Trọng Hoàng báo tin buồn cho HLV Park Hang Seo, có nguy cơ nghỉ hết năm

Tiên Võ
Tình trạng chấn thương của Trọng Hoàng không có nhiều tiến triển và có thể phải nghỉ thi đấu ít nhất đến hết năm để hồi phục.

Một thông tin buồn cho HLV Park Hang Seo nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung khi Trọng Hoàng đối diện với nguy cơ nghỉ hết năm. Theo đó, Trọng Hoàng sau khi gặp vấn đề về thoát vị đĩa điệm, dù đã được điều trị nhưng cầu thủ này vẫn bị đau và khó có thể trở lại trong năm nay. Điều này đồng nghĩa, ĐT Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của cầu thủ 32 tuổi này trong lượt trận tháng 11 của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và chiến dịch AFF Cup vào cuối năm. 

Trọng Hoàng gặp chấn thương hồi tháng 10 và vắng mặt trong trận đấu với Trung Quốc và Oman. Cầu thủ xứ Nghệ được chuẩn đoán là chỉ cần hai tuần để hồi phục và trở lại. Tuy nhiên, sau một thời gian điều trị tại bệnh viện 108, tình trạng nghiêm trọng hơn so với những chuẩn đoán ban đầu. Hiện tại Trọng Hoàng đã được các bác sĩ cho phép về nhà để tự theo dõi thêm.

rewr - Ảnh 2
Trọng Hoàng nghỉ hết năm vì thoát vị đĩa đệm.

Trong bài đăng mới nhất trên trang cá nhân, Trọng Hoàng đã tiết lộ tình trạng chấn thương của mình khi được các đồng đội trên đội tuyển hỏi thăm. "Chưa tiến triển", "Đang điều trị"... là những cụm từ được hậu vệ nhắc đi nhắc lại trong phần bình luận. 

Thoát vị đĩa đệm không phải là chấn thương thường gặp của giới cầu thủ, tuy nhiên chấn thương này là cơn ác mộng cho bất cứ cầu thủ nào không may gặp phải. Trong quá khứ, các tuyển thủ Việt Nam như Võ Huy Toàn hay Vũ Minh Tuấn cũng từng gặp chấn thương này và phải vất vả điều trị để có thể trở lại chơi bóng.

rewr - Ảnh 1
Trọng Hoàng trả lời các đồng đội trên đội tuyển về tình trạng chấn thương.

Sự vắng mặt của Trọng Hoàng chắc chắn là thiệt thòi lớn cho đội tuyển Việt Nam. Bởi cầu thủ xứ Nghệ là nhân tố vô cùng quan trọng của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Trọng Hoàng quan trọng đến nỗi, anh là 1 trong 2 cầu thủ được HLV Park điền tên vào danh sách 2 cầu thủ trên 22 tuổi dự SEA Games 30 mặc dù thời điểm đó Trọng Hoàng đã... 30 tuổi. Dù là cầu thủ "già" thứ 2 ở đội tuyển (sau Tấn Trường), nhưng về tốc độ, sức mạnh hay sự lăn xả thì khó có cầu thủ nào sánh bằng Trọng Hoàng. 

Giờ đây HLV Park Hang Seo sẽ phải đau đầu tìm ra cầu thủ thay thế Trọng Hoàng trong 2 trận đấu tại vòng loại World Cup sắp tới và hành trình bảo vệ ngôi vương ở AFF Cup. Vũ Văn Thanh hay Hồ Tấn Tài đã được HLV Park Hang Seo thử nghiệm ở vị trí hậu vệ cánh phải tuy nhiên với những gì đã thể hiện hai cầu thủ rò ràng vẫn khó có thể thay thế được người đàn anh.

Trong lượt trận tháng 10, Tấn Tài đã có màn trình diễn tốt hơn Văn Thanh và nhiều khả năng cầu thủ này sẽ được "quy hoạch" vào vị trí của Trọng Hoàng để lại. Ngoài Trọng Hoàng, Văn Hậu cũng sẽ vắng mặt đến hết năm vì chấn thương sụn chêm đầu gối. 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trọng Hoàng báo tin buồn cho HLV Park Hang Seo, có nguy cơ nghỉ hết năm tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác