Việt Nam vất vả học online, còn Châu Âu tổ thức thi trong mùa dịch thế nào?

Thu Trà
Bên cạnh những quốc gia đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khoẻ cho học sinh, nhiều nơi trên thế giới vẫn tổ chức các kỳ thi như thường lệ.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, rất nhiều quốc gia trên thế giới đã tìm đưa ra các phương pháp giải quyết khác nhau để phù hợp với tình hình thực tế của học sinh tại quốc gia mình. Trong đó không thể không kể đến Đức khi đi đầu trong việc áp dụng hình thức thi cử mới.

Cuộc thi Abitur được 16 bang trên cả nước tổ chức ngay tại sân trường, học sinh tham gia được kiểm tra sức khỏe và ngồi giãn cách để đảm bảo an toàn. Dù mắc phải rất nhiều lời phản đối từ phía học sinh, nhưng cuối cùng kỳ thi này cũng đã diễn ra một cách thuận lợi, nhận được lời của Bộ trưởng bộ Giáo dục Susanne Eisenmann.

Việt Nam học và thi online, vậy Châu Âu tổ thức thi trong mùa dịch thế nào? - Ảnh 2
Các bạn học sinh được kiểm tra sức khỏe và ngồi giãn cách để đảm bảo an toàn.

Còn học sinh ở Hà Lan khi tham dự kỳ thi do nhà trường tổ chức được được phép thi lại nếu thi trượt. Có nhiều cơ hội hơn nên tỷ lệ sinh viên thi đậu cao gấp 5 lần so với các năm trước. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Chính phủ Hà Lan cho rằng học sinh đạt kết quả cao hơn do các em có nhiều thời gian ôn tập trong thời gian cách ly, phòng dịch.

Việt Nam học và thi online, vậy Châu Âu tổ thức thi trong mùa dịch thế nào? - Ảnh 1
Kỳ thi tại Hà Lan thật ưu ái phải không các bạn ?

Italy thì quyết định không tổ chức thi viết như truyền thống, học sinh, sinh viên sẽ làm bài thi vấn đáp tại những nơi rộng rãi như vườn cây, sân trường. Mỗi học sinh sẽ làm năm bài thi trong một ngày, mỗi bài kéo dài một giờ, thời gian nghỉ giữa mỗi môn là 15 phút. Sinh viên của Học viện Nông nghiệp Ciufelli còn được làm bài thi vấn đáp trong khuôn viên trường rộng 75 ha, ngồi đối diện với giáo viên, lần lượt trả lời từng câu hỏi do hội đồng thi đưa ra. Sinh viên Matteo Lenticchia, 19 tuổi, nói  rằng cách tổ chức thi độc đáo của trường đã giúp cậu thư giãn và hòa mình với thiên nhiên.

Việt Nam học và thi online, vậy Châu Âu tổ thức thi trong mùa dịch thế nào? - Ảnh 4
Giới chức Pháp tuyên bố không tổ chức các kỳ thi tú tài để phòng, chống dịch Covid-19.

Thay vì việc giãn cách để tổ chức cuộc thi như Đức, giới chức Pháp lại tuyên bố không tổ chức kỳ thi tú tài để đảm bảo an toàn cho toàn bộ học sinh. Từ tháng 4/2020 học sinh sẽ được tính điểm trung bình dựa trên thành tích học tập của hai kỳ đầu tiên. Cũng chính vì thế mà các trường đại học phải tăng thêm 10.000 chỉ tiêu đầu vào do tỷ lệ học sinh trúng tuyển đại học tăng 7% so với năm 2019.

Việt Nam học và thi online, vậy Châu Âu tổ thức thi trong mùa dịch thế nào? - Ảnh 3
Một số quốc gia vẫn tổ chức thi như bình thường.

Tình hình dịch bệnh không quá nghiêm trọng như nhiều quốc gia khác, nên chính phủ Áo vẫn cho học sinh đi học bình thường để đảm bảo chất lượng giáo dục. Các em vẫn sẽ làm bài thi viết bắt buộc và có thể thi vấn đáp hoặc lấy điểm trung bình của bài thi viết, thi vấn đáp và điểm thành phần trong năm học để tính vào kết quả cuối cùng tùy yêu cầu của từng địa phương.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Việt Nam vất vả học online, còn Châu Âu tổ thức thi trong mùa dịch thế nào? tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Rộn ràng ngày hội STEM “Những nhà phát minh tương lai”

Các bạn học sinh của trường THCS Phan Tây Hồ (quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) vừa tưng bừng tham gia Ngày hội giáo dục STEM “Những nhà phát minh tương lai” lần thứ 4 và Ngày hội Toán học lần thứ 1 năm học 2023 – 2024 ngay tại ngôi trường thân yêu của mình.

Học sinh Hà Nội khám phá môi trường học tập mới

Năm học 2023-2024 sắp kết thúc là thời điểm các bậc phụ huynh tìm hiểu và lựa chọn môi trường học tập mới cho con. Nắm được nhu cầu này, trường Đa Trí Tuệ (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) đã tổ chức tham quan môi trường học tập cho cha mẹ và con. Để từ đó, phụ huynh đưa ra quyết định chọn trường phù hợp.