Trà xanh là gì? Nguồn gốc, dấu hiệu và đặc điểm của trà xanh

Minh Hồng
Trong năm 2021, "trà xanh" trở thành cụm từ cực hot trên MXH và được nhiều người bàn tán xôn xao. Vậy trà xanh là gì, hãy cùng Thieunien.vn tìm hiểu nhé!

1. Trà xanh là gì?

Có lẽ cụm từ trà xanh rất quen thuộc với chúng ta trong đời sống hàng ngày rồi. Trà xanh hay còn gọi là chè xanh là thức uống được chế biến từ lá và búp của cây chè chưa sấy hoặc đã sao khô.

Trà xanh thường được các cụ, các ông bà hay chú bác thưởng thức sau bữa ăn cũng như khi mời khách. Không chỉ là thức uống nhâm nhi, trà xanh còn mang tới nhiều lợi ích sức khoẻ như tăng cường sức đề kháng, giúp tinh thần tỉnh táo, phấn chấn hơn,…

Trà xanh là gì? Nguồn gốc, dấu hiệu và đặc điểm của trà xanh - Ảnh 1

Tuy nhiên, ngày nay, cụm từ “trà xanh” được netizens sử dụng không đơn thuần chỉ là thức uống nữa mà mang ẩn ý sâu xa và châm biếm hơn. Trà xanh theo cách giới trẻ và cư dân mạng sử dụng là để chỉ những cô gái, chàng trai có vẻ ngoài trong sáng, thánh thiện nhưng bên trong lại là kiểu người mưu mô xảo quyệt, lòng dạ nham hiểm.

Cụm từ này được bắt nguồn từ Trung Quốc, được giới trẻ nước này thường xuyên sử dụng. Theo đó, "trà xanh" theo Hán Việt là Lục trà biểu - một từ lóng của cộng đồng mạng Trung Quốc - ám chỉ những cô gái tỏ vẻ trong sáng, ngây thơ nhưng thật ra rất thủ đoạn và toan tính, thích đùa giỡn tình cảm và luôn hứng thú với người đã có chủ.

Được biết, trà xanh đã là trend tại MXH Trung Quốc từ năm 2013, nhất là trên Weibo nhưng những năm gần đây cụm từ này mới phổ biến tại nước ta.

Trà xanh là gì? Nguồn gốc, dấu hiệu và đặc điểm của trà xanh - Ảnh 1

2. Nguồn gốc, ý nghĩa của từ trà xanh

Tại sao trà xanh lại được dùng để ám chỉ những cô gái tỏ vẻ trong sáng, ngây thơ nhưng thật ra rất thủ đoạn và toan tính? Phải chăng thức uống trên và những cô gái ấy có mối liên hệ gì?

Chúng ta có thể hiểu theo hai cách như sau:

Cách thứ nhất: Thông thường khi pha lá trà xanh, người thưởng thức chỉ thêm 1-2 lần nước là trà sẽ nhạt, phải bỏ đi thay lá mới. Trà xanh có thời hạn sử dụng ngắn, để càng lâu càng không ngon, thậm chí bị hỏng, không thể dùng được tiếp.

Điều này khá giống với kiểu người giả tạo, bạn càng tiếp xúc lâu càng phát hiện tật xấu của họ và không còn muốn thân thiết hay chơi cùng nữa.

Cách thứ hai: Bên cạnh đó, có ý kiến giải thích rằng, không phải ai cũng thích nước trà xanh. Người thích uống trà sẽ cảm nhật được vị thanh mát, tinh khiết còn người không thích sẽ thấy trà đắng, chát. Những cô gái, chàng trai bị gắn mác “trà xanh” cũng vậy, có người yêu quý, có người ghét cay ghét đắng.

Trà xanh là gì? Nguồn gốc, dấu hiệu và đặc điểm của trà xanh - Ảnh 1

3. Dấu hiệu nhận biết 'trà xanh' chính xác nhất

Từ thực tế cuộc sống, dân mạng Trung Quốc và Việt Nam đã rút ra dấu hiệu nhận biết trà xanh chính xác nhất để bạn tham khảo và tránh xa:

- Những cô nàng trà xanh thường để tóc dài và buông thả lả lướt, đa phần sẽ để mái và chẻ ngôi giữa.

- Họ có nhan sắc không quá xuất sắc, nói chung là tạm chấp nhận được, làn da không tươi tắn mà có phần nhợt nhạt, không rực rỡ mà có phần hơi tái.

- “Trà xanh” thường có thói quen mở to mắt, hay tỏ vẻ ngạc nhiên, lạ lẫm với mọi thứ hoặc giả vờ mình không biết gì khi nghe ai đó kể một câu chuyện nhất là với người khác phái.

- Về phong cách thời trang, cô nàng trà xanh thường thích shopping, mua sắm quần áo và đa phần đều nghiêng về những phụ kiện vintage cổ điển đi kèm với trang phục để tạo cảm giác sâu sắc, tinh tế.

- Những cô nàng “trà xanh” khá thảo mai, thường dành lời khen ngợi sáo rỗng cho hội bạn bè hoặc những người xung quanh kiểu như Sao dạo này bạn gầy vậy, nhìn dịu dàng, lại ngày càng xinh đẹp, chẳng bù cho mình, ngày càng xấu đi ...

- Nếu đi chơi cùng nhiều người, những cô gái này thường tỏ ra mình là người rất có giá, được nhiều người “crush” nhưng chưa đổ ai vẫn đang cô đơn...

- Thực tế, những cô gái này thường có nhiều mối tình, khá đào hoa nhưng luôn tỏ ra mình là người chung thủy, chân tình...

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trà xanh là gì? Nguồn gốc, dấu hiệu và đặc điểm của trà xanh tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

“Chiến sĩ nhí” học làm báo Đội

Ngày 26/6, tại Trung đoàn 924 – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang, 105 chiến sĩ nhí đã có buổi trải nghiệm làm báo cực kỳ sôi nổi cùng các anh, chị đến từ báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

Gặp vận động viên nhí Bảo Trâm – cô bé “mít ướt”

Trong đoàn vận động viên của ngành Giáo dục Hà Tĩnh tham dự Hội khỏe phù đổng (HKPĐ) toàn quốc lần thứ X, Khu vực III, tổ chức tại tỉnh Quảng Nam, đội tuyển điền kinh với 34 vận động viên độ tuổi lớp 5 đếp lớp 9 đã dành kết quả đáng tự hào khi xếp hạng Nhất toàn đoàn và đoạt Cờ xuất sắc.

Loài cây "ma cà rồng" đỏ như máu cực quý hiếm

Theo mô tả của các nhà khoa học, cây “ma cà rồng” vô cùng hiếm gặp trong tự nhiên, chúng là một chi thực vật ký sinh, bám chặt vào rễ của thực vật chủ hút hết chất dinh dưỡng xung quanh rễ cây lân cận để tồn tại.