Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức lễ khai giảng năm học mới và tiếp nhận 50 tỷ cho quỹ học bổng

An Hảo
Tin giáo dục hôm nay - 8/11 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức lễ khai giảng năm học mới và kỷ niệm 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tại lễ khai giảng, ngoài việc khen thưởng những sinh viên thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh năm 2021 và trao học bổng của doanh nghiệp cho sinh viên, nhà trường còn tiếp nhận 50 tỷ đồng cho Quỹ học bổng từ Công ty Cổ phần Dệt may Sài Gòn.

Trường đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2021-2-022 và tiếp nhận 50 tỷ đồng - Ảnh 1
TS Trần Ái Cầm - Hiệu trưởng Trường đại học Nguyễn Tất Thành tiếp nhận 50 tỷ đồng cho quỹ học bổng từ Cty CP Dệt may Sài Gòn

Phát biểu tại buổi lễ, TS Trần Ái Cầm - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2020-2021 dù chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch Covid-19 nhưng các hoạt động dạy và học của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vẫn triển khai bình thường. Nhờ việc áp dụng công nghệ chuyển đổi số nên nhà trường có thể tối ưu hóa được mọi hoạt động quản trị, và điều hành thông qua việc ra quyết định dựa trên các số liệu, tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao khả năng kiểm soát và quản trị rủi ro.
Hiện tại, công tác giảng dạy trực tuyến của trường vẫn đang diễn ra một cách xuyên suốt, đảm bảo chất lượng và nội dung chương trình đào tạo. Điều đáng chú ý là, dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 nhưng trong năm học qua, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra như: Hoàn thành việc mở khóa mới các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và các chương trình liên xuyên ngành trình độ Đại học, có 2 chương trình đào tạo đạt chuẩn UPM. Đặc biệt, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành còn lọt vào top 12 trường đại học Việt Nam của Tổ chức xếp hạng đại học thế giới theo thành tựu học thuật (URAP) năm 2020.

Trường đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2021-2-022 và tiếp nhận 50 tỷ đồng - Ảnh 2
Sinh viên trường đại học Nguyễn Tất Thành luôn chủ động tích cực trong việc học và nghiên cứu khoa học

Về nghiên cứu khoa học, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã công bố hơn 600 bài báo khoa học trên các tạp chí ISI, SCOPUS; Tổ chức triển khai 175 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; thực hiện 7 hợp đồng/ thoả thuận chuyển giao công nghệ.
Năm học 2020-2021 công tác giảng dạy đảm bảo chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn chất lượng của Bộ GD&ĐT cũng được Trường đặc biệt lưu tâm. Do đó, trường đã hoàn thành 15 Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo các bộ tiêu chuẩn chất lượng của Bộ GD&ĐT, khu vực và quốc tế.
Theo TS Trần Ái Cầm, mục tiêu trọng tâm của nhà trường trong năm học 2021-2022 sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, các đề tài nghiên cứu, bài báo khoa học; đẩy mạnh các hoạt động quan tâm chăm sóc sinh viên, hướng dẫn các dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong; tổ chức đánh giá, kiểm định cơ sở giáo dục.
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng sẽ kiên định mục tiêu tiếp tục theo đuổi, chuẩn hóa các chương trình đào tạo theo các bộ tiêu chuẩn chất lượng trong nước, khu vực và quốc tế; tiếp tục xây dựng các tòa nhà của khu đào tạo và thư viện thuộc Dự án Trung tâm phát triển công nghệ cao ĐH Nguyễn Tất Thành, cũng như tăng cường đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ tiến sĩ, nghiên cứu sinh; duy trì gắn sao QS Stars.….

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Rộn ràng ngày hội STEM “Những nhà phát minh tương lai”

Các bạn học sinh của trường THCS Phan Tây Hồ (quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) vừa tưng bừng tham gia Ngày hội giáo dục STEM “Những nhà phát minh tương lai” lần thứ 4 và Ngày hội Toán học lần thứ 1 năm học 2023 – 2024 ngay tại ngôi trường thân yêu của mình.

Học sinh Hà Nội khám phá môi trường học tập mới

Năm học 2023-2024 sắp kết thúc là thời điểm các bậc phụ huynh tìm hiểu và lựa chọn môi trường học tập mới cho con. Nắm được nhu cầu này, trường Đa Trí Tuệ (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) đã tổ chức tham quan môi trường học tập cho cha mẹ và con. Để từ đó, phụ huynh đưa ra quyết định chọn trường phù hợp.