Vượt qua khó khăn, xây dựng "ngôi trường hạnh phúc”

Bảo Bối
Do tình hình dịch Covid-19 còn nhiều phức tạp, sáng ngày 5/9, cô và trò trường Tiểu học Trung Yên (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) đã cùng với toàn thành phố trải qua một lễ khai giảng đặc biệt - Lần đầu tiên trong lịch sử, cô trò cùng khai giảng năm học mới bằng hình thức trực tuyến.

Sau lễ khai giảng chung của toàn Thành phố, cô trò nhà trường đã có hoạt động khai giảng riêng của trường trên nền tảng trực tuyến.

a - Ảnh 4
Buổi lễ khai giảng và hoạt động đầu năm được thực hiện trên các nền tảng trực tuyến của nhà trường.

Trước nhiều thách thức do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song cô và trò trường TH Trung Yên luôn quyết tâm vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ kép: Vừa tích cực phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn trường học, vừa duy trì dạy tốt, học tốt, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

a - Ảnh 3
Tuy chỉ được gặp nhau qua màn ảnh nhỏ nhưng tất cả đều dâng trào những cảm xúc thân yêu của cô và trò.

Phát biểu trong buổi lễ khai giảng đầu năm, cô Hiệu trưởng Đỗ Thị Mai đã dành những lời thân thương gửi tới các bạn học sinh, đặc biệt là “em út” lớp 1 mới bước vào trường. Cô cũng dành những lời động viên, khích lệ các thầy cô, giáo viên – những người dẫn đường, truyền cảm hứng và thắp sáng ngọn lửa đam mê học tập của các bạn học sinh nhà trường. 

a - Ảnh 11
Nhà giáo Đỗ Thị Mai - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại lễ khai giảng đầu năm học 2021-2022.

Trước mắt là một năm học với nhiều thử thách và trải nghiệm mới đang chờ đón, đặc biệt với các bạn học sinh lớp 1 nên nhà trường cũng rất mong sự đồng hành và ủng hộ của phụ huynh học sinh để các bạn nhỏ vượt qua được những khó khăn để hoàn thành tốt việc học tập. Cô và trò trường TH Trung Yên sẽ cùng nhau nỗ lực để xây dựng mái nhà TH Trung Yên là "ngôi trường hạnh phúc".

a - Ảnh 6

Trước đó, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới là đảm bảo an toàn phòng chống dịch, quyết tâm đạt kết quả tốt trong dạy và học, cô và trò trường Tiểu học Trung Yên đã tổ chức buổi gặp gỡ với các bạn học sinh trước thềm năm học mới bằng hình thức trực tuyến.

a - Ảnh 9
a - Ảnh 8

Tại buổi gặp mặt đầu năm, các bạn được xem video giới thiệu về nhà trường, về lớp của mình và làm quen với cô Hiệu trưởng, cô giáo chủ nhiệm và những bạn bè mới. Sự thân thiện, quan tâm hết mực của các thầy cô đã khiến cho các bạn học sinh mở lòng đón nhận. Các bạn không còn thấy rụt rè, bỡ ngỡ hay lo lắng của buổi ban đầu bên thầy mới, bạn mới nữa. Thay vào cảm giác ngỡ ngàng của lần đầu gặp mặt là sự tương tác tích cực, giao lưu rất mạnh dạn, tự tin thể hiện bản thân mình của các bạn nhỏ.

a - Ảnh 7
Nhiều bạn ban đầu còn rụt rè, e ngại, nhưng sau đó đã rất tự tin phát biểu, giới thiệu bản thân.
a - Ảnh 5
Những bức “Thư ngỏ” chứa đựng những mong muốn, hi vọng thành công cũng như tình cảm tha thiết của các thầy cô tới các học sinh thân yêu.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Vượt qua khó khăn, xây dựng "ngôi trường hạnh phúc” tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Rộn ràng ngày hội STEM “Những nhà phát minh tương lai”

Các bạn học sinh của trường THCS Phan Tây Hồ (quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) vừa tưng bừng tham gia Ngày hội giáo dục STEM “Những nhà phát minh tương lai” lần thứ 4 và Ngày hội Toán học lần thứ 1 năm học 2023 – 2024 ngay tại ngôi trường thân yêu của mình.

Học sinh Hà Nội khám phá môi trường học tập mới

Năm học 2023-2024 sắp kết thúc là thời điểm các bậc phụ huynh tìm hiểu và lựa chọn môi trường học tập mới cho con. Nắm được nhu cầu này, trường Đa Trí Tuệ (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) đã tổ chức tham quan môi trường học tập cho cha mẹ và con. Để từ đó, phụ huynh đưa ra quyết định chọn trường phù hợp.