Tuyên dương cậu học trò lớp 2 không tham của rơi

Nguyễn Hà
Vừa qua, Ban thường vụ xã Đoàn Phú Thuận B (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) phối hợp Ban giám hiệu trường Tiểu học Phú Thuận B3 tổ chức tặng giấy biểu dương bạn học sinh lớp 2 không tham của rơi.

Bạn học sinh được tuyên dương trước sân cờ là Nguyễn Chí Nguyên học sinh lớp 2B Trường Tiểu học Phú Thuận B3 với tinh thần nhặt được của rơi và trao trả lại người bị mất. Vào khoảng 16h ngày 12/9, trên đường đi học về nhà ngoại của Nguyên, qua đoạn đường ngã ba thuộc ấp Phú Lợi A, xã Phú Thuận B, Nguyên phát hiện trên đường số tiền 551.000 đồng của ai đánh rơi, cậu đã nhặt và thông báo cho các cô, chú gần đó những không tìm được chủ nhân.

Nguyễn Chí Nguyên - em học sinh không tham của rơi.

Nguyên đã mang số tiền trên đến Uỷ ban nhân dân xã và báo cho Công an xã là mình đã nhặt được tiền và thông báo tìm kiếm người mất để trao lại. Sau đó, Công an xã Phú Thuận B đã phối hợp Trạm truyền thanh xã thông báo trên loa phát thanh và tìm được chủ nhân của số tiền trên, làm thủ tục cho nhận lại. Trao đổi với Nguyên cậu cho biết, ba mẹ và thầy thường dạy trẻ em không được tham của rơi. Nếu nhặt được phải trả lại cho người bị mất nên cậu đã tìm mấy chú công an nhờ tìm giúp và trả lại giúp.

Việc làm của Nguyễn Chí Nguyên thật đáng khen ngợi và đây là tấm gương sáng cần được tuyên dương, khen thưởng.

Theo Giáo dục Thời đại

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tuyên dương cậu học trò lớp 2 không tham của rơi tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.