Bán kết lượt về AFF Cup 2022: Chứng minh lời khẳng định của thầy Park

Bảo Bối
Sau trận hòa bế tắc ở lượt đi, HLV Park tự tin khẳng định ĐT Việt Nam mạnh hơn Indonesia. NHM bóng đá đang chờ đợi câu trả lời của nhà cầm quân người Hàn Quốc ở trận lượt về…

Lợi thế nào cho ĐT Việt Nam?

Đúng với tính chất quan trọng của vòng knock-out, trận lượt đi bán kết AFF Cup 2022 giữa Indonesia và Việt Nam đã diễn ra rất chặt chẽ với vỏn vẹn 3 cú dứt điểm trúng đích. Ở trận đấu mà số cơ hội rõ rệt chỉ đếm trên đầu ngón tay, 2 đội đã hòa nhau với tỉ số 0-0.

Trước trận lượt đi, Indonesia tuyên bố chơi tấn công. Nhưng sau hàng loạt kết quả đối đầu không tốt trước Việt Nam, HLV Shin Tae-yong không thể hay nói đúng hơn là không dám đẩy đội hình quá cao để áp đặt thế trận. Về phần mình, ĐT Việt Nam đã chủ động chơi chậm và an toàn để bảo đảm mục tiêu “không thua”.

Việt Nam - Indonesia: Tuyên bố cần lời đáp - Ảnh 3Nếu để lọt lưới ở trận lượt về, ĐT Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn

Trên lý thuyết, kết quả hòa 0-0 mang lại ít nhiều lợi thế cho ĐT Việt Nam bởi ở trận lượt về, thầy trò Park Hang-seo được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình. Trong cả 2 trận sân nhà đã đấu ở vòng bảng, ĐT Việt Nam đều thắng (tiếp Malaysia và Myanmar), ghi 6 bàn và không để lọt lưới.

Tuy nhiên, đây chưa hẳn đã là lợi thế lớn bởi AFF Cup 2022 vẫn áp dụng luật bàn thắng sân khách ở vòng knock-out. Do không thể ghi bàn ở Bung Karno, ĐT Việt Nam buộc phải cảnh giác cao độ ở trận lượt về. Nếu để Indonesia ghi bàn, thầy trò Park Hang-seo chỉ còn cửa phải thắng để ghi tên mình vào trận chung kết.

Ở lượt đi, ĐT Việt Nam chủ động chơi chậm và an toàn nên đã hạn chế khả năng tấn công của Indonesia. Nhưng ở trận lượt về tối mai, HLV Park liệu sẽ áp dụng cách chơi tương tự? Có lẽ là không bởi trước sự cổ vũ của khán giả nhà, ĐT Việt Nam gần như chắc chắn sẽ chơi tấn công. Khi đó, hàng thủ sẽ bị đặt vào tình thế báo động, đặc biệt khi 2 hậu vệ biên có xu hướng dâng cao.

Đúng là ĐT Việt Nam đã giữ sạch lưới ở cả 5 trận đấu tại AFF Cup 2022 nhưng đó không phải sự đảm bảo. Thực tế, đã có khá nhiều sai số của hệ thống phòng ngự. Nhờ may mắn và sự xuất sắc của Văn Lâm mà đội bóng của HLV Park vẫn chưa để lọt lưới.

Bàn thua có thể đến bất cứ lúc nào nếu ĐT Việt Nam không xác định rõ mục tiêu và tâm thế nhập cuộc đúng đắn. Sự nguy hiểm của Indonesia đến từ cách chơi rất đa dạng dưới thời HLV Shin Tae-yong. Khi cần, họ có thể tấn công bùng nổ. Nhưng đôi lúc, họ cũng trở  thành “ông vua phòng ngự” với lối chơi áp sát rất khó chịu.

Dấu hỏi ở hàng công

Xác định chơi tấn công ở trận lượt về, ĐT Việt Nam đương nhiên sẽ phải dành sự ưu tiên cho hàng tấn công. Tiến Linh và các đồng đội cần phải ghi bàn để vào chung kết. Nhưng đây là bài toán không đơn giản!

Ở lượt đi, có thể thấy Indonesia đã hóa giải rất tốt lối chơi của ĐT Việt Nam. Họ chủ động chơi pressing, gây áp lực với các tiền vệ tổ chức của HLV Park. Vì vậy, chân sút số 1 của ĐT Việt Nam, Tiến Linh liên tục rơi vào trạng thái “đói bóng”. Cả trận, ĐT Việt Nam chỉ tung ra vỏn vẹn 1 cú dứt điểm trúng đích.

Việt Nam - Indonesia: Tuyên bố cần lời đáp - Ảnh 2Hàng công ĐT Việt Nam thi đấu chưa thuyết phục dù đã ghi 12 bàn ở AFF Cup 2012

Làm khách ở trận lượt về, Indonesia có thể còn áp dụng đấu pháp chặt chẽ hơn thế. Tính cả AFF Cup 2020, đội bóng xứ vạn đảo đã có tổng cộng 180 phút giữ sạch lưới trước Việt Nam. Có thể thấy HLV Shin Tae-yong hiểu rất rõ đấu pháp của Park Hang-seo.

Đấy là mặt khách quan. Còn về chủ quan,  ĐT Việt Nam thực sự đang gặp vấn đề lớn ở hàng công khi đối đầu các đội bóng có tính tổ chức cao. Nói một cách thẳng thắn, đội bóng của ông Park đang rất thiếu ý tưởng chơi bóng. Bóng được luân chuyển với tốc độ chậm nên thiếu tính đột biến. Chúng ta cũng thiếu hẳn 1 cầu thủ mạnh dạn đột phá hay thoát pressing để tạo nên bất ngờ.

Qua 5 trận đấu, ĐT Việt Nam thực hiện khá nhiều tình huống tạt bóng sớm, không thể thoát xuống đáy biên nên số cơ hội rõ rệt là không nhiều. Chưa kể, các tiền vệ cũng ít dứt điểm từ tuyến 2 trong thế trận bế tắc.

Đặc biệt, nói tới khả năng phối hợp, đây là điểm yếu dễ thấy của hàng công của ĐT Việt Nam. Chúng ta rất thiếu những tình huống ban bật từ 3 cầu thủ trở nên để tạo ra sự đột biến. Nếu không có sự thay đổi ở lượt về, rất khó để thầy trò Park Hang-seo xé lưới Indonesia.

Chờ câu trả lời của HLV Park Hang-seo

Hòa Indonesia trên sân khách là kết quả không tệ. Nhưng để nói rằng đây là trận đấu thành công thì chưa bởi thầy trò Park Hang-seo mới chỉ hoàn thành 1 nhiệm vụ là giữ sạch lưới mà thôi. ĐT Việt Nam có sở trường chơi phản công nhưng thất bại hoàn toàn ở Bung Karno bởi cả 2 sợi dây liên kết là Hoàng Đức và Quang Hải đều bị vô hiệu hóa.

Việt Nam - Indonesia: Tuyên bố cần lời đáp - Ảnh 1HLV Park Hang-seo cần chứng minh cho tuyên bố của mình ở trận lượt về

Sau trận, HLV Park Hang-seo tuyên bố “Việt Nam mạnh hơn Indonesia”. Ông Park có lý để khẳng định như vậy sau những kết quả đối đầu tốt với Indonesia trong nhiều năm qua. Nhưng qua 90 phút ở Bung Karno, ĐT Việt Nam chưa thể hiện được vị thế đó. Thậm chí, với nhiều người, Indonesia là đội chơi tốt hơn ở lượt đi. Không chỉ vô hiệu hóa hàng công của Việt Nam, đội bóng xứ vạn đảo còn tạo ra một số cơ hội mà nếu may mắn hơn, họ có thể đã ghi bàn.

Rất khó để nói rằng ĐT Việt Nam đã vươn tầm châu lục sau khi đoạt vé tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Bằng chứng là ở AFF Cup, thầy trò Park Hang-seo vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn khi chạm trán các đối thủ top đầu. Cách đây 1 năm, ĐT Việt Nam đã bị Thái Lan loại ở bán kết. Và hiện tại, chưa có cơ sở nào bảo đảm đoàn quân áo đỏ sẽ vượt qua Indonesia để vào chung kết.

Tuyên bố của HLV Park Hang-seo có thể giúp các tuyển thủ tự tin hơn khi bước vào trận lượt về. Nhưng nó cũng có thể sinh ra tâm lý chủ quan. Sự tự huyễn có thể khiến ĐT Việt Nam phải trả giá. Trong bóng đá, chỉ có 1 đội mạnh hơn. Đó là đội giành chiến thắng!

Ông Park cần phải chứng minh điều đó ở trận lượt về tối mai. Nếu thắng, ông có thể tự tin hướng tới chức vô địch AFF Cup lần thứ 2 trong triều đại của mình. Ngược lại, đó sẽ là lời chia tay buồn…

(theo BĐS)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bán kết lượt về AFF Cup 2022: Chứng minh lời khẳng định của thầy Park tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác