Usain Bolt có thể mất huy chương vàng do Doping

Nguyễn Hà
Chiếc huy chương vàng ở nội dung tiếp sức 4x100m tại Olympic Bắc Kinh (2008) của Usain Bolt và đồng đội có thể bị tước do liên quan tới doping. Nếu như vậy, chàng trai tia chớp sẽ chỉ nắm giữ thành tích 8HCV sau 3 kỳ thế vận hội.

Usain Bolt vừa được ca ngợi là VĐV kinh điển nhất qua các kỳ Olympic.

Mới đây Usain Bolt đã được vinh danh là vận động viên vĩ đại nhất thế giới khi giành chiếc huy chương thứ 9 tại các kỳ thế vận hội (cụ thể, VĐV người Jamaica có 9 HCV ở 3 nội dung chạy 100m, 200m và 4x100m tại Olympic Bắc Kinh 2008, London 2012 và Rio 2016.)

Nhưng ngay sau đó một thông tin từ Ủy ban phòng chống Doping quốc tế cho rằng, chiếc huy chương vàng nội dung 4x100m tiếp sức tại Bắc Kinh (Trung Quốc) năm 2008 có thể bị tước bỏ do đồng đội của anh được xác định sử dụng chất kích thích.

Usain Bolt và đồng đội tại Olympic Bắc Kinh 2008.

Nesta Carter - đồng đội của Usain Bolt chạy ở lượt đầu tiên được phát hiện có chất doping trong người. Ủy ban phòng chống Doping cho rằng đây là một hành động phi thể thao, ăn gian để có được thành tích. Vụ việc này dẫn tới quốc gia Jamaica mất đi tấm huy chương vàng và lời tuyên bố của Bolt "tôi là một siêu sao chạy nước rút" cũng đã không còn có ý nghĩa.

Nesta Carter là VĐV của Jamai ca dính nghi vấn sử dụng doping và rất có thể bị tước HCV.

Nesta Carter (30 tuổi) từng giành HCV 4x100m tại Giải vô địch thế giới các năm 2011, 2013 và 2015, HCV Olympic 2008 và 2012. VĐV này nằm trong số 31 cái tên “danh sách đen”, sau khi Ủy ban phòng chống doping thế giới kiểm tra lại 454 mẫu xét nghiệm ở Olympic 2008.

Nếu mất tấm HCV này, Usain Bolt không thể lập kỳ tích là người đầu tiên sở hữu "triple triple" (giành 3 HCV cùng các nội dung ở 3 kỳ Olympic liên tiếp). Trước đó, Usain Bolt (29 tuổi) đã có 9 HCV ở 3 nội dung chạy 100m, 200m và 4x100m ở Olympic Bắc Kinh 2008, London 2012 và Rio 2016 vừa rồi.

Ngọc Hà (Dịch)

Nguồn: Dailymail

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Usain Bolt có thể mất huy chương vàng do Doping tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.