Truyền cảm hứng học tập qua Lễ hội Văn hóa dân gian

PV ghi lại
Học tập qua trải nghiệm là một trong những xu hướng giáo dục hiện đại đã được các nhà trường áp dụng trong những năm gần đây giúp học sinh có cơ hội học tập thông qua những trải nghiệm thực tế, mở rộng không gian học tập cũng như tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên.

Với tinh thần đổi mới sáng tạo, trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã chú trọng đa dạng hóa phương pháp học tập cho học sinh, trong đó có học tập qua trải nghiệm. Một trong những sự kiện học tập trải nghiệm được mong chờ nhất của Nhà trường trong năm học 2024-2025 là Lễ hội Văn hóa dân gian mang đậm bản sắc dân tộc, diễn ra vào chiều ngày 17/1.

Đến với Lễ hội văn hóa dân gian 2025, các bạn học sinh được trải nghiệm văn hóa truyền thống viết thư pháp cùng với ông đồ, các trò chơi truyền thống như: nặn tò he, ném còn, ô ăn quan, chơi chuyền, nhảy sạp, … Mỗi gian trải nghiệm không chỉ là nơi các bạn được quan sát mà còn được tự tay sáng tạo những sản phẩm cho riêng mình. Hành trình trải nghiệm các hoạt động và các trò chơi dân gian cũng chính là hành trình mà các bạn học sinh nhà trường được biết thêm nhiều điều về văn hóa truyền thống của dân tộc.

Nhà giáo Nguyễn Thị Nhung – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Lễ hội văn hóa dân gian là một hoạt động thường niên được Nhà trường tổ chức với mục đích giáo dục tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho học sinh. Đồng thời, thông qua các hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian, học sinh sẽ được tiếp thu những tri thức về văn hóa dân tộc một cách tự nhiên, sinh động”.

Bên cạnh đó, các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu đã làm nổi bật vẻ đẹp âm nhạc truyền thống Việt Nam được hơn 200 học sinh các khối lớp tham gia, tạo nên một không khí lễ hội thực sự sôi động.

Cô giáo Dương Thị Thanh Thủy - Tổ trưởng tổ Ngữ văn chia sẻ: “Lễ hội Văn hóa dân gian 2025 là một trong những sự kiện trọng tâm mà các thầy cô trong tổ Ngữ văn rất mong đợi. Từ những ý tưởng đầu tiên đến những buổi thảo luận sôi nổi, từ những trang kịch bản đến một lễ hội sôi động và đầy ý nghĩa - đó là một hành trình đầy sáng tạo của các thầy cô và các em học sinh, nhằm tạo nên một trải nghiệm thấm đẫm tinh thần văn hóa dân tộc. Các hoạt động đa dạng đã thu hút sự quan tâm của học sinh, góp phần kết nối thế hệ trẻ với bản sắc văn hóa Việt Nam.

Đặc biệt, các em học sinh rất tích cực tham gia cuộc thi sáng tác thơ lục bát với chủ đề mùa xuân, lễ hội, ngày Tết, ... Mong rằng, thông qua lễ hội Văn hóa dân gian, tình yêu và niềm tự hào về văn hóa của cha ông ta sẽ ở lại trong trái tim mỗi người”.

s

Cuộc thi sáng tác thơ lục bát thu hút đông đảo học sinh toàn trường tham gia với hàng trăm bài thơ được gửi đến dự thi. Các sáng tác thơ lục bát xoay quanh các chủ đề mà lễ hội hướng tới, như: mùa xuân, ngày Tết, văn hóa truyền thống…

Các Giám khảo đã cân nhắc rất kĩ lưỡng để chọn ra những tác phẩm đạt chất lượng cao để trao giải. Bạn Hoàng Thái Nhành Mai (lớp 6D) đoạt giải Nhì cuộc thi sáng tác thơ lục bát chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em tham gia một cuộc thi sáng tác thơ lục bát, mặc dù có nhiều bỡ ngỡ nhưng chúng em đã được các thầy cô hướng dẫn từ bước lựa chọn đề tài, xây dựng bố cục, chọn hình ảnh thơ, sửa chữa sau khi hoàn thiện…Em mong cuộc thi sáng tác thơ lục bát sẽ được tổ chức thêm nhiều lần nữa để chúng em có thêm cơ hội tham gia và sáng tác thêm nhiều bài thơ hay”.

Lễ hội văn hóa dân gian của trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp đã để lại nhiều ấn tượng đẹp, đem lại nhiều niềm vui, nhiều trải nghiệm thực tế cho học trò.

TẾT

Tết này vẫn giống Tết xưa

Cũng câu đối đỏ, mứt dừa, bánh chưng

Đào, mai khoe sắc tưng bừng

Em thơ áo mới, già mừng vạn niên

Giao thừa là phút đầu tiên

Chúc mừng năm mới khắp miền quê hương

Chúc cho sức khỏe phi thường

Tài lộc, phú quý, yêu thương đủ đầy

Tết đoàn viên, Tết sum vầy

Tết hạnh phúc, Tết đắm say lòng người

Pháo hoa nở rực bầu trời

Râm ran câu hát, tiếng cười mừng xuân

Kẻ đi xa, người ở gần

Đều mong đợi Tết quây quần bên nhau

Mãi cho đến tận ngàn sau

Tết – vẫn là nét sắc màu Việt Nam.

(Trịnh Trần Tâm Anh và Nguyễn Quỳnh Anh - 10P)

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

  • Tags
Bạn đang đọc bài viết Truyền cảm hứng học tập qua Lễ hội Văn hóa dân gian tại chuyên mục Cách Học Hay của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Cách Học Hay khác

Mời các em tham dự cuộc thi Vẽ tranh quốc tế triển lãm bảo tàng Louvre - IAP lần thứ 3

Bạn vẫn luôn mơ ước một ngày nào đó tác phẩm tranh vẽ của mình sẽ được treo tại Bảo tàng Louvre - một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới, nơi trưng bày những kiệt tác nghệ thuật của loài người? Giấc mơ ấy hoàn toàn có thể trở thành hiện thực qua cuộc thi Vẽ tranh quốc tế Triển lãm Bảo tàng Louvre Pháp lần thứ 3 (2025-2026) do MiaArt Việt Nam - Chi nhánh Việt Nam của đơn vị Tổ chức triển lãm toàn cầu IAP (International Art Panorama) tổ chức. 

Hành trình gieo chữ bằng tiếng dân tộc

Trong khu trưng bày của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Triển lãm Thành tựu đất nước, những cuốn sách giáo khoa tiếng dân tộc được bày trang trọng trong tủ kính như là minh chứng cho những nỗ lực của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong hành trình “gieo con chữ” cho học sinh dân tộc thiểu số trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Trải nghiệm đặc biệt của cô và trò THCS Dịch Vọng Hậu

Trong không khí hân hoan của năm học mới, ngày 15/9, thầy và trò trường THCS Dịch Vọng Hậu (phường Cầu Giấy, Hà Nội) đã có hoạt động trải nghiệm đầy ý nghĩa khi tham dự Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, TP. Hà Nội).

Quả ngọt từ đam mê "Đọc và làm theo báo Đội"

Say mê đọc và làm theo báo Đội đã giúp cô bạn nhỏ Nguyễn Trần Gia Hân (lớp 4E, Trường Tiểu học Thị trấn, Đức Thọ, Hà Tĩnh) gặt hái nhiều thành tích đáng tự hào, đặc biệt là ngôi vị Trạng nguyên Tiếng Anh toàn quốc năm 2025.