Tại trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước, TP. Hồ Chí Minh), ngành y tế đã ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh do não mô cầu nhóm B, trong đó có một trường hợp tử vong.
Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh, ngành y tế đã phối hợp với nhà trường và chính quyền địa phương điều tra dịch tễ, xác định những người tiếp xúc gần và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.
Theo thông tin cập nhật ngày 19/10, ngành y tế đánh giá chùm ca bệnh đã được kiểm soát tốt. Từ ngày 17/10 đến sáng 19/10, chưa ghi nhận thêm ca bệnh mới; 3 bệnh nhân còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới với sức khỏe ổn định. Nhà trường tiếp tục duy trì hoạt động dạy và học trực tiếp.
Bệnh não mô cầu nguy hiểm như thế nào?
Tác nhân gây bệnh não mô cầu là vi khuẩn Neisseria meningitidis. Vi khuẩn này có thể cư trú ở vùng mũi họng của người khỏe mạnh mà không gây triệu chứng.
Tuy nhiên, khi xâm nhập vào máu hoặc dịch não tủy, vi khuẩn có thể gây ra những bệnh lý nguy hiểm như viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết.
Vi khuẩn não mô cầu lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc gần với dịch tiết đường hô hấp, nước bọt của người mang vi khuẩn, chẳng hạn khi tiếp xúc trực tiếp trong thời gian dài hoặc sinh hoạt gần nhau trong môi trường đông người.
Điều đáng lo ngại là bệnh có thể tiến triển rất nhanh, từ những triệu chứng ban đầu giống cảm cúm đến tình trạng nguy hiểm chỉ trong thời gian ngắn.
Những dấu hiệu không được chủ quan
Ở giai đoạn đầu, người mắc bệnh có thể xuất hiện những triệu chứng như sốt, đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn hoặc nôn.
Khi bệnh diễn biến nặng, các dấu hiệu cảnh báo có thể bao gồm:
- Sốt cao đột ngột, đau đầu dữ dội.
- Cứng cổ, khó cúi đầu.
- Lừ đừ, lú lẫn, khó đánh thức hoặc co giật.
- Xuất hiện các chấm hoặc mảng màu đỏ tím trên da, không nhạt màu khi ấn.
- Tay chân lạnh, da tái hoặc tím, tình trạng sức khỏe xấu đi nhanh chóng.
Đặc biệt, không phải người mắc bệnh nào cũng có đầy đủ các triệu chứng trên. Những nốt xuất huyết trên da cũng có thể xuất hiện muộn hoặc không xuất hiện.
Nếu các bạn có biểu hiện bất thường, đặc biệt là sốt kèm đau đầu dữ dội, cứng cổ, lừ đừ hoặc tình trạng sức khỏe xấu đi nhanh chóng, cần báo ngay cho bố mẹ, thầy cô và đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời. Không nên tự ý dùng thuốc điều trị hoặc chờ đến khi xuất hiện đầy đủ các dấu hiệu mới đi khám.
Làm gì để phòng bệnh trong trường học?
Trong môi trường học đường, các bạn cần duy trì những thói quen vệ sinh cá nhân để giảm nguy cơ lây nhiễm.
Trước hết, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, không dùng chung cốc uống nước, bình nước hay những vật dụng tiếp xúc trực tiếp với miệng.
Lớp học và nơi sinh hoạt cũng cần được giữ thông thoáng, sạch sẽ. Bên cạnh đó, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc và duy trì sức khỏe tốt là những thói quen có lợi cho cơ thể.
Khi có biểu hiện sốt hoặc mệt mỏi bất thường, các bạn nên thông báo cho gia đình và thầy cô, đồng thời nghỉ học để được theo dõi, thăm khám theo hướng dẫn của nhân viên y tế.
Đối với những người tiếp xúc gần với ca bệnh, cơ quan y tế sẽ đánh giá nguy cơ và hướng dẫn sử dụng kháng sinh dự phòng khi cần thiết. Việc sử dụng kháng sinh phải tuân theo chỉ định của nhân viên y tế.
Riêng tại trường THCS Hai Bà Trưng, ngành y tế đã mở rộng cấp phát kháng sinh dự phòng cho toàn bộ học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường, nâng tổng số người được dự phòng lên 2.031 người. Phụ huynh tuyệt đối không tự ý mua kháng sinh cho con sử dụng.
Ngoài ra, tiêm vắc-xin là một trong những biện pháp quan trọng giúp phòng ngừa bệnh do não mô cầu. Hiện có các loại vắc-xin phòng bệnh do những nhóm não mô cầu khác nhau gây ra. Phụ huynh nên kiểm tra lịch sử tiêm chủng và trao đổi với cơ sở y tế để lựa chọn loại vắc-xin phù hợp với độ tuổi, tình trạng sức khỏe và những mũi đã tiêm.
Bệnh do não mô cầu nguy hiểm nhưng có thể giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng bằng các biện pháp phòng ngừa phù hợp. Điều quan trọng là các bạn học sinh và phụ huynh cần bình tĩnh, theo dõi thông tin từ nhà trường, cơ quan y tế và không chủ quan trước những dấu hiệu sức khỏe bất thường.










