Vẻ đẹp tinh khôi của các "nàng thơ" kỷ yếu từng gây thương nhớ suốt một thời

Thu Trà
Không chút cầu kỳ chỉ với chiếc áo dài, trang phục dân tộc hay thậm chí đơn giản chỉ là áo phông, nhưng những nữ sinh này lại khiến cư dân mạng "chao đảo".

Nữ sinh Bắc Ninh được mệnh danh là 'thiên thần áo trắng'

Không cần quá đầu tư như hàng loạt các bộ kỷ yếu độc đáo thời nay, cô bạn chọn cho mình trang phục áo dài trắng và chiếc áo cử nhân để thực hiện bộ ảnh chia tay thời sinh viên.

Ngắm nhan sắc của các “nàng thơ” bước ra từ ảnh kỷ yếu  - Ảnh 1
Đúng là con gái đẹp nhất khi mặc áo dài.

Sở hữu nét đẹp hài hòa, dịu dàng, chỉ đơn giản khoác lên mình tà áo dài trắng giản dị thế nhưng cô bạn Vũ Thu Hương (học sinh lớp 12 ở Bắc Ninh) vẫn 'hút hồn' người xem bởi sự trong trẻo và tinh khôi rất đặc trưng của nữ sinh Việt Nam.

Ngắm nhan sắc của các “nàng thơ” bước ra từ ảnh kỷ yếu  - Ảnh 2
Trong cuộc sống thường nhật, cô bạn vẫn rất xinh xắn và vui vẻ.

'Nữ thần học đường' với đôi mắt sâu và sống mũi cao

Sở hữu sống mũi cao và góc chụp nghiêng rất Tây, nhưng cô bạn cho biết mình là con gái Việt 100% và còn thích màu hồng yêu màu tím thủy chung nữa cơ! Cô bạn ấy là Phạm Hồng Yến (cựu học sinh lớp 12D1, THPT Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội.

Ngắm nhan sắc của các “nàng thơ” bước ra từ ảnh kỷ yếu  - Ảnh 3
Cô bạn là người Việt Nam 100% nha! 
Ngắm nhan sắc của các “nàng thơ” bước ra từ ảnh kỷ yếu  - Ảnh 4
Yến lúc đi học cũng rất xinh.

Từng gây thương nhớ khi xuất hiện nổi bật trong ảnh chụp kỷ yếu cùng lớp năm 2018. Chỉ sau ít giờ được chia sẻ trên diễn đàn của giới trẻ, hình ảnh của Yến thu hút hơn 12.000 like cùng hàng trăm chia sẻ, bình luận vào thời điểm bấy giờ.

Nữ sinh gây sốt khi hóa thân vào nhân vật Mị

Hoá thân thành Mị trong bộ ảnh kỷ yếu "Vợ chồng A Phủ", cô bạn Kiều Trinh - nữ sinh trường THPT Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk được nhiều người chú ý nhờ gương mặt xinh đẹp, thu hút.

Ngắm nhan sắc của các “nàng thơ” bước ra từ ảnh kỷ yếu  - Ảnh 5
Ngắm nhan sắc của các “nàng thơ” bước ra từ ảnh kỷ yếu  - Ảnh 6
Cô Mị xinh quá!

Không chỉ sở hữu nhan sắc ưa nhìn, cô bạn còn được mọi người nhận xét là một người có tính cách dễ gần, hoà đồng, thân thiện và vui tính.

Á khôi Ngô Mai Phương

Sở hữu nét đẹp hài hòa, dịu dàng, chỉ đơn giản khoác lên mình tà áo dài trắng giản dị thế nhưng từng bức ảnh của Mai Phương vẫn lập tức hớp hồn người xem bởi sự trong trẻo và tinh khôi.

Ngắm nhan sắc của các “nàng thơ” bước ra từ ảnh kỷ yếu  - Ảnh 7
Cô bạn là Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi sinh viên.

Nổi tiếng trên mạng xã hội chỉ sau một đêm, cái tên Mai Phương từng gây "bão" mạng xã hội vì sở hữu gương mặt xinh đẹp, thanh tú. Cô bạn là Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam và còn từng lọt vào top 4 Gương mặt trang bìa Báo Hoa học trò.

 

Ngắm nhan sắc của các “nàng thơ” bước ra từ ảnh kỷ yếu  - Ảnh 8
Thành tích học tập của cô bạn cũng rất đáng nể.

Phải công nhận là trong mùa kỷ yếu, các bạn nữ chỉ cần mặc áo dài trắng, hay tạo điểm nhấn hơn cùng tranh phục dân tộc và chỉ cười nhẹ nhàng thôi cũng đủ cuốn hút, mê mẩn lắm rồi! 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Vẻ đẹp tinh khôi của các "nàng thơ" kỷ yếu từng gây thương nhớ suốt một thời tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và bạn bè khi nhắc tới Nguyễn Khải - học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Chu Văn An A (TP. Hà Nội).

"Cô Tổng" tài năng và yêu mến học trò

Hơn 16 năm công tác tại ngôi trường vùng xa của thị xã Điện Bàn, cô giáo Phan Thị Ngọc Phương (trường THCS Lê Văn Tám, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong công việc và hết lòng thương yêu học trò.

Mô hình lớp học đường phố của thầy giáo Ấn Độ

Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thầy giáo Deep Nayak, 37 tuổi, mong muốn mọi đứa trẻ đều được học hành đầy đủ. Để hiện thực hóa giấc mơ, anh dạy miễn phí cho trẻ em nghèo ngoài đường phố bang Tây Bengal, Ấn Độ.

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này