Trường học "Bốn chấm không"

Nhật Linh
TNTP - Gần đây, cụm từ “công nghệ số 4.0” hiện diện trên mọi mặt cuộc sống quanh ta, giúp cho các hoạt động trở nên thú vị và thuận tiện.

Cùng “ngâm cứu” và đề xuất với thầy cô về việc ứng dụng công nghệ tại trường học để chúng mình không bị tụt hậu, nào các bạn!

1. Mở các cuộc thi online

Những cuộc thi Toán, Tiếng Anh, Tiếng Việt, năng khiếu trên mạng Internet luôn tạo sự hứng khởi cho học sinh. Tham gia thế nào? Muốn thi kiến thức, bạn có thể dùng tài khoản riêng để đăng nhập và làm bài trên máy tính. Còn thi năng khiếu, bạn quay video múa, hát, đóng kịch, ảo thuật,… rồi gửi thầy cô để nhà trường tập hợp lại, mở cổng bình chọn trên mạng xã hội và tổ chức trao giải.

2. Đào tạo “phóng viên trường học”

Để giới thiệu các hoạt động thú vị và ý nghĩa của trường đến mọi người thì cần làm gì nhỉ? Hãy thành lập CLB “phóng viên trường học”, các bạn nhé! Những thành viên CLB chia nhau viết và chụp ảnh các sự kiện mà trường mình tổ chức; sau đó nhờ thầy cô đăng bài lên trang web của trường hoặc tập hợp để cuối năm “sản xuất” một cuốn tạp chí riêng.

3. Lập thư viện điện tử

Thư viện điện tử giúp chúng mình tìm kiếm sách nhanh hơn. Nếu được thiết kế với giao diện bắt mắt và thân thiện, chắc chắn thư viện sẽ thu hút đông đảo các bạn nhỏ và góp phần hình thành thói quen đọc sách nơi học sinh.

4. Kết nối những tấm lòng

Bạn thấy đấy, rất nhiều chiến dịch Lá lành đùm lá rách, Ủng hộ người nghèo, người bệnh… đã thành công nhờ mạng xã hội. Sử dụng mạng xã hội, trường chúng mình có thể dễ dàng biểu dương những học trò nghèo hiếu học, vận động quyên góp và giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

5. Tạo diễn đàn chia sẻ

Đây là cách tiết kiệm thời gian nếu chúng mình không thể thường xuyên tổ chức học nhóm. Trên diễn đàn, các bạn có thể thoải mái nêu vấn đề mà mình đang gặp vướng mắc để được sự trợ giúp từ thầy cô, bạn bè hoặc chia sẻ những phương pháp học hay, hiệu quả.

6. Thi trắc nghiệm trên máy tính

Chúng mình đều đã quen với hình thức thi trắc nghiệm trên giấy. Nếu cuộc thi tương tự được tổ chức trên máy tính hẳn sẽ thuận lợi và hiệu quả hơn. Học sinh thời nay, bạn nào cũng mê máy tính mà!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trường học "Bốn chấm không" tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của nữ công nhân và dần trở thành biểu tượng cho bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Mùa Xuân ghé thăm trường

Còn nhớ những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh chạm khẽ vào mái hiên của lớp học, lòng em bỗng chùng xuống bởi một nỗi mong chờ rất riêng: chờ Tết và đón mùa xuân về với ngôi trường mà em yêu mến.

Nét vẽ thiếu nhi giữ hồn làng nghề

Sáng 28/2, tại Trung tâm làng nghề Kim Bồng (Phường Hội An, TP Đà Nẵng), cuộc thi vẽ tranh “Hội An trong mắt em” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của thiếu nhi đến từ 7 trường học.