Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới: Không để phụ huynh lo lắng

Năm học 2020 - 2021, Hà Nội có hơn 160.000 học sinh vào lớp 1 (tăng hơn 9.000 bạn so với năm học trước). Đây sẽ là thế hệ đầu tiên của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với bộ sách giáo khoa mới.

 

Trường Tiểu học Giang Biên, quận Long Biên đón học sinh lớp 1.

Còn chút bỡ ngỡ

Đây là tâm lý chung của nhiều cha mẹ học sinh có con học lớp 1 năm học này. Sách giáo khoa mới với nhiều bộ được các trường lựa chọn khiến phụ huynh băn khoăn không biết học sinh tiếp cận như thế nào, cha mẹ liệu có thể phối hợp kèm cặp thêm con khi ở nhà…

Chú Trần Văn Khánh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) có con vào học lớp 1 ở Trường Tiểu học Nguyễn Du bày tỏ: Chương trình mới, sách mới gặp khá nhiều khó khăn khi các con, nhà trường, thầy cô và cả phụ huynh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, không có nhiều điều kiện để tiếp cận với môi trường mới, cách học tập, rèn luyện mới.

Cầm trên tay bộ sách giáo khoa lớp 1 với nhiều đầu sách của các nhà xuất bản khác nhau, cô Thu Hằng (quận Tây Hồ, Hà Nội) có con vào học Trường Tiểu học Chu Văn An băn khoăn: Những năm trước học một bộ sách, năm nay không biết với nhiều bộ sách như thế này, con sẽ tiếp nhận kiến thức và học bài, làm bài ra sao?

Thực tế làm công tác tuyển sinh tại trường, cô Hứa Thu Huyền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Giang Biên (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết: Khi đăng ký nhập học cho con, nhiều phụ huynh học sinh bày tỏ băn khoăn và lo ngại bởi năm học đầu tiên các con học Chương trình sách giáo khoa mới mà mỗi trường lại lựa chọn một bộ sách khác nhau, thậm chí có trường chọn mỗi bộ sách một vài quyển. Khi học sinh chuyển trường, có ảnh hưởng gì đến việc học tập của con hay không? Tuy nhiên, tất cả các ý kiến của cho mẹ học sinh đều được chúng tôi ghi nhận và giải đáp đầy đủ.

Yên tâm phối hợp với nhà trường

Cán bộ, giáo viên quận Hoàn Kiếm tham gia lớp tập huấn sách tiếng Anh lớp 1.

Cô Hoàng Thị Minh Hương - Phó Trưởng phòng Giáo dục phổ thông (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết: Đón đầu Chương trình GD phổ thông 2018, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ quản lý các cấp học, môn học.

Sau đó, sở triển khai tập huấn sách giáo khoa mới cho 100% cán bộ quản lý và giáo viên trực tiếp dạy lớp 1, giáo viên dạy các môn chuyên biệt. Nội dung bồi dưỡng tập trung cả về kiến thức và kỹ năng sư phạm, trong đó bồi dưỡng để mỗi giáo viên nắm vững cấu trúc chương trình mới, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học cũng như hiểu sâu hơn bộ sách giáo khoa đã lựa chọn trước khi thực hiện.

Cô Hương nhấn mạnh: Bên cạnh triển khai công tác tập huấn cán bộ giáo viên, ngành GD&ĐT Hà Nội còn yêu cầu các đơn vị rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để bảo đảm điều kiện dạy học tốt nhất cho khối lớp 1 ở các trường tiểu học. Đây là chủ trương từ nhiều năm nay của Hà Nội, ưu tiên những điều kiện tốt nhất (về đội ngũ GV, trang thiết bị dạy học…) cho học sinh lớp 1.

Với công tác chuẩn bị này, theo cô Hương, phụ huynh học sinh không nên quá lo lắng khi con bạn mình theo học Chương trình sách giáo khoa mới. Toàn ngành Giáo dục và các nhà trường đã sẵn sàng mọi điều kiện để bảo đảm cho các bạn nội dung và phương pháp học tập, rèn luyện phù hợp nhất.

Giáo viên dạy học chương trình mới sẽ vừa cung cấp kiến thức, vừa phát triển hài hòa cả phẩm chất “chăm học, chăm làm, trách nhiệm, trung thực, kỷ luật”, các năng lực “hợp tác, tự quản, tự học và giải quyết vấn đề” cho học sinh.

Để triển khai Chương trình sách giáo khoa mới hiệu quả, trong thời gian đầu năm học 2020 - 2021, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức các lớp chuyên đề tại cơ sở giáo dục để 100% giáo viên dạy lớp 1 tiếp tục được học tập, bồi dưỡng và triển khai vào thực tiễn dạy học.

Tại Trường Tiểu học Giang Biên (quận Long Biên), Hiệu trưởng Hứa Thu Huyền nhận định: Chủ trương thực hiện “Một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa” sẽ có nhiều lựa chọn cho người dạy. Dù các trường lựa chọn sử dụng bộ sách nào cũng phải hướng đến chuẩn kiến thức kỹ năng cơ bản và đạt được chuẩn đầu ra. Vì thế, nếu học sinh vì lý do nào đó phải chuyển trường cũng không bị ảnh hưởng quá lớn đến kết quả học tập khi các con đang học bộ sách này lại chuyển sang bộ sách khác.

Trường Tiểu học Giang Biên đã tổ chức cho giáo viên nghiên cứu 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 mới và thống nhất lựa chọn, sử dụng bộ sách Cánh diều do NXB Đại học Sư phạm Hà Nội và NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn với thông điệp “Mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống”.

Các bài học trong sách với kênh hình, kênh chữ sinh động, đẹp và gần gũi, gắn liền với cuộc sống của học sinh, giúp các bạn dễ dàng tiếp thu hơn. Đặc biệt, bộ sách Cánh diều có ưu điểm nổi bật và khác biệt, đó là hệ thống sách giáo khoa điện tử tương tác hiện đại, đáp ứng được yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, cho phép cá nhân hóa người học.

Cô Huyền cho biết: Ban Giám hiệu nhà trường chủ động mua đầy đủ sách giáo khoa và sách giáo viên cho thư viện nhà trường. Ngoài bộ sách Cánh diều được lựa chọn sử dụng chính thức, nhà trường còn mua thêm 4 bộ sách giáo khoa của tác giả khác để giáo viên tham khảo.

Ban giám hiệu đã chỉ đạo giáo viên tập huấn, nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa; xây dựng và thực hiện các chuyên đề dạy thử nghiệm các môn học, rút kinh nghiệm; thống nhất áp dụng các phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận, phát triển năng lực, giúp học sinh hứng thú học tập, chủ động nắm bắt thông tin. Các bạn được trải nghiệm, sáng tạo, có kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và hợp tác tốt.

(theo GD&TĐ)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới: Không để phụ huynh lo lắng tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Miền Bắc tái diễn nồm ẩm kéo dài

Từ nay đến ngày 21/3, miền Bắc vẫn kéo dài tình trạng mưa phùn sương mù. Độ ẩm tăng cao khiến nồm ẩm trở thành nỗi "ác mộng" của thời tiết Bắc Bộ.