Trung ương Đoàn triển khai hàng loạt mô hình sống xanh tại thành phố Thủ Đức

Bảo Bối
Ngày 15/5, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức ngày hội “Môi trường xanh - Nếp sống xanh” năm 2021 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trên địa bàn TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Đây là một trong những hoạt động trọng điểm thực hiện Đề án “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 - 2022”, nhằm nâng cao nhận thức và hướng tới thay đổi hành vi cho thanh thiếu niên nói riêng và nhân dân nói chung trong việc bảo vệ môi trường, thúc đẩy hình thành và nhân rộng lối sống thân thiện với môi trường đến mọi tổ chức và cá nhân trong cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện các mục tiêu giảm ô nhiễm môi trường và tăng trưởng xanh.

Ngày hội bắt đầu với lễ phát động ngày hội “Môi trường xanh - Nếp sống xanh” và triển khai mô hình “Chợ dân sinh xanh giảm thiểu rác thải nhựa” tại chợ Long Phước (phường Long Phước, TP. Thủ Đức). Dịp này, phường cũng ra quân đội hình “Sống xanh - chống rác thải nhựa”. Đội hình gồm 10 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường, tham gia tuyên truyền với bà con tiểu thương, nhân dân xung quanh chợ chú ý giảm thiểu rác thải nhựa trong sinh hoạt, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường, phân loại rác tại nguồn, hướng dẫn người dân cài đặt Bluezone, nhắc nhở đeo khẩu trang...

sống xanh - Ảnh 1

Anh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu khởi động ngày hội

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, cho biết trong 3 năm qua, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Hội LHTN Việt Nam đã triển khai nhiều mô hình Chợ dân sinh xanh giảm thiểu rác thải nhựa trên toàn quốc. Và hôm nay triển khai tại Chợ Long Phước là dịp để tiếp tục trao đổi, hướng dẫn cho nhau cách thức hình thành nếp sống xanh, giảm thiểu tối đa rác thải nhựa trong quá trình sinh hoạt. Anh Nguyễn Anh Tuấn cho rằng rác thải nhựa hình thành từ nhiều nguồn khác, và chợ là một trong những nơi sử dụng, xuất hiện nhiều túi ni-lông, chất thải nhựa. "Tôi mong muốn tìm kiếm một mô hình, phương thức để bà con nhân dân ý thức hơn về việc này và mong rằng với sự đồng hành, hỗ trợ của tổ chức Đoàn, tổ chức Hội thì vấn đề rác thải nhựa sẽ cải thiện tốt hơn. Do đó bà con nhân dân hãy cố gắng hạn chế sử dụng túi ni-lông và các loại rác thải nhựa nhằm xây dựng nếp sống xanh, bảo vệ môi trường tốt hơn và đây cũng chính là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta", anh Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.

sống xanh - Ảnh 5
sống xanh - Ảnh 4

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn trao tặng các trang thiết bị cho đội hình thanh niên “Sống xanh - chống rác thải nhựa” để thực hiện nhiệm vụ

sống xanh - Ảnh 2

Anh Nguyễn Anh Tuấn trao tặng cho phường các thiết bị rửa tay bằng chân đạp, thùng rác phân loại tại nguồn cùng các vật phẩm hỗ trợ phòng chống dịch

sống xanh - Ảnh 3

Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm trao các trang thiết bị cho bà con tiểu thương chợ Long Phước

sống xanh - Ảnh 6

Đưa vào vận hành bồn rửa tay diệt khuẩn bằng chân đạp

sống xanh - Ảnh 7
sống xanh - Ảnh 8

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tặng các thiết bị thân thiện môi trường và dặn dò bà con tiểu thương chung tay giảm thiểu rác thải nhựa trong sinh hoạt

sống xanh - Ảnh 9

Dịp này, tổ chức Đoàn cũng đưa vào vận hành các thiết bị phân loại rác tại nguồn, bồn rửa tay bằng chân đạp tại cơ quan công quyền

Cùng với đó, Trung ương Đoàn cũng triển khai mô hình “Chung cư xanh hạn chế rác thải nhựa” tại chung cư C7 - C9 đường Man Thiện (phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức). Theo đó, các bạn đoàn viên thanh niên sinh sống tại chung cư phối hợp cùng Ban quản trị chung cư thực hiện tuyên truyền trực quan thói quen sống xanh, hạn chế rác thải nhựa cho bà con; đội hình "Sống xanh - chống rác thải nhựa" tuyên truyền, vận động người dân chung tay hạn chế rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn, thực hiện chăm sóc không gian xanh của chung cư.

Trung ương Đoàn cũng trao tặng chung cư máy khử khuẩn cảm ứng. Thiết bị này được đặt tại các lối ra vào chính của các tòa nhà để người dân nơi đây sử dụng; trao các thùng rác phân loại tại nguồn; máy tập thể thao; cây xanh cho người dân ở chung cư...

sống xanh - Ảnh 11
sống xanh - Ảnh 10

Anh Nguyễn Anh Tuấn trao máy sát khuẩn cho đại diện Ban quản trị chung cư C7-C8

sống xanh - Ảnh 12

Trồng cây xanh tại khuôn viên chung cư

sống xanh - Ảnh 13

Dịp này, Trung ương Đoàn cũng triển khai thực hiện mô hình "Văn phòng xanh" tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND TP. Thủ Đức

(theo TP)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trung ương Đoàn triển khai hàng loạt mô hình sống xanh tại thành phố Thủ Đức tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.