Saul gia nhập Chelsea dưới dạng bản hợp đồng cho mượn từ Atletico đúng vào ngày cuối cùng ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Gắn bó với đội bóng thành London, tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ nhận mức đãi ngộ vào khoảng 4,5 triệu bảng (tương đương 5 triệu euro)/mùa.
Nếu cảm thấy cầu thủ sinh năm 1994 phù hợp với đội, BLĐ The Blues có thể mua đứt vào mùa Hè năm sau với giá 34 triệu bảng. Nhưng dù nhận được rất nhiều kỳ vọng, cầu thủ sinh năm 1994 lại không được trọng dụng ở mái nhà mới.
Cho tới lúc này, Saul mới thi đấu 8 trận cho đội chủ sân Stamford Bridge và tương lai của cầu thủ này vẫn ngày càng mịt mờ. Bởi thứ tự ưu tiên dùng tiền vệ của HLV Thomas Tuchel lúc này cho thấy Saul chỉ là phương án phụ của rất nhiều cái tên như Jorginho, Mason Mount, N'Golo Kante,...
Nguồn tin từ Cadena SER , HLV Tuchel đã bày tỏ việc không muốn gắn bó thêm nữa với Saul vào mùa hè và cầu thủ của Atletico Madrid không nằm trong kế hoạch của ông. Có lẽ mối lương duyên này sẽ sớm kết thúc khi mà về phía Saul, anh chàng cũng thừa nhận với truyền thông rằng việc bản thân đang "bị ngợp" trước nhịp độ của giải đấu hàng đầu xứ sở sương mù.
Dù vậy, Saul vẫn khẳng định bản thân sẽ nỗ lực hơn nữa để đáp ứng kỳ vọng của BHL và cổ động viên đội nhà. Việc Tuchel không hài lòng với thương vụ mượn Saul được giới chuyên môn nhìn nhận đó là điều không mới.
Trong quá khứ, những người tiền nhiệm của chiến lược gia người Đức cũng thường xuyên cảm thấy bất ngờ về công tác nhân sự. Giám đốc điều hành Marina Granovskaia và một vài tuyển trạch viên của The Blues được cho là những người hậu thuẫn cho những vụ chuyển nhượng ngoài mong đợi của HLV. Điều này đã trực tiếp gây ra những mâu thuẫn không thể hàn gắn, ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả thi đấu và chiếc ghế của những Conte, Mourinho hay Lampard.