Chương trình hướng tới nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng ngừa và ứng phó với các nguy cơ xâm hại trực tuyến, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh và nhân văn cho trẻ em, thanh thiếu niên. Bảo vệ con người là trung tâm của an ninh mạng, giáo dục an toàn số cho học sinh ngay từ sớm, và nhấn mạnh sự đồng hành của gia đình, nhà trường, các cơ quan chức năng nhằm chuyển từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa chủ động.
Sự kiện quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà giáo dục, phụ huynh và học sinh cùng đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp và chung tay hành động vì một không gian mạng an toàn, nơi trẻ em được lắng nghe, tôn trọng và bảo vệ.
Tạo dựng "lá chắn số" cho học sinh
Một trong những hoạt động đáng chú ý tại chương trình là trải nghiệm “Lướt chạm” - tình huống giả định về an toàn số. Thông qua việc tái hiện tình huống thực tế, học sinh có cơ hội nhận diện trực quan các nguy cơ tiềm ẩn khi kết nối trực tuyến, từ đó hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc chủ động bảo vệ bản thân trên không gian mạng.
Chia sẻ tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Như Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, các tình huống giả định cần được tổ chức diễn tập thường xuyên tại trường học, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng hằng ngày, nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ và chủ động ứng phó khi gặp những tình huống bất ngờ trên không gian mạng.
Bên cạnh hoạt động trải nghiệm, tọa đàm “Leading with Care” tập trung trao đổi về các giải pháp bảo đảm an toàn cho trẻ em từ không gian mạng đến đời thực. Đại diện các bộ, ngành Trung ương, tổ chức quốc tế, chuyên gia và nhà giáo dục đã chia sẻ những góc nhìn đa chiều, cùng thảo luận, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ trên không gian mạng.
Đại tá, PGS TS Nguyễn Minh Hiển - Trưởng Khoa Nghiệp vụ, Học viện Cảnh sát nhân dân cho rằng, mỗi học sinh cần được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để tự tin bước vào “đại dương” số. Các bạn cần biết nhận diện chính xác những nguy cơ, chủ động bảo vệ mình với sự đồng hành của gia đình và nhà trường, đồng thời hiểu rằng luôn có những người sẵn sàng hỗ trợ khi các em gặp khó khăn.
Nhấn mạnh vai trò của sự hỗ trợ kịp thời, đúng cách, cô Nguyễn Thuận Hải - Trưởng Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111 cho biết, Tổng đài 111 tiếp nhận thông tin 24/24 giờ. Khi cần giúp đỡ hoặc hướng dẫn, trẻ em nên tìm đến những địa chỉ tin cậy, những điểm tựa an toàn để bảo vệ bản thân và hỗ trợ bạn bè.
Thông điệp "Không Một Mình" được Liên minh Niềm tin số gửi gắm tới các nhà trường, nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Theo cô Lê Anh Lan - Chuyên gia Giáo dục, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, cần duy trì kết nối các nguồn lực hỗ trợ, phát huy vai trò của nhà trường thông qua tập huấn, tư vấn học đường và xây dựng nội dung truyền thông phù hợp với từng lứa tuổi, hoàn cảnh sống, để mọi trẻ em đều được lắng nghe, tôn trọng và bảo vệ.
Trở thành đại sứ an toàn số học đường
Tại chương trình, các Đại sứ An toàn số Học đường Thủ đô Hà Nội đã chia sẻ tiếng nói, suy nghĩ và cam kết của mình trong hành trình xây dựng môi trường mạng an toàn, không tổn thương. Là đối tượng chịu tác động trực tiếp từ những nguy cơ trên không gian mạng, trẻ em cần được lắng nghe, trang bị kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ. Những chia sẻ từ chính các đại sứ góp phần lan tỏa tinh thần chủ động, trách nhiệm, khuyến khích mỗi học sinh cùng chung tay xây dựng những kết nối an toàn và tích cực.
Chia sẻ về hành trình trở thành đại sứ an toàn số học đường tại Wellspring, bạn Nguyễn Phạm Hiền Minh (lớp 11) cho biết, tại trường, học sinh được lắng nghe, thấu hiểu và định hướng tham gia những hoạt động phù hợp. Minh tin rằng, khi mọi người cùng chung tay, không gian mạng rộng lớn sẽ trở thành “ngôi nhà” chung an toàn hơn. Bạn cũng gửi gắm thông điệp: “Chúng ta không bao giờ phải đối mặt với bất cứ thứ gì một mình khi luôn có gia đình, nhà trường và đơn vị chức năng cùng đồng hành, hỗ trợ”.
Đặc biệt, trường Wellspring cũng chia sẻ bộ tài liệu dành cho giáo viên nhằm hỗ trợ việc trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn số cho học sinh. Hoạt động thể hiện sự đồng hành của nhà trường trong chiến dịch, đồng thời góp phần đưa những thông điệp về an toàn trên không gian mạng vào hoạt động giáo dục.
Nhà giáo Lê Thị Mai Hương - Phó Tổng Hiệu trưởng trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring Hanoi chia sẻ: “Nội dung an toàn số được lồng ghép trong chương trình Kỹ năng sống, các hoạt động giáo dục và sinh hoạt lớp, giúp học sinh nhận diện những thủ đoạn như giả mạo danh tính, thao túng tâm lý, dụ dỗ, đe dọa, lừa đảo và “bắt cóc trực tuyến”; đồng thời biết cách kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp nguy hiểm. Bên cạnh đó, nhà trường chú trọng giáo dục thông qua trải nghiệm và thực hành tình huống, tổ chức các chương trình ngoại khóa, tập huấn với chuyên gia và cơ quan chức năng".
Từ nhận thức đến hành động, CYBER CARE SUMMIT 2026 góp phần kết nối các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà trường, gia đình và học sinh, cùng lan tỏa những việc làm thiết thực vì một môi trường số an toàn, lành mạnh và nhân văn hơn. Bảo vệ trẻ em không chỉ dừng lại ở việc ngăn ngừa nguy cơ mà còn đòi hỏi sự quan tâm, lắng nghe và hỗ trợ kịp thời để những tổn thương được nhận diện, ngăn chặn và xoa dịu đúng lúc.
| Chiến dịch “Không Một Mình” 2026 - Kết nối không tổn thương do Liên minh Niềm tin số (DTA) khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các tổ chức quốc tế UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc), Cơ quan Liên Hợp Quốc về chống ma túy và tội phạm. |










