thu học phí học sinh trong thời gian nghỉ học vì COVID-19

Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các trường công lập và ngoài công lập từ mầm non đến THPT, các trung tâm GDTX, các trường trung cấp, cao đẳng chỉ thu học phí và các khoản thu khác trong thời gian thực học.

 

Ngày 28/2, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản hướng dẫn việc thu học phí và các khoản thu khác đối với các cơ sở giáo dục trong thời gian tạm nghỉ học do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo đó, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh yêu cầu trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, các trường công lập và ngoài công lập từ mầm non đến THPT, các trung tâm GDTX, các trường trung cấp, cao đẳng chỉ thu học phí và các khoản thu khác trong thời gian thực học, học phí không được quá 9 tháng đối với cơ sở giáo dục phổ thông.

Trường học được yêu cầu không thu học phí trong thời gian học sinh nghỉ học vì dịch COVID-19.

Riêng đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập, nhà trường cần thỏa thuận với phụ huynh các khoản thu phát sinh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính công khai và có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.

Cùng ngày, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh có văn bản gửi 24 quận huyện, các Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX và các đơn vị trực thuộc về yêu cầu tạm ngưng tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm, giao lưu và làm việc từ nay cho đến khi có thông báo mới.

Các cơ sở thông tin với các đoàn khách nước ngoài đã được Sở GD&ĐT đồng ý cho đón tiếp và làm việc trong thời gian tháng 3/2020 về việc không tổ chức tiếp khách như trên.

Ngoài ra, các trường báo cáo các trường hợp giáo viên, tình nguyện viên nước ngoài đi về từ các quốc gia, lãnh thổ và vùng dịch Covid-19 trong vòng 14 ngày theo mốc ngày 27/2. Đồng thời, đồng thời yêu cầu các trường hợp này tạm ngưng công tác, thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định trước khi quay trở lại làm việc tiếp.

Trước đó, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh cũng đã 2 lần ra văn bản khẩn yêu cầu các cơ sở giáo dục ra soát, báo cáo về việc cập nhật danh sách nhà giáo và học sinh có đi qua Trung Quốc, Hàn Quốc và vùng có dịch COVID-19.

Được biết, sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán kéo dài 16 ngày, UBND TP. Hồ Chí Minh đã quyết định cho sinh viên, học sinh các cấp tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2/2020 vì dịch COVID-19. Thực trạng này khiến nhiều phụ huynh băn khoăn, thắc mắc về việc có thu học phí hay không, đặc biệt là những trường hợp đã đóng nguyên năm…

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết TP. Hồ Chí Minh không thu học phí học sinh trong thời gian nghỉ học vì COVID-19 tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.

Học trò đất Tổ đọ tài nét hoa

Mới đây, tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc - Bảng vàng ghi danh lần thứ IV và ngày hội Viết chữ đẹp tỉnh Phú Thọ, năm học 2023-2024.