Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ thiết thực cho học sinh khi tham gia giao thông, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc bảo vệ an toàn cho trẻ em ngay từ những lựa chọn rất giản dị hằng ngày.
An toàn giao thông bắt đầu từ hành động nhỏ
Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Thụy Điển Johan Ndisi nhấn mạnh an toàn giao thông là thách thức chung của mọi quốc gia, không phân biệt trình độ phát triển hay điều kiện kinh tế – xã hội. Từ kinh nghiệm thực tiễn của Thụy Điển, ông khẳng định thay đổi là hoàn toàn khả thi khi toàn xã hội cùng chia sẻ trách nhiệm.
“Trao mũ bảo hiểm cho trẻ em hôm nay là một hành động cụ thể và cũng là lời nhắc rằng an toàn bắt đầu từ những lựa chọn rất đơn giản,” Đại sứ Johan Ndisi chia sẻ. Theo ông, việc đội mũ bảo hiểm đúng cách không chỉ là tuân thủ quy định pháp luật, mà còn là biểu hiện của sự tôn trọng sinh mạng, tôn trọng tương lai của trẻ em.
Thông điệp ấy gắn liền với Tầm nhìn Zero (Vision Zero) – triết lý an toàn giao thông do Thụy Điển khởi xướng từ năm 1997, đặt mục tiêu không một sinh mạng nào bị mất đi vì tai nạn giao thông. Với cách tiếp cận toàn diện, kết hợp hạ tầng an toàn, thực thi pháp luật nghiêm minh và giáo dục cộng đồng, Thụy Điển đã trở thành một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới cho người tham gia giao thông. Trong bối cảnh giao thông Việt Nam còn nhiều đặc thù, việc đội mũ bảo hiểm đúng cách cho trẻ em được xem là biện pháp then chốt để giảm nguy cơ tử vong và chấn thương nghiêm trọng.
Bà Trịnh Thị Dung – Chủ tịch UBND phường Yên Hòa – khẳng định chiến dịch mang ý nghĩa vượt ra ngoài việc trao tặng mũ bảo hiểm. “Chiến dịch này không chỉ trao mũ bảo hiểm, mà còn góp phần xây dựng thói quen và giá trị lâu dài. Khi gia đình và nhà trường cùng làm gương, chúng ta có thể hình thành một văn hóa giao thông an toàn cho trẻ em”, bà Trịnh Thị Dung nhấn mạnh.
Theo bà, trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương khi tham gia giao thông, nhưng cũng là những “hạt giống” có khả năng lan tỏa thói quen tích cực rất nhanh. Khi các em được giáo dục đúng, được người lớn làm gương, việc đội mũ bảo hiểm sẽ dần trở thành phản xạ tự nhiên, là nếp sống văn minh chứ không còn là sự ép buộc.
Nhà trường, nơi bảo vệ quyền được an toàn của học sinh
Chia sẻ tại chương trình, Nhà giáo ưu tú Đỗ Thị Mai - Hiệu trưởng trường Tiểu học Trung Yên nhấn mạnh giao thông là một phần không thể tách rời của đời sống hiện đại, đặc biệt tại các đô thị đông dân như Hà Nội. Tuy nhiên, cùng với sự tiện lợi, giao thông cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là đối với trẻ em - những mầm non đang trong quá trình hình thành nhận thức và kỹ năng sống.
Theo NGƯT Đỗ Thị Mai, an toàn giao thông không chỉ là vấn đề chấp hành luật hay nội dung giáo dục, mà còn là quyền sống cơ bản của mỗi đứa trẻ. “Mỗi tai nạn giao thông là một tổn thất không thể bù đắp đối với gia đình và xã hội. An toàn giao thông đồng nghĩa với việc bảo vệ tính mạng, bảo vệ ước mơ và đảm bảo rằng mỗi học sinh của chúng ta đều có thể đến trường trong niềm vui và trở về nhà trong sự an toàn”, cô Đỗ Thị Mai chia sẻ.
Từ góc nhìn của người làm giáo dục, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Yên cho rằng nhiệm vụ của nhà trường không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức học thuật, mà còn phải giúp học sinh có những kỹ năng sống còn để tự bảo vệ mình trên mọi nẻo đường. Việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đúng kích cỡ, đúng cách chính là "tấm chắn cuối cùng" bảo vệ phần đầu – trung tâm điều khiển trí tuệ, nhận thức và tương lai của các em.
Với vai trò người đứng đầu nhà trường, cô Đỗ Thị Mai khẳng định Trường Tiểu học Trung Yên sẽ biến chiến dịch thành hoạt động giáo dục thường xuyên và bền vững. Nhà trường cam kết triển khai đồng bộ các giải pháp như kiểm tra việc đội mũ bảo hiểm của học sinh, lồng ghép kiến thức luật giao thông vào các tiết học, tổ chức các buổi tuyên truyền định kỳ cho cả học sinh và phụ huynh.
“Chúng tôi quyết tâm xây dựng văn hóa đội mũ bảo hiểm an toàn thành một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống học đường, từ đó lan tỏa ra cộng đồng”, cô nhấn mạnh.
Chiến dịch khép lại bằng lời kêu gọi giản dị nhưng giàu sức lay động: Hãy biến việc đội mũ bảo hiểm an toàn thành trách nhiệm cá nhân, thành hành động vì tình yêu thương. Từ những chiếc mũ bảo hiểm được trao hôm nay, một hạt mầm về văn hóa giao thông an toàn đang được gieo xuống, để lớn lên cùng các em học sinh trên hành trình đến trường mỗi ngày; an toàn hơn, vững vàng hơn và tràn đầy hy vọng cho tương lai.
|
Với mục tiêu cốt lõi “Mũ bảo hiểm an toàn – Trẻ em an toàn”, chiến dịch tập trung vào các hoạt động giáo dục mang tính thực hành, mô phỏng tình huống để học sinh tự nhận thức được tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm. Song song với đó là lời kêu gọi mạnh mẽ dành cho các bậc phụ huynh, những người thầy đầu tiên của con trẻ hãy luôn làm gương, kiểm tra và nhắc nhở con em mình trước mỗi hành trình. Sự hợp tác giữa các trường học và Đại sứ quán Thụy Điển trong chiến dịch lần này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là quá trình chuyển giao tri thức và kinh nghiệm quý báu về giáo dục an toàn giao thông tiên tiến, lấy con người làm trung tâm. Từ đó, các chương trình giảng dạy sẽ được điều chỉnh phù hợp với bối cảnh giao thông Việt Nam, hướng tới xây dựng một thế hệ công dân nhỏ tuổi có ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao. |










