Khi giấc mơ an cư trở thành hiện thực
Niềm vui có được một mái nhà kiên cố từng là ước mơ xa vời đối với vợ chồng anh Hồ Văn Rách, ở thôn Cu Tài 1, xã La Lay. Nhiều năm ra riêng, thu nhập bấp bênh từ làm nương rẫy khiến gia đình trẻ luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau. Gánh nặng mưu sinh càng chồng chất khi ba người con lần lượt ra đời, buộc anh Rách phải rời quê vào miền Nam làm công nhân, tạm gác mong ước dựng nhà.
Từ khi được hỗ trợ xây dựng nhà ở trong chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, cuộc sống gia đình anh bước sang trang mới. Ngôi nhà rộng 50 m2, đầy đủ các phòng chức năng đã giúp cả gia đình yên tâm sinh sống. “Trước đây, nhà sàn dột nát khiến tôi luôn lo lắng mỗi khi mưa bão. Giờ có nhà kiên cố, tôi yên tâm đi làm xa, không còn nỗi lo cho vợ con”, anh Rách chia sẻ.
Phong trào xóa nhà tạm lan tỏa mạnh mẽ
Từ những căn nhà cụ thể như gia đình anh Rách, phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã lan tỏa sâu rộng trên toàn tỉnh. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phong trào nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân.
Trong quá trình triển khai, đội ngũ cán bộ Mặt trận và các đoàn thể luôn bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư của người dân, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục, vốn đối ứng, vật liệu xây dựng hay nhân công. Nhờ đó, mỗi công trình hỗ trợ đều được thực hiện phù hợp, hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực.
Đến nay, toàn tỉnh đã triển khai ba chương trình hỗ trợ nhà ở, huy động tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng, góp phần xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gần 16.000 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách.
Huy động nguồn lực xã hội vì người nghèo
Song song với hỗ trợ nhà ở, công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội tiếp tục được MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội triển khai đồng bộ. Hằng năm, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” được tổ chức với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo; thư kêu gọi ủng hộ được gửi đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
Từ năm 2024 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được 408,3 tỷ đồng. Nguồn lực này được sử dụng kịp thời, minh bạch để hỗ trợ người nghèo, cứu trợ thiên tai, phòng chống dịch bệnh và thực hiện nhiều chương trình vì cộng đồng.
Bên cạnh nguồn xã hội hóa, hệ thống Mặt trận còn phối hợp chặt chẽ với ngân sách nhà nước để chăm lo đời sống Nhân dân, đặc biệt trong những thời điểm thiên tai, dịch bệnh và các tình huống khẩn cấp. Công tác cứu trợ được triển khai nhanh chóng, đúng đối tượng, góp phần ổn định đời sống người dân.
Củng cố niềm tin, lan tỏa tinh thần đoàn kết
Việc công khai, minh bạch trong vận động và sử dụng các nguồn quỹ đã tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội. Mức ủng hộ năm sau luôn cao hơn năm trước, cho thấy niềm tin của Nhân dân đối với Mặt trận ngày càng được củng cố. Qua đó, tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết cộng đồng tiếp tục được phát huy mạnh mẽ.
Nhờ những nỗ lực đó, đời sống của hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh từng bước được cải thiện. Nhiều hộ đã tự vươn lên thoát nghèo bền vững; các chế độ, chính sách an sinh xã hội được giải quyết kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm đáng kể qua từng năm.
Tiếp tục khẳng định vai trò “cầu nối” an sinh
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Dương Tân Long khẳng định, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các ngành, đoàn thể, MTTQ các cấp trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực thực hiện tốt vai trò “cầu nối” trong công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo và các đối tượng yếu thế.
Theo ông Long, bảo đảm an sinh xã hội là hành trình lâu dài, không có điểm dừng. Thời gian tới, MTTQ các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực xã hội đồng hành cùng tỉnh trong hỗ trợ sinh kế, cải thiện đời sống cho người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng Quảng Trị ngày càng phát triển, văn minh và hạnh phúc.












