Trắc nghiệm: Đi tìm công dân trẻ tự tin!

Chu Hải
TNTP - Nếu muốn biết mình có phải là một công dân trẻ tự tin hay chỉ đơn giản là một “em bé mãi không lớn” hoặc một công dân trẻ nhút nhát, rụt rè… bạn chỉ cần làm bài trắc nghiệm nho nhỏ này thôi.

Bắt đầu

1. Khi một người lạ hỏi bạn một câu gì đó, họ có thường xuyên nghe rõ câu trả lời của bạn từ lần đầu tiên?

a. Có.
b. Không.

2. Đôi khi, bạn không giơ tay để trả lời một câu hỏi nào đó, lý do là…

a. Tôi hoàn toàn không biết câu trả lời.
b. Tôi đang nghi ngờ không biết câu trả lời của mình có đúng hay không.

3. Trường bạn xuất hiện một vài học sinh thích “xưng hùng, xưng bá”, bắt nạt người hiền. Các bạn cùng lớp nói với nhau rằng: “Thôi, thế là tiêu. Giờ thì bọn mình chỉ có mỗi cách là chờ đến lượt bị trở thành nạn nhân mà thôi”. Bạn có nghĩ vậy không, vì sao?

a. Làm sao lại có chuyện “chờ đợi việc xấu xảy ra với mình cơ chứ”!? Người xấu thì ít, người tốt thì nhiều gấp trăm, thấp chí gấp nghìn lần. Quan trọng là những người tốt phải biết cách đoàn kết, hợp tác và tìm cách giải quyết vấn đề.
b. Đúng quá còn gì. Mình là người hiền lành, tử tế, chắc chắn không thể chống chọi được với những kẻ liều lĩnh, ghê gớm!

4. Trong những tình huống khó khăn, rắc rối, kiểu như: bị lạc đường, gặp phải bài khó… bạn có thường bật ra những lời nói đùa, những câu chuyện vui, hài hước để tạo không khí lạc quan cho mình và những người xung quanh?

a. Dĩ nhiên rồi. Đùa một chút, cười một tẹo luôn làm cho mình quên đi cảm giác mệt mỏi, lo lắng mà.
b. Không có chuyện cười cượt, đùa điếc gì hết. Tớ mà đã lo lắng thì chỉ có mỗi cách tập trung cao độ tìm cách giải quyết vấn đề mà thôi.

5. Đã bao giờ (dù chỉ một lần), bạn là người nở nụ cười trước tiên hoặc chủ động chào hỏi một – người – xa – lạ - bất – kỳ?

a. Nhiều lần rồi chứ. Và tôi rất vui khi được nhận lại những nụ cười, những lời chào đáp lại với thái độ vô cùng vui vẻ, thân thiện của “người xa lạ”.
b. Không bao giờ và tôi nghĩ là sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Tự dưng đi “giao tiếp” với người lạ ư? Người ta sẽ nghĩ đầu óc tôi có vấn đề mất thôi.

6. Giả sử bạn được giao một nhiệm vụ mà trước đây bạn chưa từng biết đến và có cảm giác bạn cũng không phải là người có khả năng thích hợp để làm việc này, bạn sẽ làm thế nào? (Nhớ là bạn không được phép từ chối).

a. Nếu không thể từ chối thì còn cách “đi xuyên qua” chứ còn thế nào nữa. Tôi sẽ bắt đầu công cuộc tìm kiếm những thứ liên quan với niềm tin biết đâu đây sẽ là một trải nghiệm mới thú vị vì tôi có thể biết những điều mới. Dù gì thì mình cũng phải cố gắng làm hết khả năng.
b. Chán quá đi mất nhưng vẫn phải thực hiện thôi. Nhưng đây đâu phải là sở trường của tôi, vậy thì tôi sẽ làm cho xong chuyện. Chắc cũng chẳng ai trách móc gì tôi đâu.

7. Bạn có sẵn sàng tham gia vào một trại hè (diễn ra dài ngày) ở một nơi rất xa nơi bạn sống cùng những người mà bạn chưa từng gặp trước đây? (Bố, mẹ rất ủng hộ và tạo điều kiện để bạn tham gia).

a. Tham gia luôn và ngay ấy chứ. Đây đúng là cơ hội hiếm có mà tôi không đời nào bỏ qua.
b. Ôi… không! Tôi chỉ tham gia nếu có ít nhất là một người bạn thân hoặc anh/chị/em họ cùng “nhất trí” mà thôi.

8. Theo bạn, biểu hiện của một người tự tin thường là…

a. Dám làm, dám chịu trách nhiệm về việc mình làm.
b. Luôn có nhiều ý tưởng, nhiều mơ ước.

Giải mã

• Đáp án bạn chọn đa số là a: Bạn đúng là một “công dân trẻ tự tin” thật rồi. Với bạn, không có gì là không thể, chỉ là phải tìm cách để biến cái không thể thành điều có thể mà thôi.
Bạn thực sự rất phù hợp với vai trò người dẫn đầu hoặc là người “truyền lửa” cho cả nhóm. Tin vui nữa, bạn luôn được bạn bè yêu quý và tin tưởng.

• Đáp án bạn chọn đa số là b: Thật tiếc là bạn rất thiếu sự tự tin. Nói tiếc vì bạn là người thông minh và bản chất không phải là người rụt rè, nhút nhát, nhưng lại sợ sai, sợ bị chê bai nên bạn thường tìm cách im lặng.
Lời khuyên dành cho bạn là hãy dám thể hiện suy nghĩ của mình bằng hành động, chấp nhận thất bại và cả những nhận xét thiếu thiện chí.
Có sự tự tin, bạn sẽ có khả năng thành công gấp nhiều lần, bạn ạ.

ChuMin

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trắc nghiệm: Đi tìm công dân trẻ tự tin! tại chuyên mục Quizz của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Quizz khác

Kỹ năng giải quyết vấn đề của 12 chòm sao

Khi nắm được kỹ năng giải quyết vấn đề, chúng ta sẽ có “siêu năng lực” để tự tin đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Trong thế giới chiêm tinh, 12 chòm sao sở hữu 12 nét tính cách khác nhau, vậy các bạn ấy sẽ có cách xử lý vấn đề như thế nào, chúng mình cùng đoán xem!

Top 5 cung hoàng đạo "hút" may mắn trong năm 2026

Năm mới Bính Ngọ vừa ló dạng là vũ trụ dường như bật chế độ “nâng hạng may mắn”. Một vài cung hoàng đạo bỗng nhận được cả tá cơ hội may mắn đến từ học tập, hoặc từ những chuyện bất ngờ thú vị trong cuộc sống. Mọi thứ diễn ra trơn tru đến mức cứ như vũ trụ đang âm thầm tặng họ một gói quà “toàn điều tốt lành” vậy!

Bí kíp học tập hiệu quả cho 12 cung hoàng đạo

Mỗi cung hoàng đạo có một tính cách khác nhau nên cách học cũng không giống nhau. Nếu biết chọn đúng cách học phù hợp với mình, việc học sẽ nhẹ nhàng và hiệu quả hơn nhiều. Cùng xem bí kíp nào dành cho bạn nhé!

Khi 12 cung hoàng đạo đi học nhóm: Ai là ai?

Một buổi học nhóm tưởng chừng yên ả, nhưng khi 12 chòm sao tụ họp lại thì có thể biến thành “một cái chợ”. Người hăng hái phân công công việc, người thì lo đồ ăn, còn người chỉ chăm nói chuyện.