Vẻ đẹp tựa "hoa ban trắng" của nữ sinh Cao Bằng làm bao trái tim phải xao xuyến

Hồng Ngọc
Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, cô nữ sinh trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn đã được mọi người biết đến qua một số cuộc thi nhan sắc của sinh viên.

Triệu Thị Nhung (sinh năm 2000, quê Cao Bằng) hiện đang là sinh viên năm 4, chuyên ngành Quản trị Khách sạn, khoa Du lịch học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Là một người con của dân tộc Dao nên ngay từ nhỏ, cô bạn đã sở hữu vẻ ngoài nổi bật, đẹp tự như bông hoa bạn trắng của núi rừng Tây Bắc. Năm 2020, Nhung giành giải Á khôi trong cuộc thi Miss Văn hóa - Du lịch Mở rộng do trường Đại học Thủ đô tổ chức. Không những vậy, cô bạn còn là thí sinh lọt vào Top 5 gương mặt ấn tượng Hot Face Việt Nam 2020.

Vẻ đẹp tựa
Cô bạn Triệu Thị Nhung hiện đang là sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội).

Sau những cuộc thi này, bản thân Nhung đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm và có thêm những người bạn mới. Dù chưa đạt thành tích cao nhưng với nữ sinh Cao Bằng, đó là một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất giúp cô bạn trưởng thành hơn nhiều.

Khác với nhiều bạn đồng trang lứa ở dân tộc mình, Triệu Thị Nhung quyết định phải thay đổi cuộc đời bằng con chữ. Phải có kiến thức thì mới có thể trở thành một người thành công và cuộc sống sau này sẽ tốt đẹp hơn.

Vẻ đẹp tựa
Khác với bạn bè cùng trang lứa ở dân tộc mình, Nhung quyết định phải thay đổi cuộc đời bằng con chữ.

Với niềm đam mê và sự quyết tâm thay đổi cuộc đời, cô bạn đã chọn theo học ngành Quản trị khách sạn. Nhung mong ước sau khi học xong có thể trở về quê hương, xây dựng lên các khu nghỉ dưỡng, bảo tồn những bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình, đưa Cao Bằng đến với tất cả mọi người.

Xa gia đình từ khi học lớp 6, vì học trường bán trú nên cô bạn đã biết phải sống tự lập, phải biết sinh hoạt chi tiêu mọi thứ sao cho phù hợp. Thiệt thòi hơn các bạn nhưng cũng chính vì lẽ đó mà khi lên đại học, Nhung tự đặt cho mình mục tiêu trở thành một người phụ nữ thông minh và có học thức.

Vẻ đẹp tựa
Từ nhỏ đã phải xa gia đình nên cô bạn học được cách tự lập, cách chi tiêu sao cho phù hợp.

Ở Nhân văn, cô bạn sinh năm 2000 luôn được bạn bè và thầy cô nhớ đến nhờ sự dịu dàng và rất tích cực tham gia các hoạt động sinh hoạt của khoa, của Đoàn thanh niên. Với Nhung, Nhân văn như là ngôi nhà thứ 2 của mình, nơi đây cho cô gặp được những người bạn tốt, những kiến thức bổ ích về cuộc sống và cả những lời động viên.

Hiện tại, ngoài thời gian học trên lớp Triệu Thị Nhung còn là mẫu ảnh tự do cho các cửa hàng thời trang, các studio ảnh ở Hà Nội. Số tiền kiếm được cũng trang trải cuộc sống xa nhà, có những tháng cô bạn còn gửi thêm chút tiền về biếu bố mẹ.

Vẻ đẹp tựa
Với sự dịu dàng, tích cực tham gia các hoạt động nên Nhung được thầy cô và bạn bè yêu quý.

Nữ sinh tâm niệm rằng còn trẻ thì phải cố gắng nỗ lực cho tương lai, đừng trông chờ hay dựa dẫm vào ai. Chỉ có chính bạn mới làm thay đổi được cuộc đời bạn. Chính vì lẽ đó, Nhung luôn trau dồi cho mình những kỹ năng cần thiết, học hỏi kinh nghiệm từ anh chị đi trước để hoàn thiện bản thân nhiều hơn.

(Nguồn: Dân Trí)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Vẻ đẹp tựa "hoa ban trắng" của nữ sinh Cao Bằng làm bao trái tim phải xao xuyến tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và ...

Bài Gương Mặt khác

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này

Đỗ Hà My - cô gái tài năng

Thích học Toán, mê tiếng Anh, nghiền khoa học, có tài lẻ về khiêu vũ thể thao, vẽ tranh và có chiều cao vượt trội… là những điều mà mọi người luôn ấn tượng khi nhắc tới cô bạn Đỗ Hà My (lớp 6CI1, trường liên cấp Nguyễn Siêu, Hà Nội).

"Thầy Tổng" đa tài và tâm huyết

Gắn bó với phong trào, công tác Đội trong nhiều năm, thầy Đinh Công Thành (trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) luôn dành nhiều tâm huyết, sáng tạo để có những cách làm đổi mới, phù hợp với các bạn thiếu nhi, học sinh.