Trường trung học “hoàng gia” ở New York: Học phí đắt hơn Harvard, chất lượng giáo dục đỉnh cao

Huệ Anh
Đây là ngôi trường nội trú đắt nhất và tốt bậc nhất ở New York với mức học phí cao khủng khiếp: 79.000USD/năm và cao hơn trường đại học Harvard tới 16.000USD.

Khác với định nghĩa trường nội trú là phải ở nông thôn, ngôi trường Léman Manhattan Preparatory School toạ lạc tại trung tâm tài chính của New York, rất gần với phố Wall – quận Manhattaan – nơi có mật độ dân cư lớn nhất nước Mỹ.

Léman là ngôi trường nội trú tư nhân đắt đỏ nhất, chất lượng tốt nhất nước Mỹ. Năm 2005, Léman mở cửa với 54 sinh viên và tới nay nó đã trở thành nơi theo học của khoảng 700 học sinh từ mẫu giáo tới hết trung học phổ thông. Ngoài ra, mỗi năm trường cũng tiếp nhận khoảng 100 du học sinh từ khắp thế giới.

Nếu bạn cho rằng ngôi trường đại học danh giá nhất thế giới – Harvard có học phí cao choáng váng thì bạn sẽ phải sốc thêm một lần nữa khi biết tới Léman. Để theo học tại đây, các gia đình phải chi trả cho con em mình 79.000 USD/năm (tương đương khoảng 1,8 tỉ VNĐ) và hơn Harvard tới 16.000 USD. Dù vậy, Léman vẫn là nơi được nhiều người lựa chọn vì chất lượng giáo dục và thực hành tuyệt vời.

Léman được mệnh danh là ngôi trường mà mọi học sinh trên thế giới này mơ ước. Tại đây, học sinh đều được hưởng những đặc quyền chưa từng có ở tất cả các ngôi trường hàng đầu thế giới như: phòng học siêu hiện đại, kí túc xá tiện nghi như chung cư cao cấp,...

Bộ ảnh dưới đây được thực hiện bởi trang Bussiness Insider khiến nhiều người ngỡ ngàng về sự “hoàng gia” của ngôi trường này.

Đứng ở phòng học tầng 19, các học sinh sẽ đắm chìm trong không gian tràn ngập ánh sáng và nhìn thấy biểu tượng của nước Mỹ - tượng Nữ thần Tự do

Tại Léman có rất nhiều môn học nghệ thuật tự chọn như hội hoạ, điêu khắc, sản xuất phim hoạt hình,...

Học sinh được ở Léman được dạy cách sử dụng máy tính để tạo ra bản phối trong giờ học âm nhạc điện tử

Hoặc sử dụng các thiết bị hiện đại khác khi tham gia học nghệ thuật truyền thống

Môn thể thao Squash mới được đưa vào danh sách học

Và tất cả đều phải học bơi lội để rèn luyện sức khoẻ và bảo vệ bản thân

Bên cạnh tiếng mẹ đẻ, ai cũng sẽ phải thành thạo 2 ngoại ngữ khi học tại đây

Mỗi buổi học có 4 tiết, mỗi tiết dài 75 phút

Đặc biệt, trường không hề có chuông báo hết giờ học

Chiếc cầu thang trở nên độc đáo với dấu in bàn tay và năm học của các học sinh

Căng-tin sáng sủa và yên tĩnh rất phù hợp để tự học

Thư viện là nơi bắt buộc mỗi học sinh phải tới để trau dồi kiến thức và ôn luyện

Học sinh ở Léman có ý thức cực cao và luôn tin tưởng lẫn nhau nên tủ cá nhân hầu như không khoá

Bảng kế hoạch trong tuần của học sinh

Phòng kí túc xá của trường thuộc căn hộ cao cấp nhưng không gian khá hẹp do đây là khu vực đông đúc và đắt đỏ ở New York

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Việc làm tốt của Nhật Phương

Trong lớp 4A, trường Tiểu học Ngọc Liệp (huyện Quốc Oai, Hà Nội), cô bạn Bùi Nhật Phương nổi bật với vẻ ngoài xinh xắn, giọng nói nhỏ nhẹ, thân thiện.