Vũ điệu "Chiếc bụng đói" của thí sinh Olympia khiến khán giả thích thú, cả trường quay cũng lắc lư theo

Thu Trà
Cậu bạn đã đã trổ tài thể hiện vũ đạo bài hát "Chiếc bụng đói" trong sự cổ vũ cực nhiệt tình của 2 MC và các thí sinh khác tại Đường lên đỉnh Olympia.

Đường Lên Đỉnh Olympia không chỉ là sân chơi để các thí sinh tranh tài trí tuệ mà ở đó, không ít các bạn đã biến nơi đây trở thành nơi để bộc lộ các năng khiếu cũng như tính cách của mình. Mới đây, chương trình Olympia chung kết quý 4  đã khám phá ra một tài năng nhảy vô cùng dễ thương, đó là thí sinh Trương Công Minh (THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi).

Vũ điệu Chiếc bụng đói của thí sinh Olympia khiến khán giả thích thú, cả trường quay cũng lắc lư theo - Ảnh 5
Thí sinh Trương Công Minh

Sở hữu ngoại hình đáng yêu, Công Minh đầy vui vẻ mang đến những bước nhảy cực tự tin trên sân khấu. Đến cả 2 MC Diệp Chi và Ngọc Huy hay các thí sinh khác cũng phải nhún nhảy theo giai điệu sôi động của "Chiếc bụng đói".

Những bước nhảy dù không chuyên nhưng vẫn được cậu bạn thể hiện rất nghiêm túc trọn vẹn hết sức dễ thương, sự cố gắng và biểu cảm chuyên tâm khi nhảy của Công Minh đã khiến nhiều khán giả thích thú, ủng hộ hết mình.

Vũ điệu Chiếc bụng đói của thí sinh Olympia khiến khán giả thích thú, cả trường quay cũng lắc lư theo - Ảnh 4
Vũ điệu Chiếc bụng đói của thí sinh Olympia khiến khán giả thích thú, cả trường quay cũng lắc lư theo - Ảnh 2
Vũ điệu Chiếc bụng đói của thí sinh Olympia khiến khán giả thích thú, cả trường quay cũng lắc lư theo - Ảnh 1

MC Ngọc Huy còn đùa vui rằng điệu nhảy "Chiếc bụng đói" của Công Minh là cách cận bạn nhắn gửi các thí sinh khác trong phần về đích, nếu không cẩn thận mà cứ để “hở” điểm nào là Công Minh sẽ “nuốt hết” để giành vòng Nguyệt quế. 

Clip nhảy của Công Minh sau khi được đăng tải trên trang chính thức của chương trình Đường lên đỉnh Olympia cũng thu hút nhiều bình luận thích thú của người xem.

- Công Minh không chỉ giỏi mà vũ điệu của em nhảy quá dễ thương luôn! Đáng yêu quá Công Minh ơi! 

- Chiếc bụng đói này ''sâu ciu'' (so cute - PV) thực sự. Dù kết quả thế nào thì Minh cũng đã làm rất tốt rồi. Chúc mừng em nhé!

- Thích sự tự tin, bình tĩnh, dứt khoát của Công Minh. Anh Ngọc Huy trêu Công Minh khiến em ấy ngại hay sao thế kia! 

Vũ điệu Chiếc bụng đói của thí sinh Olympia khiến khán giả thích thú, cả trường quay cũng lắc lư theo - Ảnh 3

Dù đã thi đấu cố gắng hết sức, tuy nhiên 190 điểm ở ở vị trí thứ 4 Công Minh đã không thể mang cầu truyền hình trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia về với tỉnh Quảng Ngãi. Cậu bạn chia sẻ:  "Phần Về đích em đã tận dụng không tốt những cơ hội của mình và đã mắc những sai lầm và để mất khá nhiều điểm số một cách đáng tiếc. Tuy nhiên, dù sao, đến được đây cũng đã là một thành quả tốt". 

Năm nay trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia phải lùi lịch tổ chức, dự kiến sẽ diễn ra vào sáng Chủ nhật ngày 14/11/2021 trên VTV3 với sự tham gia của  4 nhà leo núi Nguyễn Hoàng Khánh (Trường THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh), Nguyễn Việt Thái (Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ - ĐH Ngoại Ngữ - ĐHQGHN), Nguyễn Thiện Hải An (Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN) và Nguyễn Đình Duy Anh (Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An). 

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 hoãn tổ chức - Ảnh 3
4 thí sinh tham gia chung kết năm thứ 21 của Đường lên đỉnh Olympia

 

 

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và ...

Bài Gương Mặt khác

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này

Đỗ Hà My - cô gái tài năng

Thích học Toán, mê tiếng Anh, nghiền khoa học, có tài lẻ về khiêu vũ thể thao, vẽ tranh và có chiều cao vượt trội… là những điều mà mọi người luôn ấn tượng khi nhắc tới cô bạn Đỗ Hà My (lớp 6CI1, trường liên cấp Nguyễn Siêu, Hà Nội).

"Thầy Tổng" đa tài và tâm huyết

Gắn bó với phong trào, công tác Đội trong nhiều năm, thầy Đinh Công Thành (trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) luôn dành nhiều tâm huyết, sáng tạo để có những cách làm đổi mới, phù hợp với các bạn thiếu nhi, học sinh.