Tuyển sinh vào 10 TP.Hồ Chí Minh: Khá nhiều bài thi điểm 0 môn Toán

nguyennhung
Theo đánh giá của ban giám khảo, phổ điểm môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào 10 TP.Hồ Chí Minh phân hóa khá rõ rệt, đa số bài thi đạt từ 2 đến 5 điểm và cũng xuất hiện khá nhiều bài thi 0 điểm.

Sau một tuần chấm bài thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.Hồ Chí Minh với 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (tiếng Anh) công tác chấm thi cơ bản đã hoàn thành. Theo đánh giá của hội đồng chấm thi, nhìn chung điểm thi năm nay khá thấp.

Đề thi năm nay được đánh giá là mở ở cả 3 môn, đáp án cũng mở hướng đến khả năng lập luận, óc quan sát, khả năng vận dụng của học sinh nên rất nhiều thầy cô hy vọng học sinh sẽ đạt điểm cao với lối ra đề mới này. Tuy nhiên, qua ghi nhận từ một số thầy cô tham gia chấm thi, rất nhiều bài thi gây "thất vọng" vì học sinh không hiểu đề và không thực hiện được đầy đủ yêu cầu mà đề đặt ra, nhất là ở môn Toán.

Theo đó, nhiều giám khảo nhận định phổ điểm môn Toán phân hóa khá rõ rệt, đa số bài thi đạt từ 2 đến 5 điểm và cũng xuất hiện khá nhiều bài thi 0 điểm. Tuy nhiên, cũng đã xuất hiện bài thi đạt điểm 10 ở môn này.

Phổ điểm cả 3 môn qua một tuần chấm thi khiến nhiều giáo viên dự đoán điểm chuẩn năm nay sẽ khó cao hơn năm ngoái

Ở môn ngữ Văn, nhiều giám khảo đánh giá phổ điểm khả quan hơn khi đa số thí sinh đạt điểm 7-8, thậm chí đã có điểm 9 ở môn thi này. Theo các giám khảo, ở môn ngữ Văn, đa số thí sinh hiểu đề, vận dụng tốt kỹ năng làm bài, phần nghị luận xã hội các em trình bày khá tốt vấn đề mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong xã hội hiện nay. Bên cạnh đó, nhiều em đã thể hiện được tính sáng tạo, liên hệ thực tiễn khá phong phú.

Tương tự, với môn tiếng Anh cũng không nằm ngoài dự kiến ban đầu, đa số thí sinh đạt điểm từ 6 - 7 - 8. Điểm 9 và 10 cũng chiếm tỉ lệ khá và có khoảng 15% thí sinh có điểm dưới trung bình.

Phổ điểm cả 3 môn qua một tuần chấm thi khiến nhiều giáo viên dự đoán điểm chuẩn năm nay sẽ khó cao hơn năm ngoái. Ở khoảng điểm này, điểm chuẩn sẽ có thể chỉ tăng ở các trường tốp giữa.

Được biết, công tác chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.Hồ Chí Minh năm nay được tiến hành đồng thời tại 2 điểm: trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3) là hội đồng chấm môn Toán và Ngoại ngữ và địa điểm tại trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4) là hội đồng chấm môn Ngữ văn.

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh, từ ngày 11 đến 13/6, hội đồng chấm thi đối sánh kết quả bài thi với kết quả trên máy tính, ghép điểm thi. Ngày 13/6 công bố kết quả thi, gửi kết quả thi về phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện. Ngày 14/6 sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường chuyên. Điểm chuẩn vào các trường khác công bố vào ngày 10/7.

Sở cũng lưu ý ngay sau khi có điểm thi, nếu có nhu cầu, mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi. Thí sinh nhận và nộp đơn phúc khảo tại các trường THCS, nơi đã nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đến ngày 15/6. Dự kiến ngày 19/6, hội đồng tuyển sinh công bố kết quả chấm phúc khảo.

Theo TTXVN

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tuyển sinh vào 10 TP.Hồ Chí Minh: Khá nhiều bài thi điểm 0 môn Toán tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Hân hoan Lễ khai giảng của trường Tiểu học Đống Đa

Hòa chung không khí hân hoan của ngày hội "Toàn dân đưa trẻ đến trường" trên khắp mọi miền Tổ quốc, cô và trò trường Tiểu học Đống Đa (phường Đống Đa, TP. Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027. Buổi lễ diễn ra đặc biệt và giàu cảm xúc khi kết nối trực tiếp hai điểm trường, mở ra hành trình khởi sắc với nhiều kỳ vọng mới.

Đà Nẵng sẵn sàng chào đón năm học mới

Từ việc chăm chút từng phòng học, chỉnh trang khuôn viên đến bồi dưỡng chuyên môn, ứng dụng công nghệ, các trường học trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã có nhiều cách chuẩn bị thiết thực để thầy và trò bước vào năm học mới 2026-2027 với tâm thế tự tin, hứng khởi.

Ứng dụng công nghệ và AI trong học tập

Từ tra cứu kiến thức, hướng dẫn học tập đến thiết kế bài thuyết trình hay tìm ý tưởng sáng tạo, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) đang mang đến nhiều cách học mới mẻ. Tuy nhiên, làm thế nào để sử dụng công nghệ hỗ trợ việc học mà không trở nên phụ thuộc? Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của các bạn học sinh về cách sử dụng tài nguyên số hiệu quả và có trách nhiệm.

40 năm mái trường nhiều ký ức

Mới đây, trường THCS Thư Lâm nay là trường TH&THCS Thư Lâm (xã Thư Lâm, TP. Hà Nội) đã tổ chức chương trình “Hội ngộ và tri ân các thế hệ thầy và trò” nhân kỷ niệm 40 năm thành lập (1986 - 2026). Đây là dịp đặc biệt để các thế hệ thầy trò trở về, gặp gỡ những người đã góp phần làm nên truyền thống của mái trường.