Trường THCS Yên Sở tăng cường giáo dục pháp luật cho học sinh

TP
Sáng 8/12, sau nghi thức chào cờ trang nghiêm đầu tuần, cô và trò trường THCS Yên Sở (phường Hoàng Mai, Hà Nội) đã tham gia chương trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với chủ đề: “Thanh thiếu niên vi phạm giao thông, gây rối trật tự công cộng – cần ngăn chặn từ gốc”.

Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm trang bị kỹ năng sống an toàn, nâng cao hiểu biết pháp luật cho học sinh trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều tình huống tiềm ẩn nguy cơ liên quan tới an ninh, trật tự học đường. Buổi tuyên truyền có sự tham dự của đại diện Công an Thành phố Hà Nội và Công an phường Hoàng Mai; Ban Giám hiệu, giáo viên, phụ huynh và hơn 1.700 học sinh của trường THCS Yên Sở.

Các chú công an của TP. Hà Nội và phường Hoàng Mai phối hợp cùng trường THCS Yên Sở trong buổi tuyên truyền.
Các chú công an của TP. Hà Nội và phường Hoàng Mai phối hợp cùng trường THCS Yên Sở trong buổi tuyên truyền.

Phát biểu khai mạc, nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hà – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa giáo dục pháp luật vào trường học. Theo cô, việc giúp học sinh hiểu luật, sống đúng luật từ những hành vi nhỏ nhất chính là nền tảng để xây dựng môi trường học đường văn minh, lành mạnh. Cô cũng mong muốn chương trình sẽ gieo vào mỗi học sinh Yên Sở một ý thức sống đẹp, biết tự bảo vệ mình và cư xử có trách nhiệm với cộng đồng.

Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại chương trình.
Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại chương trình.
Những tiết mục văn nghệ chào mừng của học sinh trường Yên Sở.
Những tiết mục văn nghệ chào mừng của học sinh trường Yên Sở.

Trọng tâm của chương trình là phần tuyên truyền pháp luật do các cô chú công an trực tiếp trình bày. Từ những tình huống đã và đang xảy ra trong thực tế, báo cáo viên Thiếu tá Đào Thị Mai Hoa đã chỉ rõ các lỗi vi phạm thường gặp ở thanh thiếu niên như phóng nhanh vượt ẩu, điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, tụ tập gây rối, bạo lực học đường, mang theo hung khí, hay vi phạm trật tự công cộng.

Thiếu tá Đào Thị Mai Hoa - báo cáo viên chia sẻ về những hành vi vi phạm pháp luật học sinh thường mắc phải.
Thiếu tá Đào Thị Mai Hoa - báo cáo viên chia sẻ về những hành vi vi phạm pháp luật học sinh thường mắc phải.

Theo Thiếu tá Mai Hoa, “Trong 11 tháng năm 2025, lực lượng công an đã xử lý 90 vụ gây rối trật tự công cộng, với 1.112 đối tượng là học sinh, sinh viên. Đây là hồi chuông cảnh báo, đòi hỏi các em phải ý thức rõ hành vi của mình và tránh xa vi phạm pháp luật".

Thông qua những ví dụ sinh động, cách chia sẻ gần gũi từ các cô chú công an, đã giúp học sinh hiểu sâu hơn về hậu quả của việc vi phạm pháp luật, biết nhận diện nguy cơ từ môi trường xung quanh cũng như có kỹ năng xử lý trước những tình huống bất ngờ, nhất là các hình thức lừa đảo, bắt cóc qua mạng đang hướng đến lứa tuổi học sinh, vấn đề nóng thời gian qua. Em Nguyễn Thanh Vân (lớp 6A1) chia sẻ: “Qua buổi tuyên truyền, em đã biết thêm nhiều cách để tự bảo vệ mình trước những nguy hiểm online như các hình thức lừa đảo qua mạng hay dụ dỗ bắt cóc online".

Các bạn học sinh tích cực tham gia phần hỏi - đáp trong buổi tuyên truyền.
Các bạn học sinh tích cực tham gia phần hỏi - đáp của các cô chú công an.

Qua phần trao đổi, nhiều học sinh bày tỏ sự hứng thú khi được tiếp cận những kiến thức thực tế và dễ hiểu. Em Nguyễn Vũ Dương Nhi (lớp 7A3) chia sẻ: “Chương trình hôm nay rất bổ ích. Nhờ các cô chú công an, chúng em hiểu rõ hơn về những hành vi vi phạm mà học sinh thường mắc phải và biết cách phòng tránh, như đánh nhau hay điều khiển xe khi chưa đủ tuổi".

Chương trình tuyên truyền pháp luật, nhẹ nhàng, hài hước, không khô cứng vừa mang đến tiếng cười, vừa mang đến những thông tin bổ ích cho học trò.
Chương trình tuyên truyền pháp luật, nhẹ nhàng, hài hước, không khô cứng vừa mang đến tiếng cười, vừa mang đến những thông tin bổ ích cho học trò.

Theo cô Đinh Thị Thu Hằng - giáo viên Tổng phụ trách Đội thông tin, hoạt động tuyên truyền pháp luật được nhà trường tổ chức định kỳ hằng năm theo kế hoạch của Liên đội. “Qua chuyên đề này, chúng tôi mong các em nắm được những kiến thức cơ bản, từ đó tự giác thực hiện nội quy trường lớp và quy định pháp luật để sống an toàn, văn minh”, cô cho biết.

dsada
Buổi truyên truyền cũng có thêm những ý kiến đóng góp của các phụ huynh.
Buổi truyên truyền ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp từ phía giáo viên và  phụ huynh.

Khép lại chương trình, trường THCS Yên Sở gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an đã đồng hành trong công tác giáo dục và định hướng học sinh. Buổi sinh hoạt không chỉ trang bị kỹ năng pháp luật cần thiết mà còn khơi dậy trong mỗi học sinh ý thức sống đẹp, sống có trách nhiệm, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn và lành mạnh.

Ban Giám hiệu trường THCS Yên Sở tặng hoa cảm ơn lực lượng công an.
Ban Giám hiệu trường THCS Yên Sở tặng hoa cảm ơn lực lượng công an.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội, trường THCS Yên Sở tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng môi trường học đường an toàn, kỷ cương, thân thiện và lành mạnh, góp phần bồi dưỡng thế hệ học sinh vững vàng, bản lĩnh, biết sống tử tế và hành xử đúng mực trong mọi tình huống của cuộc sống.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trường THCS Yên Sở tăng cường giáo dục pháp luật cho học sinh tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Cùng em đến trường sau lũ

Mới đây, tại, Khánh Hòa, chương trình “Đến trường sau lũ” do Báo và Phát thanh – Truyền hình Khánh Hòa phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo Khánh Hòa và Báo Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh tổ chức đã mang đến một ngày đầy xúc động cho thầy cô và học sinh tại các vùng bị thiệt hại nặng sau lũ.

Trường học vùng cao Sơn La ứng phó với giá rét dưới 10 độ C

Những ngày này, vùng cao Sơn La thường xuyên chìm trong giá rét, nhiệt độ nhiều nơi dưới 10 độ C. Để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt, nhiều phương án linh hoạt đã được các trường học triển khai, đảm bảo sức khỏe cho học sinh và không gián đoạn việc giảng dạy, học tập.

Chống biến đổi khí hậu từ thời trang tái chế

Cao Bằng là địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai trong thời gian qua. Các cơn bão Yagi (2024), Bualoi và Matmo (2025) đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho người dân nơi đây. Vì vậy việc tuyên truyền phòng chống bão lũ, nhất là cho học sinh là điều cần thiết.